Có kích thước ấn tượng, loài lười đất khổng lồ thời tiền sử Eremotherium từng thống trị khắp châu Mỹ, để lại dấu ấn đặc biệt trong tiến hóa động vật có vú.
Sóc bay là nhóm động vật có vú biết bay duy nhất có đa dạng về chủng loại, nhưng câu chuyện phân bố các phạm vi địa lý của chúng tới nay vẫn chưa được biết rõ.
Khi nhắc đến thời đại khủng long, nhiều người có xu hướng gọi tất cả các loài bò sát cổ đại là "khủng long". Tuy nhiên, sự thật là không phải tất cả những sinh vật đó đều thuộc họ khủng long.
Hàng triệu năm về trước, động vật khổng lồ phổ biến hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại. Sau đây là bộ ba "quái vật" đồ sộ nhất từng sống trên Trái Đất.
Kỳ Lân thực sự là có thật nhưng vẻ ngoài của chúng lại khác nhiều so với tưởng tượng. Thay vì có vẻ ngoài đẹp như trong các giai thoại, kỳ lân có thật trên rái đất có bộ lông dày, xù xì và có một chiếc sừng trước trán.
Trái Đất cổ đại tồn tại rất nhiều sinh vật huyền bí và khổng lồ, và thông qua hóa thạch, chúng ta đã có thể mô phỏng được hình dáng và kích thước thực của chúng.
Động vật tiền sử thống trị đại dương này được mô tả là dài tới 5m, với đặc điểm nhận dạng là miệng thon dài giống như miệng cá sấu từng thống trị thế giới dưới nước hàng chục triệu năm về trước.
Qua nhiều thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học nhận định các loài chim là hậu duệ của khủng long. Đây cũng chính là loài ngự trị Trái đất thời sơ khai.