Hơn hai thập kỷ trong hành trình mong mỏi tìm con, sản phụ L.T.H (51 tuổi, Nam Đàn) đã may mắn mang thai và sinh con đầu lòng bình an tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
"Mấy năm rồi sao chưa có tin vui? Ông bà mong bế cháu lắm! Bằng tuổi mà nhà người ta đã có 2-3 đứa rồi đấy!" - những câu nói như vậy luôn ám ảnh Lê Thị Thanh (32 tuổi, Phú Thọ) mỗi dịp Tết đến.
"Mấy năm rồi sao chưa có tin vui? Ông bà mong bế cháu lắm! Bằng tuổi mà nhà người ta đã có 2-3 đứa rồi đấy!" - những câu nói như vậy luôn ám ảnh Lê Thị Thanh (32 tuổi, Phú Thọ) mỗi dịp Tết đến.
(Vietnamdaily) - Người phụ nữ khẳng định, bé gái mất tích trông giống hệt đứa con gái trong ống nghiệm của mình nên nghi ngờ phôi thai được lưu trữ của cô có thể đã bị sử dụng sai mục đích.
Dù qua 2 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, suy buồng trứng, nhưng tin vào khoa học người phụ nữ 52 tuổi đã sinh con khỏe mạnh. Hành trình mang thai không mấy thuận lợi nhưng cuối cùng cũng hái được trái ngọt.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa phẫu thuật thành công cho một sản phụ mang song thai IVF với tình trạng vô cùng hiếm gặp: một thai trong tử cung và một thai ngoài tử cung bị vỡ.
Ngày 6/6, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội công bố một trường hợp giữ thai thành công hy hữu: Một thai đã bị sẩy, thai còn lại tiếp tục giữ được thêm 4 tuần và chào đời an toàn.
Nỗ lực tìm con và giữ con đầy xúc động của sản phụ 38 tuổi bị ung thư vú tái phát, di căn đã được điều trị, phẫu thuật thành công tại bệnh viện K. Song thai chào đời là kỳ tích của cả người mẹ và bác sĩ.
Ngày 14/6, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm- Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, cho biết, ngày 1/6 vừa qua, ông và đồng nghiệp đã thực hiện ca mổ đẻ thành công cho sản phụ N.T.M, sinh năm 1963 ở Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng.
Nhờ robot hỗ trợ, việc cấy ghép tử cung diễn ra thuận lợi, chính xác hơn nhiều, điều này có ý nghĩa to lớn đối với các cặp vợ chồng không có tử cung và hiếm muộn.
Hiện có không ít các cặp vợ chồng lựa chọn làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để có thể được làm cha, làm mẹ. Vậy để thành công cần chuẩn bị những gì?