Loạt ảnh con sứa robot mềm mại và uyển chuyển nhẹ nhàng di chuyển qua đại dương, hầu như không gây ảnh hưởng đến các sinh vật biển khác đang gây sốt cõi mạng.
Đó là loài cá giống mõm tròn, thích sống sát đáy biển và phía trên các rạn san hô ở khu vực Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương khá rộng, trải dài từ bờ biển Nam Phi đến Nhật Bản, Papua New Guinea và New South Wales ở Australia.
Trong chuyến khảo sát dưới lòng biển Thái Bình Dương, các nhà khoa học đã phát hiện một rạn san hô khổng lồ, tuổi đời hơn 300 năm với kích thước vượt xa cả cá voi xanh, khiến giới khoa học bất ngờ.
Isla Fuerte, Colombia - Dưới làn nước xanh thẳm của biển Caribe, một dự án nghệ thuật sáng tạo đang góp phần bảo vệ môi trường biển theo cách đầy cảm hứng.
Thời gian gần đây, nhiều người dân và du khách bắt cá tại bãi biển Hòn Chồng, TP. Nha Trang đã trực tiếp gây tác động xấu đến rạn san hô mới mọc và thảm cỏ biển.
Với những giá trị khoa học đặc biệt, bộ sưu tập hóa thạch tuổi đời lên đến 400 triệu năm này đã được lập hồ sơ đề xuất công nhận là Bảo vật quốc gia Việt Nam.
Ngắm 10 loài san hô được nêu tên trong tài liệu "Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển", do bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành.
Cùng ngắm 10 loài san hô được nêu tên trong tài liệu "Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển", do bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành.
Nếu đã đến Phú Yên thì du khách chắc chắn phải đến Hòn Yến, bởi vẻ đẹp của nơi đây sẽ khiến tất cả phải sững sờ trước màu nước xanh biếc và những rặng san hô nhiều màu sắc.
Chỉ trong vài ngày ở Nam bán cầu vào mỗi mùa xuân, rạn san hô lớn và nổi tiếng nhất thế giới Great Barrier Reef bước vào mùa sinh sản, tạo ra thế hệ san hô tiếp theo.
Nghiên cứu tại Đại học Bắc Carolina (UNCW) và Trung tâm Khoa học Hàng hải đã tiến xa trong việc hiểu về khả năng ngụy trang của cá mõm lợn (Lachnolaimus maximus).
Nghiên cứu tại Đại học Bắc Carolina (UNCW) và Trung tâm Khoa học Hàng hải đã tiến xa trong việc hiểu về khả năng ngụy trang của cá mõm lợn (Lachnolaimus maximus).