Phe đối lập ở Hàn Quốc nộp đơn đề xuất luận tội Tổng thống

Các đảng đối lập ở Hàn Quốc ngày 4/12 đã nộp đơn đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Sul Yeol. Việc bỏ phiếu có thể diễn ra trong tuần này.

Đảng đối Dân chủ lập chính cùng 5 đảng khác, trong đó có đảng Tái thiết Hàn Quốc và đảng Cải cách, đã cùng nộp đơn đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Sul Yeol lên Quốc hội vào lúc 14h43 chiều nay theo giờ địa phương.

Các đảng đối lập sẽ thông báo về đề xuất này trong phiên họp toàn thể của quốc hội trong ngày 5/12. Việc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 6 hoặc 7/12.  

Phe doi lap o Han Quoc nop don de xuat luan toi Tong thong

Các đảng đối lập ở Hàn Quốc khởi động đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, ngày 4/11/2024. Ảnh: Yonhap.

Theo luật của Hàn Quốc, đề xuất luận tội phải được đưa ra bỏ phiếu trong vòng 24-72 giờ sau khi động thái này được báo cáo lên phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Nghị sĩ Shin Chang-sik của Đảng Tái thiết Hàn Quốc cho biết các đảng vẫn chưa quyết định thời điểm cụ thể sẽ tiến hành bỏ phiếu.

Phe đối lập đang nắm thế đa số trong 300 ghế tại quốc hội. Tuy nhiên, đề xuất luận tội cần phải nhận được 2/3 số nghị sĩ ủng hộ để thông qua. Phe đối lập sẽ cần 8 phiếu ủng hộ từ đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền.

Trước đó, nhóm hơn 40 nghị sĩ từ các đảng đối lập đã kêu gọi lập tức tiến hành luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol với cáo buộc ông “chủ mưu hành động sai phạm trong quản lý nhà nước, có tính chất phản quốc”.

Lee Jae-myung, lãnh đạo đảng Dân chủ, chỉ trích lệnh thiết quân luật là vi hiến và bất hợp pháp, nói rằng sắc lệnh mà Tổng thống Yoon đưa ra đêm qua “không thỏa mãn những yêu cầu căn bản được nêu trong Hiến pháp và Đạo luật Thiết quân luật”.

“Tổng thống đã có hành động tương đương phản quốc khi điều động binh lính. Rõ ràng ông ấy không thể tại vị thêm một phút nào. Quốc hội nên tập trung thông qua luận tội càng nhanh càng tốt, tạm ngưng mọi quyền hành của Tổng thống”, Hwang Un-ha, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Tái thiết Hàn quốc, cho hay.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định lệnh thiết quân luật do ông Yoon ban bố là “có lý do chính đáng và nằm trong khuôn khổ hiến pháp”, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng lực lượng thiết quân luật đã ngăn cản các nghị sĩ đến tòa nhà quốc hội.

Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc

Ngay sau khi Yoon Suk-yeol tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã gửi thông điệp chúc mừng.

Lanh dao cac nuoc chuc mung Tong thong dac cu cua Han Quoc
Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu trong cuộc họp báo tại Quốc hội, ngày 10/3. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc lên tiếng sau khi em gái ông Kim Jong-un từ chối đề xuất viện trợ

Triều Tiên gọi “sáng kiến táo bạo” viện trợ kinh tế do Hàn Quốc đề xuất với điều kiện Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân là "đỉnh cao của sự phi lý”. Hàn Quốc phản ứng rằng đây là thái độ "thô lỗ".

Ngày 18/8, bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có phản ứng rắn với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sau khi ông nhiều lần khẳng định Seoul sẵn sàng viện trợ kinh tế cho Bình Nhưỡng để đổi lấy việc Triều Tiên giải trừ hạt nhân.

Bé 3 tuổi nhỏ như 7 tháng và 'ngăn kéo thần chết' của mẹ

Mẹ giấu con gái 3 tuổi trong ngăn kéo suốt 3 năm, bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam vì tội ngược đãi trẻ em nghiêm trọng. Sự việc gây chấn động dư luận nước Anh.

Be 3 tuoi nho nhu 7 thang va 'ngan keo than chet' cua me
Một vụ án gây phẫn nộ dư luận vừa được đưa ra xét xử tại nước Anh, liên quan đến một người mẹ đã giấu con gái mình trong ngăn kéo giường suốt ba năm trời. Hành vi tàn độc này đã khiến đứa trẻ 3 tuổi phải chịu đựng sự thiếu thốn về thể chất và tinh thần nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Bị cáo, một phụ nữ sống tại Cheshire, đã bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam vì 4 tội danh ngược đãi trẻ em. (Ảnh: Sina, Sohu, Avakids, Skynews, The Guardian, Freepic)

Đọc nhiều nhất

Tin mới