Sau tuổi 40, nam giới bắt đầu đối diện với nhiều nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn. Việc tầm soát định kỳ sẽ giúp phát hiện bệnh sớm, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ung thư đại trực tràng là bệnh lý ai cũng có thể mắc. Vì vậy, khi có dấu hiệu như đại tiện rối loạn, táo bón, đi ngoài ra máu, sụt cân... cần đi khám sớm.
Nội soi tiêu hóa đặt thông đại tràng giải áp điều trị tắc ruột do ung thư đại trực tràng là kỹ thuật mới điều trị tối ưu ung thư đại trực tràng có biến chứng tắc ruột.
Nhiều người gần như cả đời không phải đến bệnh viện nhưng khi phát bệnh thì đã ở giai đoạn muộn, thậm chí di căn xa, khiến việc điều trị trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy chớ nên chủ quan với sức khỏe.
Ung thư đại trực tràng là căn bệnh chủ yếu xuất hiện sau tuổi trung niên, nhưng hiện nay, các nhà nghiên cứu cảnh báo căn bệnh này đang gia tăng “chóng mặt” ở những người trẻ.
Ung thư đại trực tràng là căn bệnh chủ yếu xuất hiện sau tuổi trung niên, nhưng hiện nay, các nhà nghiên cứu cảnh báo căn bệnh này đang gia tăng “chóng mặt” ở những người trẻ, thậm chí có người mới 20 – 30 tuổi.
Cô Vương luôn sử dụng nhà vệ sinh dùng một lần, không bao giờ quan sát phân của mình, cũng từ đó bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của căn bệnh ung thư đại trực tràng.
Ba người trong gia đình lần lượt được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đường ruột, đây là một đòn giáng mạnh vào gia đình họ Trương. Qua kiểm tra di truyền, bác sĩ phát hiện, 3 cha con ông Trương mắc hội chứng Lynch.
Qua trường hợp này, bác sĩ nhắc nhở mọi người, đặc biệt là người cao tuổi, hãy cố gắng giảm lượng thịt đỏ tiêu thụ mỗi ngày, nếu không rất có thể sẽ phát triển nhiều căn bệnh nan y, điển hình như ung thư.
Qua trường hợp này, bác sĩ nhắc nhở mọi người, đặc biệt là người cao tuổi, hãy cố gắng giảm lượng thịt đỏ tiêu thụ mỗi ngày, nếu không rất có thể sẽ phát triển nhiều căn bệnh nan y, điển hình như ung thư.
Sau khi tư vấn, bác sĩ Trần cuối cùng xác nhận thói quen uống nước có đường của nữ bệnh nhân chính là tác nhân gây bệnh. Hóa ra, nữ bệnh nhân ngày nào cũng uống 1 - 2 cốc đồ uống có đường mỗi ngày.
Sau khi tư vấn, bác sĩ Trần cuối cùng xác nhận thói quen uống nước có đường của nữ bệnh nhân chính là tác nhân gây bệnh. Hoá ra, nữ bệnh nhân ngày nào cũng uống 1 - 2 cốc đồ uống có đường mỗi ngày.
Trước khi phát hiện ra bệnh tình khoảng 3 tháng, ông Vương đã bước đi hơi lệch, dạo gần đây lại ngã liên tục, trong đó có hai lần ngã nặng, phải cấp cứu.