3 điểm sáng sau 3 tháng vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh 3 điểm sáng nổi bật sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Hải Phòng.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh 3 điểm sáng nổi bật sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Hải Phòng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Hải Phòng giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển, sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị các địa phương cần sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sau sáp nhập, nhiều phường, xã tại TPHCM quá tải công việc. TPHCM đề xuất bổ sung Phó Chủ tịch UBND tại các phường, xã có dân số trên 50.000 người.
HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 28 (chuyên đề). Đây là Kỳ họp thứ Nhất của HĐND thành phố Hải Phòng mới sau sắp xếp.
Từ hôm nay, ngày 1/7, 34 tỉnh, thành trên cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ định nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 23 tỉnh, thành mới sau sáp nhập.
Sáng 30/6, các tỉnh, thành tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính; thành lập tổ chức đảng; chỉ định cấp uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.
Bộ Công an sắp xếp lại 52 công an cấp tỉnh thành 23 đầu mối theo địa giới hành chính mới. Tổng cộng, toàn quốc có 34 Công an cấp tỉnh và 3.319 Công an cấp xã.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đôn đốc các bộ ngành địa phương bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố sau hợp nhất, sáp nhập.
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký các quyết định của Bộ Chính trị thành lập 23 đảng bộ các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất, có hiệu lực từ 1/7.
TP Hải Phòng mới sau hợp nhất có 114 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 67 xã, 45 phường và 2 đặc khu (đặc khu Cát Hải, đặc khu Bạch Long).
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương lưu ý, cần lấy mục tiêu sự hài lòng của người dân làm trung tâm của sự phục vụ khi vận hành thử nghiệm chính quyền cấp xã mới.
Công dân không cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về cư trú khi có sự điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành chính.
UBND tỉnh Hải Dương đang chuẩn bị điều kiện để tổ chức vận hành thử nghiệm 12 phường, xã mới sau sắp xếp, bắt đầu từ ngày 15/6.
Qua kiểm tra bằng máy soi chiếu và máy dò kim loại, lực lượng chức năng phát hiện Mạc Tuấn Anh giấu 64 điện thoại trên người.
Theo Thủ tướng, căn cứ điều kiện trụ sở hiện có, chuyển đổi số trong hoạt động bộ máy chính quyền có thể bố trí làm việc tại nhiều trụ sở giai đoạn đầu sắp xếp.
Sáng 30/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Đề án hợp nhất hai địa phương.
Bộ Chính trị yêu cầu hoàn tất sắp xếp cấp xã trước 15/7, cấp tỉnh trước 15/8/2025. Nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.