Tượng đài Cảm tử bị biến thành… bãi trông xe

Tượng đài Cảm tử nơi ghi dấu một quá khứ hào hùng của dân tộc nhưng xung quanh lại đang bị biến thành bãi trông xe, làm xấu hình ảnh Thủ đô...

Tượng đài Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh là công trình điêu khắc mang tính nghệ thuật, cũng đồng thời là một sự tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc, góp phần làm đẹp cảnh quan thành phố Hà Nội.
Tượng đài Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh là minh chứng cho kháng chiến trường kỳ, cho bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta, cũng là biểu tượng đẹp của truyền thống và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", biết ơn những người chiến sĩ anh dũng không tiếc xương máu vì Tổ quốc.
Xung quanh tượng đài Cảm tử bị vây kín bởi xe má.
 Xung quanh tượng đài Cảm tử bị vây kín bởi xe má.
Đây là nơi để các du khách đến thăm quan, mang những nét đẹp của đất nước ta ra thế giới. Thế nhưng thời gian gần đây, bỗng dưng tại đây xuất hiện một nhóm người tự ý trông giữ xe trái phép, lấn chiếm khuôn viên tượng đài và vỉa hè cho người đi bộ.
Theo ghi nhận của PV, du khách muốn lại gần tượng đài thăm quan, chụp ảnh làm kỉ niệm là điều rất khó vì nhóm người trông xe trái phép với lý do sợ mất cắp xe hoặc đồ đạc trên xe nên những người này không tiếc lời lẽ đối với khách du lịch có ý định muốn lại gần tham quan tượng đài.
Đây là nơi trung tâm của Thủ đô Hà Nội, là bộ mặt của đất nước, là nơi có rất nhiều khách nước ngoài lui tới tham quan chính vì vậy không thể để tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường tại xung quanh tượng đài Cảm tử. Hiện tượng này đã đang làm xấu đi hình ảnh của một Thủ đô ngàn năm văn hiến, làm mất đi giá trị lịch sử của tượng đài Cảm Tử, minh chứng về một quá khứ hào hùng của dân tộc ta.

Rộn rã lễ rước kiệu, múa rồng hội gò Đống Đa

(Kiến Thức) - Cùng xem những hình ảnh về lễ rước kiệu, múa rồng trong ngày đầu khai hội gò Đống Đa vào mùng 5 Tết hàng năm.

Hội gò Đống Đa diễn ra hàng năm vào ngày mùng 5 tết Nguyên đán tại gò Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là lễ hội chiến thắng, được tổ chức để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Trong ảnh là kiệu rước vua Quang Trung đã sẵn sàng...
Hội gò Đống Đa diễn ra hàng năm vào ngày mùng 5 tết Nguyên đán tại gò Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là lễ hội chiến thắng, được tổ chức để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung - người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Trong ảnh là kiệu rước vua Quang Trung đã sẵn sàng...

Viết sớ, xổ số “chém đẹp”... đắt hàng ở cổng chùa

(Kiến Thức) - Sớ viết bằng chữ nho được “chém” đẹp với giá 30.000 đồng một lá; những bàn xổ số cào trước các cổng chùa lớn luôn đông khách ngồi thử vận may.

Ghi nhận của PV Kiến Thức tại Phủ Tây Hồ, chùa Hà... hai ngôi chùa được coi là linh thiêng nhất ở Hà Nội để cầu tài lộc, tình duyên, vào các ngày mồng 3, 4 Tết, nơi đây luôn đông đúc người Hà Nội cùng du khách thập phương đổ về xin lộc, cầu nguyện đầu năm. Những dịch vụ cho người đi lễ bái như viết sớ chữ nho, bán đồ lễ, các trò vui chơi như xổ số cào cũng vì thế nở rộ, rất đắt hàng.
Các bàn viết sớ dạo xếp dọc theo lối vào cổng Phủ Tây Hồ.
 Các bàn viết sớ dạo xếp dọc theo lối vào cổng Phủ Tây Hồ.

Ngắm 4 cầy cầu đẹp nhất Đà Nẵng về đêm

(Kiến Thức) - Con sông Hàn vươn mình ra biển chia đôi TP Đà Nẵng với những cây cầu lung linh sắc màu khi hoàng hôn buông xuống đẹp đến nao lòng.

Cầu Rồng - cây cầu thứ 7 và là cây cầu mới nhất bắc qua sông Hàn, dài 666m và rộng 37.5m với 6 làn xe chạy
Cầu Rồng - cây cầu thứ 7 và là cây cầu mới nhất bắc qua sông Hàn, dài 666m và rộng 37.5m với 6 làn xe chạy
Cầu được chính thức thông xe ngày 29/3/2013, kinh phí xây gần 1.500 tỷ đồng
Cầu được chính thức thông xe ngày 29/3/2013, kinh phí xây gần 1.500 tỷ đồng 

Đọc nhiều nhất

Tin mới