Iran thừa nhận cơ sở hạt nhân bị thiệt hại nghiêm trọng
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc không kích của Mỹ.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc không kích của Mỹ.
Sau 12 ngày giao tranh ác liệt, lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel có hiệu lực, Tehran cho rằng, Mỹ “cầu xin chúng tôi dừng lại”, chúng tôi đã chiến thắng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, xác nhận rằng các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị "thiệt hại nghiêm trọng".
Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Israel và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau 12 ngày xung đột. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn được cho là đã bị phá vỡ.
Lực lượng tăng viện mạnh đầu tiên của Iran đã vào vị trí, đe dọa sẽ phong tỏa eo biển và tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.
Những hình ảnh vệ tinh cho thấy các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị hư hại sau cuộc không kích vừa qua của Mỹ.
Trước các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran, giới chức Tehran đã tiết lộ về một cơ sở làm giàu urani mới. Cho tới nay, vẫn chưa rõ cơ sở này được đặt ở đâu.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tham gia một cuộc biểu tình tại thủ đô Tehran, phản đối các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân nước này.
Máy bay ném bom B-2 vừa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran có gì đặc biệt?
Sau 72 giờ giao tranh ác liệt với Israel, Iran cuối cùng đã phát hiện thế bất lợi của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng tải thông tin trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định Mỹ đã hoàn tất cuộc tấn công nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan.
B-2 Spirits của Mỹ là máy bay duy nhất sử dụng bom GBU-57, nhưng liệu máy bay C-130 của Israel có thể dùng bom này để tấn công các cơ sở sâu nhất của Iran?
Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran có nguy cơ đẩy thế giới vào thảm họa.
Mỹ là quốc gia duy nhất sở hữu loại vũ khí có thể tấn công và phá huỷ cơ sở hạt nhân Fordow – ‘pháo đài hạt nhân’ nằm sâu dưới lòng đất của Iran.