Bắt nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả
Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo cảnh báo về lượng lớn dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả gây ảnh hưởng sức khoẻ cho người tiêu dùng.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện nhãn hiệu dầu ăn Goldwin Cooking Oil không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.
Đối với vụ án sản phẩm Ofood, đây là vụ án buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả quy mô lớn, biến dầu dành cho thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người.
Món chiên rán tuy hấp dẫn, nhưng nếu được chế biến bằng dầu đã qua sử dụng nhiều lần, thì đó không còn là món ngon mà là mối nguy âm thầm cho sức khỏe.
Việc lựa chọn đúng loại dầu thực vật hỗ trợ cơ thể phòng ngừa hiệu quả nhiều căn bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là các bệnh tim mạch, rối loạn lipid máu...
Bác sĩ Đoàn Thu Hồng khuyến cáo, tuyệt đối không được dùng dầu chăn nuôi chế biến thức ăn cho người để tránh những tác hại đối với sức khỏe.
Một chế độ ăn uống lành mạnh không chỉ đến từ việc chọn đúng loại dầu ăn, mà còn là sự cân bằng tổng thể về dinh dưỡng, khẩu phần và lối sống năng động.
BSCKI Bùi Hoàng Bích Uyên cho biết, việc sử dụng dầu ăn chăn nuôi để chế biến thực phẩm cho người tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe.
Hàng chục nghìn tấn dầu ăn chăn nuôi đã bị phù phép thành dầu thực phẩm dành cho người. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cảnh báo khẩn.