Tuyên bố mới gây sốc vụ máy bay MH370 mất tích

Tên không tặc không liên quan đến phi hành đoàn hoặc hành khách đã có thể ở trên máy bay Boeing MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích năm năm trước.

Tuyên bố mới về vụ máy bay MH370 mất tích này được thể hiện bởi chuyên gia an ninh hàng không Tim Termini, theo báo cáo của New York Post.
Tuyen bo moi gay soc vu may bay MH370 mat tich
 
Theo ông, kẻ tội phạm có thể lên máy bay trước cất cánh và ngồi chờ ở trong. Chuyên gia cũng giả định các tình huống khác: máy bay có thể được một trong các thành viên phi hành đoàn hoặc hành khách bắt giữ, ngoài ra có khả năng rằng hệ thống điều khiển đã bị hack vẫn còn trên mặt đất.
Chuyến bay MH370 mất tích khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Máy bay chở 239 hành khách, trong đó có hai trẻ sơ sinh, cùng với 16 thành viên phi hành đoàn.
Các chuyên gia đưa ra nhiều phiên bản của những gì đã xảy ra, nhưng sự biến mất của máy bay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong những năm gần đây.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Người tìm thấy mảnh vỡ máy bay MH370 bị dọa giết?

Blaine Gibson – người từng tìm thấy một số mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 được cho là đã bị đe dọa bởi một thế lực giấu tên.

Thêm "bằng chứng" về MH370 trong rừng Campuchia

Hiện có thêm một người săn tìm MH370 nghiệp dư tuyên bố đã phát hiện xác chiếc máy bay Malaysia mất tích bí ẩn cách đây hơn 4 năm, đang nằm giữa rừng rậm Campuchia.

Theo trang tin Daily Star, "phát hiện" có được nhờ dịch vụ bản đồ trực tuyến Yandex Maps của Nga. Một người dùng Twitter có tên Ivan Panther thông báo trên trang cá nhân: "Đã tìm thấy MH370 trên bản đồ Yandex".
Them
 Vị trí Panther tuyên bố tìm thấy MH370 được đánh dấu đỏ. Ảnh: Daily Star

Tiết lộ sốc về hộp đen máy bay MH370

Pin của hộp đen máy bay MH370 dường như đã bị hỏng khoảng 15 tháng trước khi máy bay cất cánh và điều này có ảnh hưởng không nhỏ đến việc tìm máy bay mất tích.

Theo Daily Star, máy bay MH370 biến mất bí ẩn ngày 8.3.2014 trong hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, với 239 người trên khoang.

Đọc nhiều nhất

Tin mới