Cơ quan điều tra Hàn Quốc xin lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk Yeol

Tổng thống Yoon Suk Yeol không chỉ không chấp hành các lệnh yêu cầu trình diện do Cơ quan điều tra của Hàn Quốc đưa ra, mà còn không chấp nhận các văn bản do Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc.

Nguồn tin từ các cơ quan điều tra Hàn Quốc cho biết, yêu cầu ra lệnh bắt giữ chính thức đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol đã được đệ trình tòa án nước này vào sáng  30/12, sau khi ông không chấp hành lệnh yêu cầu trình diện lần thứ 3 do nhóm điều tra đặc biệt đưa ra vào hôm qua 29/12.

Hai lệnh yêu cầu trình diện lần thứ nhất và thứ hai lần lượt được đưa ra vào các ngày 18 và 25/12 vừa qua.

Co quan dieu tra Han Quoc xin lenh bat Tong thong Yoon Suk Yeol

Trụ sở Cơ quan điều tra tội phạm công chức cao cấp của Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap News)

Cho đến nay, Tổng thống Yoon Suk Yeol không chỉ không chấp hành các lệnh yêu cầu trình diện do Cơ quan điều tra của Hàn Quốc đưa ra, mà còn không chấp nhận các văn bản do Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tống đạt liên quan đến yêu cầu trình diện và trình tòa các văn bản biện giải.

Thậm chí, ông Yoon Suk Yeol còn không xuất hiện tại Tòa án Hiến pháp vào hôm 27/12, cho dù đã thông qua luật sư đại diện thông báo là sẽ tham dự. Điều này đang tạo ra những rào cản rất lớn cho quá trình điều tra, thẩm lý tính hợp pháp - hợp hiến, giá trị pháp lý và tính hiệu lực của nghị quyết luận tội ông Yoon Suk Yeol được Quốc hội Hàn Quốc thông qua hôm 14/12.

Theo giới quan sát, động thái này của Nhóm điều tra hỗn hợp, bao gồm đại diện của cơ quan cảnh sát và kiểm sát Hàn Quốc, đặc trách việc điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol, sẽ làm tình hình đang rất phức tạp trở nên phức tạp hơn, thậm chí, còn có khả năng gây xung đột giữa các cơ quan điều tra và lực lượng cảnh vệ Phủ tổng thống – đơn vị có trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tổng thống đương nhiệm trong mọi tình huống.

Theo đó, việc Toà án Hàn Quốc có ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol hay không đang tập trung sự quan tâm đặc biệt của dư luận. 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không tuân thủ lệnh triệu tập

Hãng tin Yonhap hôm nay (18/12) dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã không đến Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO), bất chấp lệnh triệu tập trước đó.

Nhóm điều tra chung gồm Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao, lực lượng cảnh sát và đơn vị điều tra của Bộ Quốc phòng đã yêu cầu Tổng thống đến văn phòng ở Gwacheon, nằm ở phía nam Seoul, lúc 10h sáng 18/12 (theo giờ địa phương).

Tong thong Han Quoc Yoon Suk Yeol khong tuan thu lenh trieu tap

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: THX

Phe đối lập Hàn Quốc đe dọa luận tội cả quyền Tổng thống

Đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc đe dọa sẽ luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo.

Đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc ngày 23/12 đe dọa sẽ luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo, nếu ông không ban hành luật để mở một cuộc điều tra đặc biệt về nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Với đa số ghế trong Quốc hội, các đảng đối lập Hàn Quốc đã thông qua một dự luật để bổ nhiệm Cố vấn đặc biệt để điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến thiết quân luật và đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee liên quan đến cáo buộc thao túng cổ phiếu và can thiệp quá trình bầu cử.

Kiểm tra giấy tờ của chồng, vợ lập tức gọi cảnh sát vì...

Lưu kết hôn đến 5 lần trong vòng 11 năm và chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 2 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 7 tỷ đồng) từ những người vợ và gia đình của họ.

Kiem tra giay to cua chong, vo lap tuc goi canh sat vi...
Vụ án lừa đảo tình tiền xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một người đàn ông 38 tuổi bị cáo buộc đã kết hôn đến 5 lần trong vòng 11 năm và chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 2 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 7 tỷ đồng) từ những người vợ và gia đình của họ. Câu chuyện về "tình trường" đầy rẫy chiêu trò của người đàn ông này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi kinh ngạc và phẫn nộ. (Ảnh: Sohu, CNT, 163, QQ)

Đọc nhiều nhất

Tin mới