Bộ GD&ĐT sẽ sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm
Bộ GD&ĐT sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo.
Bộ GD&ĐT sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo.
Liên quan đến vụ “nợ” hơn 38 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ của giáo viên, Sở Tài chính Đắk Lắk đề nghị thẩm định lại hồ sơ, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.
Một năm sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn tồn tại, chi phí phụ huynh phải chi trả lại cao hơn trước.
Dự thảo sửa đổi của Bộ GD&ĐT giúp tăng cường quản lý, linh hoạt thời lượng dạy thêm, đảm bảo quyền lợi học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.
Trong năm học 2024 - 2025, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định chi hơn 30,6 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động dạy thêm, học thêm.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, sở dĩ người ta cần học thêm, dạy thêm bởi có nhiều điều "chưa đủ", trong đó, có việc lương giáo viên chưa đủ sống; chưa đủ trường lớp để đáp ứng nhu cầu của học sinh...
Dự thảo luật quy định theo hướng không cấm tuyệt đối việc dạy thêm, học thêm, nhưng quy định rõ nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm.
Qua kiểm tra, nhiều cơ sở giáo dục đã vi phạm quy định, trong đó có trường hợp giáo viên tự ý tổ chức dạy thêm, thu học phí sai quy định.