Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) bổ sung một số khoản thu nhập vào thu nhập khác chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó có chuyển nhượng vàng miếng.
Tiếp tục Phiên họp thứ 50, ngày 17/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, nếu tính đến phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng có những hạn chế và rất khó khăn trong quá trình thực hiện.
Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng lên tối đa 15,5 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh quá lạc hậu, nhiều người "thắt lưng buộc bụng" vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
Giải trình những ý kiến của đại biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc chưa trình tăng mức giảm trừ gia cảnh là đúng luật.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh quá lạc hậu, nhiều người "thắt lưng buộc bụng" vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến của chỉ số giá tiêu dùng để chủ động đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định trong thời gian tới
Nhiều quy định về thuế TNCN cần phải thay đổi, trong đó mức giảm trừ gia cảnh phải điều chỉnh tăng đến mức tối thiểu phải bằng 11 triệu đồng/tháng nhân với tỉ lệ lạm phát...
Với mức áp dụng giảm trừ gia cảnh duy trì từ năm 2020, đến nay không còn phù hợp. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh để đáp ứng chi tiêu cơ bản cho người nộp thuế.
Với mức áp dụng giảm trừ gia cảnh như hiện nay đã duy trì từ năm 2020, đến nay không còn phù hợp. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh để đáp ứng chi tiêu cơ bản cho người nộp thuế.
Với mức áp dụng giảm trừ gia cảnh như hiện nay đã duy trì từ năm 2020, đến nay không còn phù hợp. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh để đáp ứng chi tiêu cơ bản cho người nộp thuế.
(khoahocdoisong.vn) - Theo Tổng cục Thuế, tổng số thu từ thuế TNCN 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 52.358 tỷ đồng, trong đó số thu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2019.
(Vietnamdaily) - Mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 4/2007 điều chỉnh tăng đối với người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng.