Người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn hoặc các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ, tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” để phòng ngừa bệnh.
Một người đàn ông 48 tuổi (Thường Tín, Hà Nội) làm nghề giết mổ bị mắc liên cầu lợn. Đây là ca mắc vi khuẩn liên cầu lợn thứ 8 trong năm 2025 tại Hà Nội.
Các chuyên gia khuyến cáo, để tránh mắc liên cầu lợn, tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn sống, cần nấu chín kỹ thực phẩm, mang găng tay khi sơ chế...
Bệnh liên cầu khuẩn lợn do vi khuẩn Streptococcus Suis gây nên. Người có thể lây nhiễm và phát bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với lợn bệnh hoặc các sản phẩm từ lợn bệnh.
Tính từ đầu năm tới nay, Hà Nội đã ghi nhận 9 ca mắc liên cầu khuẩn lợn, trong đó có 1 ca tử vong. Để phòng nguy cơ nhiễm bệnh, người dân cần biết chọn mua thịt lợn an toàn.
Mới đây, Khoa Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh bị viêm màng não do liên cầu lợn (Steptococcus Suis).
Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn đã tiếp nhận và điều trị cho người bệnh N.B.K (42 tuổi, trú tại xã Minh Đài) nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh.
Bệnh liên cầu khuẩn lợn do vi khuẩn Streptococcus suis gây nên, nhiễm liên cầu lợn ít gặp ở người. Tuy nhiên, người có thể lây nhiễm và phát bệnh khi tiếp xúc với lợn bệnh hoặc các sản phẩm từ lợn bệnh.
Gần Tết mọi nhà hay đụng lợn và ăn tiết canh cần chú ý nhiễm liên cầu khuẩn lợn có thể gây viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn với suy đa cơ quan, viêm nội tâm mạc ... và tử vong.
Sau một tuần mổ và ăn thịt lợn ốm, người đàn ông 62 tuổi (ở Lai Châu) có biểu hiện sốt cao, rét run, mệt mỏi, đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày, được chẩn đoán nhiễm liên cầu lợn.
Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh vừa điều trị cứu sống một bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn biến chứng suy đa tạng do nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Sau 2 ngày ăn tiết canh, ông V.T. 50 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đầu, nôn ói, giảm thính lực đột ngột, được chẩn đoán viêm màng não do liên cầu lợn, biến chứng điếc 2 tai.
Trường hợp nặng, người nhiễm liên cầu lợn có biểu hiện ù tai, xuất hiện các ban hoại tử trên da do nhiễm trùng huyết, suy đa phủ tạng, rối loạn đông máu, sốc nhiễm trùng và tử vong nhanh chóng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.