Tấm bia điện Nam Giao ẩn chứa trong mình một ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Những điều khắc ghi trên bia phản ánh giá trị thiêng liêng của một quốc lễ truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa Việt...
Thời Lê sơ là giai đoạn Hoàng thành Thăng Long được mở rộng đến mức cực đại. Cùng đến Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long để chiêm ngưỡng những hiện vật quý được tìm thấy ở kinh đô nước Việt thời kỳ này.
Nhìn lại thời kỳ phục hưng rực rỡ của Đại Việt qua loạt hiện vật quý có niên đại vào thời nhà Lý được tìm thấy ở Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Trước hết, thành Thăng Long nằm ở trung tâm đầu mối giao thông của đất nước, mà hồi đó quan trọng nhất là giao thông thủy, bởi lẽ các dòng sông chính đều đã hội tụ về kinh đô...
Trước hết, thành Thăng Long nằm ở trung tâm đầu mối giao thông của đất nước, mà hồi đó quan trọng nhất là giao thông thủy, bởi lẽ các dòng sông chính đều đã hội tụ về kinh đô...
Thanh Lam song ca cùng con rể Thăng Long trong đêm nhạc "Mùa thu vàng". Hiện nam ca sĩ là giảng viên của khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội".
(Vietnamdaily) - Hưởng lợi từ hạ tầng đồng bộ, tổ hợp thương mại, giải trí và nghỉ dưỡng 4.0 Sunshine Capital Tay Thang Long trở thành tâm điểm đầu tư nhờ vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, biến Tây Tựu trở thành "rốn" mua sắm của trục đại lộ Thăng Long
Ngày 10/6, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tọa đàm "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Con gái Thanh Lam chuẩn bị kết hôn với Thăng Long. Chàng trai này từ lâu đã qua lại với gia đình Thiện Thanh, được lòng cả bố mẹ và ông bà nội bạn gái.
Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, trên nhiều tuyến phố và các khu vực trung tâm thành phố đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano khẩu hiệu, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân Thủ đô.
Đây là vùng đất được nhiều triều đại chọn làm kinh đô nhất: 2 vị vua (An Dương Vương, Phùng Hưng) và 5 triều đại phong kiến (Ngô, Lý, Trần, Hậu Lê, Mạc) từng chọn vùng đất này để định đô.
Đây là vùng đất được nhiều triều đại chọn làm kinh đô nhất: 2 vị vua (An Dương Vương, Phùng Hưng) và 5 triều đại phong kiến (Ngô, Lý, Trần, Hậu Lê, Mạc) từng chọn vùng đất này để định đô.