Năm 1912, tàu Titanic huyền thoại đâm vào tảng băng trôi và chìm xuống Bắc Đại Tây Dương. Gần đây, một giả thuyết cho rằng, Bắc cực quang có thể là nguyên nhân gây ra thảm kịch đắm tàu Titanic.
Cực quang rực rỡ không chỉ làm say đắm lòng người, mà còn mang đến cảm giác huyền bí, như thể có một sức mạnh vô hình đang điều khiển ánh sáng và bóng tối.
Cực quang vào đầu tháng 5 vừa qua đã chứng minh sức mạnh mà các cơn bão mặt trời có thể phát ra dưới dạng bức xạ, nhưng chúng còn có sức tàn phá lớn hơn nhiều.
Cực quang, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đã xuất hiện trên bầu trời Xanh St. Petersburg và Moscow. Thông thường, hiện tượng này chỉ xuất hiện ở vùng cực bắc của nước Nga.
Các nhà nghiên cứu đã giải mã tín hiệu cực quang màu xanh lá cây ma quái từ "hành tinh của tử thần" xung quanh sao xung, một loại sao neutron cực mạnh có thể tạo ra cực quang.
Không phải ngẫu nhiên mà từ khóa “cực quang” hay northern lights/aurora borealis trở thành trải nghiệm du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới trong vài thập kỷ gần đây.
Nguyên nhân của hiện tượng xoắn ốc màu xanh kỳ lạ trên bầu trời Alaska là do nhiên liệu dư thừa được giải phóng từ tên lửa SpaceX phóng từ California khoảng 3 giờ trước đó.
Một vết đen Mặt Trời - dạng "họng súng vũ trụ" to gấp 20 lần Trái Đất sẽ tiếp cận địa cầu, khiến các vùng cực "bùng cháy" với cực quang vô cùng mạnh mẽ.
Một quả cầu lửa vũ trụ mạnh nhất trong 6 năm qua, đã được bắn từ một họng súng to hơn Trái Đất tới 20 lần mà không đài quan sát nào kịp nhận biết và cảnh báo.