Việc tái sử dụng nước từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây (Hà Nội) giúp duy trì mực nước hồ ổn định suốt năm, sẵn sàng cung cấp bổ sung cho sông Tô Lịch khi cần.
Ngày 19/8, Chính phủ sẽ tổ chức khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm. Hà Nội có 8 dự án, trong đó có dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Không chỉ chậm tiến độ 4 năm, dự án xử lý nước thải Yên Xá còn "cắt đôi" đường ven sông Tô Lịch để thi công, dẫn đến hoạt động xe đạp công cộng bị ảnh hưởng.
Phát hiện 1 cấu trúc gồm nhiều cọc gỗ lim đóng thành hàng ngay ngắn dưới sông Tô Lịch, họ nhổ những cọc gỗ này lên, sau đó những hiện tượng được coi là dị thường xảy ra.
Một đoạn sông Kim Ngưu từ cầu Kim Ngưu cho đến cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng), lòng sông không được nạo vét lâu ngày thành những bãi sình lầy, nước sông đen đặc ô nhiễm.
UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án chế tạo 3 cầu dàn Bailey dự phòng xử lý sự cố về cầu, tổ chức giao thông, chống ùn tắc giao thông. Trong đó có sông Tô Lịch.
Nhằm hoàn thành việc bổ cập nước Hồ Tây về sông Tô Lịch trước 2/9, các đơn vị thi công đang khẩn trương nạo vét, khơi thông dòng chảy. Dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2025.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa giao các sở ngành thực hiện 2 giai đoạn lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch nhằm bảo đảm cảnh quan, môi trường.
Theo các chuyên gia, Hà Nội đề xuất Thủ tướng cho xây dựng công trình khẩn cấp bổ cập nước từ sông Hồng vào Tô Lịch với tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng là giải pháp tình thế, quan trọng giải quyết triệt để tại nguồn.
Đã có khoảng 30.000 tỷ đồng đầu tư các dự án cũng như nhiều phương án làm làm sạch sông Tô Lịch đã được đưa ra trong thời gian qua, đến nay chưa đạt như kỳ vọng....
Các sông lớn tại Thủ đô Hà Nội đang đối diện với nguy cơ gây ngập úng, thậm chí có thể các quận nội thành. Sông Tô Lịch cũng dâng nước lên mức nhẹ, bớt mùi hôi và trong xanh hơn