Công tác lập pháp vừa phải đổi mới tư duy, vừa khả thi thực hiện
Theo ông Mai Văn Hải, công tác xây dựng pháp luật phải vừa bảo đảm đổi mới tư duy trong công tác lập pháp vừa có tính khả thi tổ chức thực hiện trong thực tiễn.
Theo ông Mai Văn Hải, công tác xây dựng pháp luật phải vừa bảo đảm đổi mới tư duy trong công tác lập pháp vừa có tính khả thi tổ chức thực hiện trong thực tiễn.
Dự thảo luật bỏ quy định tỉnh lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính về điều kiện, điều khoản của trái phiếu chính quyền địa phương.
ĐBQH cho rằng, cần có một quyết định đột phá về thu nhập và đãi ngộ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc lương phải ngang với mức sống trung bình của xã hội.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, một nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là tập trung cao cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách.
ĐBQH Trần Quốc Tuấn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026 mà không chờ đến giữa năm như các giai đoạn trước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong bối cảnh khối lượng công việc khổng lồ, nếu không ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số sẽ không thể thực hiện.
Các đại biểu Quốc hội đề nghị sớm ban hành Đề án vị trí việc làm để chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu năng lực cho từng vị trí.
Tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt nội dung quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần điều chỉnh.
Ngày 1/8, Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa, TP HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Thủ tục xây dựng bảng giá đất lần đầu và điều chỉnh hằng năm gồm 16 bước, định giá đất cụ thể được thực hiện qua 12 bước.
Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục rà soát, trình các cấp thẩm quyền ban hành các dự án luật, nghị quyết...có liên quan đến phân cấp, phân quyền.
Tháo gỡ khó khăn thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... là những chỉ đạo nổi bật của Chính phủ trong tuần qua.
Phường Trần Phú là địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh hoàn tất quy trình cấp mới, trao sổ đỏ cho người dân kể từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Về cơ bản các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được ban hành sớm, quy định rõ, cụ thể và được vận hành ngay, cơ bản thông suốt...
Cùng với cả nước, 2 ngày qua, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường ở Hà Tĩnh luôn bừng lên không khí làm việc sôi nổi, nghiêm túc.
Sau khi sắp xếp, Hà Nội từ 30 quận, huyện, thị xã và 526 xã, phường, thị trấn còn 126 đơn vị hành chính cấp xã mới, gồm 51 phường và 75 xã.
Từ hôm nay, ngày 1/7, 34 tỉnh, thành trên cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã.
Từ ngày 24-6, 55 phường, xã mới trong tỉnh đồng loạt triển khai vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể cấp xã.
Công bố chính thức Quyết định vận hành tổ chức bộ máy mới của Việt Nam theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.
Ngày 30/6, UBND cấp huyện phải hoàn thành bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài chính, ngân sách, trụ sở, tài sản...cho các cơ quan có thẩm quyền.