Trong thời đại số, các hình thức tội phạm trở nên tinh vi hơn bao giờ hết. Một trong những mánh khóe lừa đảo gây nhức nhối hiện nay là hành vi rao bán tiền giả trên không gian mạng, nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
(Vietnamdaily) - Một thanh niên người Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bạn gái anh tố cáo anh này đã dùng lượng lớn tiền giả để đưa cho cô nhằm phục vụ việc mua nhà.
Hồ Toplitz ở Áo là một nơi có địa hình hiểm trở và rất khó tiếp cận bằng đường bộ. Trung bình mỗi năm, hồ đóng băng trong suốt 5 tháng vì thời tiết lạnh giá.
Gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ của người dân càng cao, cũng vì thế mà trên mạng xuất hiện những website đáp ứng như cầu này. Thế nhưng, đổi tiền lẻ qua mạng có thể là hành vi vi phạm pháp luật.
Gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ của người dân càng cao, cũng vì thế mà trên mạng xuất hiện những website đáp ứng như cầu này. Thế nhưng, đổi tiền lẻ qua mạng có thể là hành vi vi phạm pháp luật.
Công an tỉnh Bắc Giang cảnh báo về việc thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện một số loại tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 50.000 đồng và 20.000 đồng.
Nguyễn Thị Thanh Tâm (30 tuổi, ở Tiền Giang) bị cáo buộc có vai trò chính trong nhóm 9 bị cáo đã làm, tàng trữ và mua bán tiền giả để hưởng chênh lệch.
Gần đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau website có tên "jack***". Chỉ cần nhập thông tin, trang web sẽ trả về kết quả là hình ảnh bill chuyển khoản tinh vi, giống y như thật. Thủ đoạn này đã khiến nhiều nạn nhân mắc bẫy.
Lúc người bạn thân đưa tiền trả nợ, cô Wang tin tưởng bạn nên không mảy may nghi ngờ hay dò xét. Tuy nhiên lúc về nhà, cô mới tá hoả khi mở bọc tiền ra đếm.
Loại tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng và 200 nghìn đồng mới xuất hiện có hình ảnh, hoa văn không sắc nét, hình định vị không khớp khít… và chưa làm giả được yếu tố bảo an.
Dịp cận Tết, tiền giả không chỉ được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội mà còn được tiêu thụ trong dân khi chỉ trong một thời gian ngắn đã có không ít người dân ở Long An nhận phải tiền giả khi giao dịch.
Ngày 11/4, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, gồm: Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1988), Trần Văn Hên (sinh năm 1971), Trần Vũ Khanh (sinh năm 1990), cùng ngụ tỉnh Bình Dương; và Huỳnh Văn Đực (sinh năm 1948), ngụ tỉnh Đồng Nai.
Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi tàng trữ và lưu hành tiền giả, thu giữ 28 nghìn tiền nhân dân tệ giả, cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan.