Thủ tướng yêu cầu triển khai ứng phó bão KALMAEGI ở mức cao nhất
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 208 ngày 4/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 208 ngày 4/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.
Thủ tướng lưu ý, việc gửi hàng cứu trợ phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, hiệu quả nhất. Tuyệt đối là không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét.
Tại Công điện số 174/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão số 10 đi qua...
Trong khi người dân Thanh Hóa tất bật đưa tàu thuyền lên đường tránh trú bão số 10 (Bualoi) thì du khách vẫn vui chơi, tắm biển Sầm Sơn trước giờ bão đổ bộ.
Ngày 27/9, Bộ Quốc phòng ban hành Công điện hỏa tốc số 6113/CĐ-BQP về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 10.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 10 rất khó lường, bão chồng bão", công tác dự báo cần phân tích kỹ, phải chính xác phạm vi, hướng đi, hoàn lưu ảnh hưởng.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (bão Bualoi) có khả năng ảnh hưởng nặng nề đến miền Bắc và miền Trung, Bộ Y tế đã ban hành văn bản khẩn.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa.
Bão Ragasa có cường độ cực mạnh đang tiến nhanh vào Biển Đông. Khoảng 2 ngày tới, vùng biển phía Bắc Biển Đông sẽ có sóng cao đến 10m, biển động dữ dội.
Bão số 6 di chuyển nhanh, dự báo ảnh hưởng Hà Tĩnh – Quảng Trị tối 30.8. Thủ tướng chỉ đạo khẩn các địa phương tập trung ứng phó, bảo đảm an toàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bão đã tăng 5 cấp sau khi vào biển Đông, bão đi nhanh, rất nguy hiểm. Đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết.
Bão, lũ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với ôtô và các phương tiện giao thông khác. Vì thế, trước bão số 3 Wipha, mọi người cần có biện pháp chủ động phòng tránh.
Các chuỗi siêu thị MM Mega Market, Aeon... đã chuẩn bị các phương án dự trữ, điều phối hàng hóa để phục vụ người dân ở khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Wipha.
Hải Phòng xác định bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân là ưu tiên cao nhất khi ứng phó bão WIPHA, tiếp đến là bảo vệ tài sản.
Thời điểm trước khi bão WIPHA đổ bộ, Hải Phòng đã tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, ứng phó.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu xây dựng kịch bản cụ thể, chi tiết ứng phó với từng tình huống phát sinh do ảnh hưởng của bão.