Biết rõ đất đang còn tranh chấp, nhưng nguyên Chủ tịch UBND xã và nguyên công chức địa chính xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch) vẫn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
UBND huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa ban hành quyết định buộc thôi việc đối với bà Lương Thị Năm, công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường xã Thạch Ngàn.
Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Chu Thị Điệp (SN 1982, trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XII đã kiến nghị xử lý tài chính 36.977 triệu đồng, gồm: Thu hồi, giảm thanh toán 18.734 triệu đồng; giảm giá trị trúng thầu 18.243 triệu đồng.
Để làm được sổ đỏ nhanh, “cò đất” phải “bôi trơn” cho cán bộ địa chính, thuế và văn phòng quản lý đất đai. Mỗi bộ hồ sơ cò đất phải chung chi từ 3,5 - 5 triệu đồng…
Để chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở và cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, một cán bộ địa chính ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã nhận “lót tay” của người dân 100 triệu đồng.
Ngày 4/9, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Ngọc Phan, Bí thư phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, vụ Chủ tịch phường và một số cán bộ đánh bài trong thời gian chống dịch COVID-19 đang được cấp trên xác minh.
Công an Nghệ An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng cùng trú tại xã Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
(Kiến Thức) - Người dân xã Hoàng Diệu (Chương Mỹ, Hà Nội) đã tố cáo về việc ông Nguyễn Đắc Dương hiện đang là Chủ tịch xã Hoàng Diệu về việc làm sai trái, có dấu hiệu giả mạo hồ sơ, giấy tờ?
(Kiến Thức) - Chủ trương của TP.HCM phương án bồi thường người dân có đất trong khu 4,39 ha ngoài ranh là phải quy đổi thế nào để người dân có được khoản đền bù đúng giá thực tiễn. Dư luận quan tâm liệu phương án đền bù, hoán đổi đất cho dân Thủ Thiêm có hợp lý?