KOL, KOC bị xử phạt, bồi thường nếu quảng cáo sai sự thật
Theo quy định mới có hiệu lực từ 1-1-2026, nếu quảng cáo sai sự thật, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, các KOL, KOC có thể bị xử phạt, bồi thường.
Theo quy định mới có hiệu lực từ 1-1-2026, nếu quảng cáo sai sự thật, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, các KOL, KOC có thể bị xử phạt, bồi thường.
Việc triển khai Chỉ thị số 30 của Ban Bí thư đang tạo chuyển biến quan trọng, tăng cường quản lý thị trường, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch...
Kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện gần 2.000 sản phẩm đồ chơi không rõ nguồn gốc, phạt 77 triệu đồng.
Lực lượng QLTT Đồng Tháp phát hiện nhiều hành vi vi phạm trong kinh doanh trực tuyến như hàng lậu, không rõ nguồn gốc, vi phạm nhãn mác.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, xử lý 2 vụ kinh doanh 364 chiếc bánh trung thu và 124 chiếc bánh ngũ cốc, hạt dẻ nhập lậu.
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nơi chế biến thực phẩm.
Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam đã đặt hàng, gia công và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu Lacto Mason.
Núp bóng vỏ bọc xe hợp đồng, các xe ô tô loại 29 chỗ mang tên “Đức Hữu”, chạy đón trả khách như tuyến cố định từ tỉnh Ninh Bình lên Hà Nội và ngược lại.
Công ty Nestlé Việt Nam bị Công an Đồng Nai xử phạt hành chính vì quảng cáo sai sự thật sản phẩm Milo, yêu cầu thu hồi các quảng cáo vi phạm.
Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam vừa có quyết định phê duyệt chức danh tại Viện Chống gian lận thương mại và hàng giả.
Nhờ sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của Công an xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, phương tiện đã nhanh chóng được xác minh và trao trả cho chủ sở hữu.