Dự báo đến năm 2050, gần 3,5 triệu người trên thế giới có thể tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện mỗi năm, gấp 4,4 lần so với HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cộng lại.
Kháng thuốc hiện là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững. WHO đưa ra chủ đề là “Giáo dục, Vận động, Hành động ngay”.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đã có gần 300.000 ca tử vong do đề kháng thuốc kháng sinh tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2023. Dùng kháng sinh đúng liều sẽ giúp mỗi thành viên trong gia đình khỏe mạnh.
Ước tính 1/4 dân số thế giới nhiễm lao, khoảng 10% nhiễm lao sẽ tiến triển thành bệnh lao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2022, toàn thế giới có khoảng 9 triệu ca lao mới mỗi năm. Trong số đó có 10% là trẻ em.
Phần lớn lao phổi không bị kháng thuốc, điều trị 6 tháng là khỏi, tỉ lệ khỏi >90%. Rất hiếm khi phải điều trị thêm 2 tháng. Điều trị kéo dài 8 tháng nhiều khi không được lợi gì, mà tốn tiền, thêm tác dụng phụ.
Lao kháng thuốc là mối đe dọa nghiêm trọng về y tế công cộng. Việt Nam xếp thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất trên toàn cầu.
Theo các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Rutgers, New Jersey, khi ngày càng nhiều người dùng thuốc kháng SAR-CoV-2, sẽ xuất hiện tình trạng kháng thuốc.
Phương pháp mới của GS Huỳnh Đình Chiến và nhóm nghiên cứu loại bỏ hoàn toàn ký sinh trùng sốt rét của 100% bệnh nhân chỉ sau 3 ngày, đặc biệt là phương pháp đầu tiên không gây kháng thuốc và có chi phí chỉ 1USD/viên.
(khoahocdoisong.vn) - Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao trong khu vực châu Á. Đáng chú ý, nhiễm khuẩn hô hấp trong cộng đồng tại các nước châu Á - Thái Bình Dương ngày càng tăng cao, đây là nguyên nhân không chỉ gây ra bệnh tật, mà còn kéo theo gánh nặng về điều trị y tế và tổn thất kinh tế.
(khoahocdoisong.vn) - Việt Nam hiện là một trong những nước có tình trạng kháng kháng sinh cao trên thế giới. Kế hoạch Hành động Quốc gia về kháng thuốc của Việt Nam chuẩn bị cho xây dựng chiến lược Phòng chống kháng thuốc giai đoạn 2021 – 2030.
(khoahocdoisong.vn) - Sự kháng thuốc của vi khuẩn đối với kháng sinh là một trong những mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với sức khỏe con người. Việc nghiên cứu chế tạo kháng sinh mới mất nhiều thời gian và các nhà khoa học đưa ra giải pháp mới, giải quyết tình trạng này.
(khoahocdoisong.vn) - Thống kê tại Mỹ cho thấy, có tới hơn 2,1 triệu người nước này bị gút, trong đó 4,2% bệnh nhân gút mạn tính đã bị kháng với tất cả các loại thuốc điều trị hiện có. Tại Việt Nam, điều trị gút cũng rất khó khăn do nhiều bệnh nhân bị dị ứng thuốc.
Các nhà khoa học đưa ra thông tin cho thấy, ăn thịt gia cầm non sẽ có tuổi thọ lâu hơn, còn ăn thịt gia cầm già, thải có thể bị tích lũy thuốc kháng sinh, chất tăng trưởng…