Chiều tối 21/11, triều cường dâng cao gây ngập sâu ở các tuyến đường khu Nam TP.HCM. Nhiều người phải dắt xe, lội bộ về nhà trong giờ cao điểm tan tầm.
Dù đã được dự báo mưa bão kết hợp triều cường đạt mức lịch sử, tuy nhiên người dân không có lựa chọn nào khác phải lưu thông giữa mênh mông "biển nước"...
Sáng 24/10, Công an xã Phong Điền (Cần Thơ) phối hợp với Công an thành phố làm rõ vụ rò rỉ điện trong khu vực ngập lụt do triều cường khiến 2 trẻ em tử vong.
Đúng vào giờ cao điểm chiều tối 23/10, thủy triều các sông dân cao khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Lực lượng CSGT một phen vất vả khi phải thực hiện điều tiết, vừa hỗ trợ người dân thoát khỏi vùng ngập.
(Vietnamdaily) - TP HCM vừa khánh thành đưa vào sử dụng công trình bờ bao, cống ngăn triều trị giá gần 240 tỷ đồng, giúp giảm ngập do triều cường, bảo vệ hàng nghìn hộ dân tại Quận 8 và Bình Chánh.
(Vietnamdaily) - Mực nước trên sông Hậu dâng cao đạt 2,08m, vượt báo động 3 là 0,08m. Đây là mực nước cao nhất trong những ngày qua, nước đã tràn lên gây ngập nhiều tuyến đường nằm ven bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Bờ sông Sài Gòn cách cầu Phú Long khoảng 2km về phía hạ lưu (khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, quận 12) đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 40m, sâu vào bờ 20m.
Bộ Tài nguyên và Môi trường nhìn nhận thông tin của tổ chức Climate Central về dự báo TP.HCM có thể bị chìm dưới mực nước biển vào năm 2030, coi đây là cảnh báo đáng quan tâm nhưng kết quả đưa ra, còn nhiều điểm chưa chắc chắn.
Chiều 25/10, triều cường đạt đỉnh khiến nhiều khu vực trũng, thấp và ven sông ở TP HCM bị ngập úng. Người dân tại khu dân cư trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 phải bì bõm lội nước về nhà.
Theo GS.TSKH Lê Huy Bá, chuyên gia môi trường và biến đổi khí hậu, công tác chống ngập của TP HCM hiện vẫn chỉ nhỏ lẻ theo cách “ngập đâu chống đó”, chứ chưa có tầm nhìn dài hơi.
Theo GS.TSKH Lê Huy Bá, chuyên gia môi trường và biến đổi khí hậu, công tác chống ngập của TP HCM hiện vẫn chỉ nhỏ lẻ theo cách “ngập đâu chống đó”, chứ chưa có tầm nhìn dài hơi.
Đường TP.HCM ngập nặng do triều cường vượt báo động động 3 gây khó khăn cho người dân đi làm về nhà, trong đó có một số người bị ngã sõng soài, xe chết máy.
Thị trấn cổ Saint Malo (Pháp) được mệnh danh là nơi có thủy triều lên cao nhất châu Âu. Nơi đây có hơn 3.000 cọc gỗ cao 3m, được xây dựng từ thế kỷ 17.
(khoahocdoisong.vn) - Triều cường cao tại ven biển Nam Bộ đã gây nguy cơ ngập lụt ở nhiều vùng trũng, thấp và sẽ còn tiếp diễn; xâm nhập mặn vùng Đồng bằng Nam Bộ trong mùa khô năm 2021 cũng được dự báo sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm…