U quái khiến người phụ nữ đi tiểu ra tóc nguy hiểm sao?

Theo Cleveland Clinic, u quái được chia thành hai loại chính: Trưởng thành và chưa trưởng thành. Trong đó, u quái chưa trưởng thành có thể chứa các yếu tố của ung thư soma.

Đi tiểu ra sợi tóc vì bệnh hiếm
Thông tin trên báo Người Lao Động ngày 30/6 cho biết, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long mới đây tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nữ có khối u quái bàng quang hiếm gặp.
Bệnh nhân được chẩn đoán u quái dạng nang trưởng thành của bàng quang, chỉ định nội soi ổ bụng cắt trọn u quái, cắt một phần bàng quang chứa đường rò của u kèm làm giải phẫu bệnh lý.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tìm thấy khối u kích thước 3x3 cm. Xẻ khối u, ê-kíp thấy tổ chức tóc, xương, dịch bã đậu, mỡ bên trong. Khối u quái của nữ bệnh nhân được phẫu tích và đưa ra khỏi ổ bụng sau 90 phút phẫu thuật.
U quai khien nguoi phu nu di tieu ra toc nguy hiem sao?
 Nữ bệnh nhân đã được lấy khối u quái ra khỏi ổ bụng. Ảnh: Người Lao Động. 
Theo bác sĩ Trần Hữu Thiện, Khoa Thận – Tiết niệu của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, u quái dạng nang trưởng thành của bàng quang là bệnh rất hiếm gặp, y văn thế giới ghi nhận và báo cáo vài trường hợp bệnh tương tự.
Bệnh u quái nguy hiểm sao?
U quái (tên tiếng anh là Teratoma), được biết đến như một khối u được tạo do quá trình đột biến hiếm gặp, bên trong có thể chứa nhiều loại mô khác nhau như tóc, cơ, răng,...
Xương cụt, buồng trứng, tinh hoàn là những nơi dễ tìm thấy u quái nhất, chúng cũng có thể xuất hiện ở những nơi khác trong cơ thể nhưng hiếm hơn.
Không những xuất hiện ở nữ giới, loại u này có thể tồn tại trong cơ thể của bất kỳ đối tượng độ tuổi nào, từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ đến người trưởng thành, người cao tuổi.
U quái có thể lành tính (không ung thư) hoặc ác tính (ung thư).
Theo Cleveland Clinic, u quái được chia thành hai loại chính: Trưởng thành và chưa trưởng thành.
- Trưởng thành: Loại u quái này thường không phải ung thư. Tuy nhiên, u quái trưởng thành có nhiều khả năng phát triển trở lại sau khi được phẫu thuật cắt bỏ.
- Chưa trưởng thành: Loại u quái này có nhiều khả năng phát triển thành ung thư. U quái chưa trưởng thành có thể chứa các yếu tố của ung thư soma (không phải tế bào mầm), chẳng hạn như sarcoma, ung thư biểu mô hoặc bệnh bạch cầu.
Ban đầu, những người bị u quái có thể không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Một khi các triệu chứng phát triển, chúng có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào vị trí của khối u. Các triệu chứng u quái chung có thể bao gồm:
- Đau.
- Chảy máu.
- Sưng tấy.
- Tăng nhẹ nồng độ hormone BhCG
U quái rất hiếm gặp và trong hầu hết các trường hợp, chúng không phải ung thư. Tuy nhiên, ngay cả u quái ung thư cũng có thể được điều trị thành công nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Do vậy, khi có những triệu chứng bất thường, bạn nên đi khám ngay.
>>> Mời độc giả xem thêm video: 70% bệnh nhân ung thư gan được phát hiện muộn

Nguồn video: THĐT

Khối u khổng lồ như quả mít 12 năm trên ngực cô gái ở Yên Bái

(Kiến Thức) - Khối u khổng lồ ở phần ngực kéo dài 12 năm hành hạ chị Giàng Thị Thành (Yên Bái) với những cơn đau buốt khiến chị như “chết đi sống lại”.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, mới đây các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực đã giải cứu nữ bệnh nhân trẻ mang khối u khổng lồ – chiếm toàn bộ ngực trái suốt 12 năm.
Bệnh nhân là Giàng Thị Thành, 26 tuổi, ở bản Háng Cơ, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái có bên ngực trái to một cách lạ kỳ do khối u quái ác. Khối u này đã được phát hiện cách đây gần 12 năm, tuy không gây đau đớn nhiều, song khi bệnh nhân phát hiện ra và đi khám nhiều nơi đều thấy khả năng chữa trị là rất khó khăn.

Giật mình thực phẩm dễ gây bệnh gút, số 1 không phải hải sản

Để ngừa gút, không ít người hạn chế hải sản trong các bữa nhậu. Thực tế, nguyên nhân gây bệnh gút còn có cả đồ uống.

Bệnh gút là một dạng viêm khớp phổ biến, người bệnh thường chịu những cơn đau đột ngột và dữ dội ở các khớp ngón chân, ngón tay, đầu gối, kèm theo cơn đau là hiện tượng sưng đỏ, thậm chí không đi lại được do đau. Nhiều bệnh nhân miêu tả đau do gút thực sự ám ảnh, “gió thổi cũng đau”.
Nguyên nhân gây ra bệnh là do sự rối loạn chuyển hóa acid uric trong cơ thể. Acid uric là nhân purin có trong DNA và RNA bị phân hủy sinh lý.

Cảnh báo về ung thư vợ chồng, biết sớm thì tránh được

Theo bác sĩ Ngô Hồng Ba - Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Ung thư Hà Nam (Trung Quốc), ung thư xảy ra ở cả vợ và chồng gần như đồng thời hoặc liên tiếp, còn được gọi là "ung thư vợ chồng".

Cô Chu, 38 tuổi, ở Hà Nam, Trung Quốc, phát hiện ra rằng phân của cô trở nên loãng hơn sáu tháng trước, nhưng cô không chú ý đến điều đó, cũng không đến bệnh viện để nội soi. Một tháng trước, khi cô Chu bị đau bụng và đầy hơi dai dẳng, cô mới đến bệnh viện khám và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng.
Chồng cô, anh Vương, cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự không lâu sau đó. Trong quá trình kiểm tra trực tràng bằng kỹ thuật số, bác sĩ đã sờ thấy một khối u lớn trong trực tràng của anh Vương. Sau khi nội soi và kiểm tra bệnh lý, anh Vương cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người bệnh tuyến giáp cần nắm rõ các loại thực phẩm cần tránh như đậu nành, đồ đóng hộp, nội tạng động vật để kiểm soát bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.