Từ “hoa hậu trí khôn”, ngẫm bi hài các cuộc thi hoa hậu

Từ ồn ào "hoa hậu trí khôn", nhắc đến các cuộc thi hoa hậu, nhiều khán giả lại lắc đầu ngán ngẩm vì đã có biết bao câu chuyện cười ra nước mắt về thi sắc đẹp.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao hình ảnh một số cô gái diện áo dài trắng, cầm nón trình diễn trên sân khấu có phông nền với dòng chữ "Vòng chung kết MIQVN 2023 - Hoa hậu trí khôn Việt Nam”. Thực tế, đây không phải là cuộc thi hoa hậu mà là một tiểu phẩm.
Theo Dân Trí, trong vòng chung kết Gương mặt MC Nhân văn, tổ chức tối ngày 20/5 ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, ban tổ chức chuẩn bị 2 tiểu phẩm để 2 nhóm thí sinh thể hiện, 1 trong 2 tiểu phẩm chủ đề về hoa hậu.
Hoa hậu trí khôn Việt Nam là tình huống giả định về một cuộc thi nhan sắc chưa được cấp phép, bị cơ quan chức năng kiểm tra khi vòng chung kết diễn ra. 4 thí sinh MC sẽ bước ra sân khấu để khai thác nhân vật ở hiện trường, thông tin về sự kiện đang diễn ra, sau đó thi hiện dẫn.
Tu “hoa hau tri khon”, ngam bi hai cac cuoc thi hoa hau
Tiểu phẩm Hoa hậu trí khôn Việt Nam. Ảnh: Zing 
Tiểu phẩm Hoa hậu trí khôn Việt Nam phản ánh thực trạng nhiều cuộc thi hoa hậu diễn ra bất chấp chưa được cấp phép. Ví dụ mới nhất là ban tổ chức Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 - Miss International Queen Vietnam 2023 bị phạt 55 triệu vì tổ chức đêm chung kết hồi tháng 4 mà không xin phép.
Hay như hồi tháng 3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 - Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023 bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngưng buổi công bố cuộc thi vì cơ quan quản lý chưa đồng ý việc tổ chức cuộc thi này. Các cuộc thi Miss Global Her Beauty 2020, Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 cũng vướng lùm xùm không được cấp phép.
Một số cuộc thi hoa hậu còn tranh chấp bản quyền tên gọi. Miss Peace Vietnam do công ty Minh Khang tổ chức và Miss Grand Vietnam do công ty Sen Vàng tổ chức đều lấy tên gọi là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Tranh chấp diễn ra từ tháng 6/2022 và đến nay chưa có hồi kết.
Tháng 2 vừa qua, bà Anne Jakapong Jakrajutatip - Chủ tịch tổ chức Miss Universe công bố bản quyền Miss Universe Vietnam thuộc về Công ty Cổ phần Thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sau sự kiện ký kết, trang Facebook của Công ty cổ phần thương mại Hoàn vũ Việt Nam được đổi tên từ Miss Universe Vietnam thành Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
Tuy nhiên, công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (SG Unicorp, gọi tắt là Unicorp) - đơn vị từng nắm bản quyền Miss Universe Vietnam cho rằng họ nắm bản quyền tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cuối cùng, đến tháng 3 vừa qua, trang chủ Miss Universe Vietnam cũng gỡ bỏ tên tiếng Việt "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam".
Vài năm nay, số lượng cuộc thi nhan sắc tăng chóng mặt. Tuy nhiên, quá nhiều sân chơi nhan sắc dẫn đến thiếu thí sinh. Một cô gái có thể cùng lúc tham gia nhiều sân chơi sắc đẹp cũng như vài gương mặt cũ mèm trở lại thi thố. Thực trạng loạn hoa hậu khiến nhiều khán giả phải lắc đầu ngao ngán.

Xem video: "Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 trong chung kết". Nguồn BTC

Sắc vóc tuổi 40 của nữ MC "Bản tin tài chính"

MC Thu Hương được xem là gương mặt 'cộm cán' của 'Bản tin tài chính' ở VTV. Hiện tại, ở tuổi 40, cô vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp, năng động.

Sac voc tuoi 40 cua nu MC

BTV Thu Hương được khán giả biết tới là một trong những MC, BTV của Trung tâm Tin tức VTV24. Cô đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình của nhiều chương trình kinh tế, chính luận như: Chuyển động 24h, Bản tin tài chính kinh doanh...

 

Ai là người đo hình thể các Hoa hậu Việt Nam?

Nhiều năm, TS Thẩm Hoàng Điệp tham gia ban giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Có lẽ, chị là vị giám khảo được quan sát các thí sinh dự thi hoa hậu trong trạng thái Eva nhiều nhất.

Thời tôi làm trưởng ban tổ chức, kiêm trưởng ban giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong hơn 20 năm, có nhiều vị giám khảo nổi tiếng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, GS Nguyễn Quang Quyền (đã mất)... Có cả nữ giám khảo nổi tiếng như Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang, nhà tạo mẫu Minh Hạnh... Nhưng không ai được vào phòng “đo đạc”, không ai được quan sát thí sinh trực tiếp trong trạng thái Eva như TS Thẩm Hoàng Điệp vì chị là nhà nhân trắc học có nhiệm vụ quan sát tận mắt những người đẹp dự thi trong trạng thái Eva và sau đó trao đổi lại cụ thể vẻ đẹp hình thể và chỉ số nhân trắc học cho ban giám khảo.

Chị tâm sự với tôi: “Mỗi lần vào phòng đo, được quan sát thí sinh trong trạng thái Eva tôi thấy nhiều em rất đẹp... Đẹp lắm!...”.

Vì sao cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng chỉ được tổ chức một lần?

Nhà báo Dương Xuân Nam, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1989, cho rằng để cuộc thi diễn ra lần nữa, vấn đề khó khăn nhất là kinh phí.

Cho đến nay, người đẹp duy nhất được biết đến với danh hiệu Hoa hậu đền Hùng chính là Giáng My. Sự nổi tiếng bền bỉ suốt hơn 3 thập kỷ cùng nhan sắc vượt thời gian của chị giúp cuộc thi cấp địa phương và chỉ diễn ra một lần này vẫn luôn được nhớ đến dù từ đó đến nay đã có hàng nghìn cuộc thi người đẹp lớn nhỏ được tổ chức ở Việt Nam. 

Cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng được Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh Phú (sau tách thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ) phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức vào năm 1989. Tổng biên tập báo Vĩnh Phú làm Trưởng Ban Tổ chức, Tổng Biên tập báo Tiền Phong làm Trưởng Ban Giám khảo. Đây không đơn thuần là cuộc thi sắc đẹp, tiêu chí dành cho các thí sinh là phải am hiểu lịch sử nước nhà. Người đăng quang là cô gái 21 tuổi sinh viên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Việt Nam) mang tên Giáng My. Người đẹp từng chia sẻ, hành trang đi thi của chị ngoài trang phục còn có 3 cuốn sách về lịch sử. Bên cạnh nhan sắc, sự duyên dáng và năng khiếu nghệ thuật, chính kiến thức về quá khứ đáng tự hào của dân tộc góp phần giúp chị giành vương miện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới