Trước ông Nguyễn Quốc Toàn, nhà đại gia Việt nào cũng tranh chấp tài sản?
(Kiến Thức) - Trước vụ tố con trai chiếm tài sản của chồng bà Tư Hường, đã có không ít vụ kiện tụng, tranh chấp tài sản từng xảy ra trong gia đình đại gia Việt.
Hoàng Minh (tổng hợp)
Chồng bà Tư Hường tố con trai chiếm đoạt tài sản
Gần đây, chuyện ông Nguyễn Chấn - chồng bà Tư Hường "tố" con trai chiếm đoạt tài sản ước tính hơn 30.000 đang khiến dư luận vô cùng xôn xao.
Theo ông Chấn, vợ chồng ông là người sáng lập Ngân hàng Nam Á (Nam Á Bank) và Tập đoàn Hoàn Cầu. Giữa năm 2016, bà Tư Hường bị đau bệnh nên có giao cho con trai là Nguyễn Quốc Toàn (SN 1970) quản lý Ngân hàng Nam Á Bank và Tập đoàn Hoàn Cầu. Tuy nhiên, vợ chồng ông vẫn là người nắm giữ quyền sở hữu tài sản.
Ông Nguyễn Chấn (chồng bà Tư Hường). Ảnh: Baogiaothong.
Lạm dụng sự tín nhiệm của gia đình, cùng với sự cấu kết, tiếp tay của một số cá nhân, con trai ông là Nguyễn Quốc Toàn đã chiếm giữ hết tài sản gia đình vợ chồng ông. Cụ thể như cổ phiếu do Ngân hàng Nam Á phát hành và tài sản của Tập đoàn Hoàn Cầu (Công ty chính là Công ty TNHH Hoàn Cầu tại TP HCM và Công ty Cổ phần Hoàn Cầu tại Nha Trang). Ngoài ra, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp do ông nhờ người đứng tên cũng bị sang tên cho người khác để chiếm đoạt. Ước tính tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 30.000 tỷ đồng.
Trước sự việc này, đại diện ngân hàng Nam Á đã lên tiếng khẳng định, những vấn đề trên hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Trước câu chuyện "tố tụng" nhau vì tài sản trong nhà bà Tư Hường, dư luận đã từng biết đến những lần tranh chấp trong gia đình các đại gia khác.
Vợ chồng vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ – Lê Hoàng Diệp Thảo
Vụ ly hôn giữa đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ồn ào, kéo dài suốt nhiều năm qua. Hiện nó vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Tại phiên xét xử ngày 21/2, cả ông Vũ và bà Thảo đã có những tranh cãi "gay gắt" về vấn đề phân chia tài sản vẫn chưa đến hồi kết.
Vụ ly hôn ồn ào giữa vợ chồng ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên vẫn chưa đi đến hồi kết. Ảnh: Internet.
Chiều 1/3, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau phiên tòa diễn ra, HĐXX tuyên bố tạm dừng với lý do cần "xác minh thêm các chứng cứ" liên quan đến khoản tiền 2.100 tỷ đồng. TAND TP HCM sẽ mở lại phiên xét xử vào ngày 27/3.
Tại phiên tòa ngày 25/2, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo; việc nuôi con giao cho bà Thảo, ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng 10 tỷ đồng/năm cho 4 đứa con tính từ năm 2013 đến khi học xong đại học.
Việc tranh chấp cổ phần tại 7 công ty, bà Thảo đề nghị cho bà sở hữu 51%, Vũ 39% trong Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên; 15% tại Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên và mỗi người 7,5% cổ phần trong Công ty CP Cà phê Hòa tan Trung Nguyên. Riêng 4 công ty còn lại, nguyên đơn đồng ý cho ông Vũ sở hữu toàn bộ.
Tuy nhiên, bị đơn không đồng ý với đề nghị này, đề nghị chia cho ông Vũ 70% tổng số cổ phần tại 7 công ty, bà Thảo 30%.
VKS đề nghị HĐXX xem xét, phân chia tỷ lệ phù hợp nhằm đảm bảo tỷ lệ các bên và đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các công ty.
Mời độc giả xem video: Chồng bà Tư Hường tố con trai chiếm đoạt tài sản. Nguồn: Truyenhinhphapluat.
Tranh chấp tài sản giữa tỷ phú Đức An và vợ cũ - siêu mẫu Ngọc Thúy
Sau khi đường ai nấy đi, đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy không dành cho nhau những lời tốt đẹp mà thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với những lời tố cáo, kiện tụng và tranh chấp tài sản cũng như trợ cấp nuôi con.
Tỷ phú Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy. Ảnh: Dân Việt.
Đại gia Đức An đệ đơn kiện vợ cũ Ngọc Thúy chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị ước tính 288 tỷ đồng của mình tại Việt Nam. Trong khi đó, Ngọc Thúy kiện ngược chồng cũ lên tòa án Mỹ yêu cầu phải chi cho cô mỗi tháng gần 3 tỷ đồng nuôi 2 con gái, tố cáo chồng cũ từng hành hung, đánh đập cô...
Ly hôn Năm Sao - tranh chấp 2.000 tỷ, đề nghị chia cho vợ 60 tỷ
Tháng 12/2012, Tòa án Quận 3, TP.HCM mở phiên sơ thẩm vụ ly hôn giữa ông Trần Văn Mười – Chủ tịch HĐQT-TGĐ Tập đoàn quốc tế Năm Sao và vợ là bà Phạm Thị Hương Giang – Phó Giám đốc CTCP giám định Đại Tây Dương.
Ông Trần Văn Mười - Chủ tịch HĐQT-TGĐ Tập đoàn quốc tế Năm Sao. Ảnh: Dân Việt.
Theo thông tin đăng tải trên báo chí, vợ chồng đại gia Trần Văn Mười sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng gồm nhiều biệt thự, nhà ở, đất tại Sài Gòn, Vũng Tàu, Hải Phòng.
Bà Giang muốn chia 50% số tài sản trên, còn ông Mười lại cho rằng hầu hết số tài sản này là đi vay mượn để mua bán kiếm lời, nên thực tế nợ 109 tỷ đồng và 6.804 lượng vàng. Ông đề nghị ưu tiên trả nợ, còn lại sẽ chia.
Ông Mười nêu phương án đưa vợ cũ 60 tỷ đồng, toàn bộ tài sản khác để ông định đoạt, giải quyết nợ nần.
Dính vi phạm, nhà của ca sĩ Mỹ Linh có bị tháo dỡ?
(Kiến Thức) - Kết luận của Thanh tra TP Hà Nội cho thấy, năm 2015, Văn phòng đăng ký nhà và đất huyện Sóc Sơn đã làm thủ tục sang tên và cấp đổi sổ đỏ cho gia đình ca sĩ Mỹ Linh thuộc quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn.
Mới đây, Thanh tra TP Hà Nội đã có thông báo kết luận thanh tra số 1183/TBKL-TTLN-P3 thanh tra việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 8 xã và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Thanh tra TP Hà Nội.
Bên trong khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất Brunei
(Kiến Thức) - The Empire Hotel Country Club là khách sạn 6 sao nổi tiếng nhất Brunei với diện tích rộng 180ha. Bên cạnh nội thất hiện đại, khách sạn còn có khu vui chơi, giải trí với hệ thống sân golf, hồ bơi...
Là một trong những khách sạn đẹp nhất thế giới, The Empire Hotel & Country Club khách sạn 6 sao sang trọng nhất ở Brunei.
Sau 12 năm rơi vào tay doanh nghiệp, mỏ vàng Bồng Miêu – thủ phủ vàng xếp vào loại lớn bậc nhất Đông Nam Á giờ chỉ còn 'vang bóng một thời'.
Cuối năm 2018, TAND tỉnh Quảng Nam mở Hội nghị chủ nợ Công ty TNHH vàng Bồng Miêu (địa chỉ xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) - doanh nghiệp đã "ngốn" hơn 1 thập kỷ khai khoáng tại mỏ vàng Bồng Miêu. Tại hội nghị, 14/24 chủ nợ, đại diện cho số nợ hơn 209 tỷ đồng (chiếm 80,7%) biểu quyết tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH vàng Bồng Miêu.
Tính đến ngày 12/11/2017, Công ty TNHH vàng Bồng Miêu đã có tới 100 chủ nợ với số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Ngoài nợ thuế và các khoản nợ khác, Công ty TNHH vàng Bồng Miêu còn chưa thực hiện công tác hoàn thổ những điểm đã khai thác vàng, hiện đơn vị mới ký quỹ phục hồi môi trường 6,5 tỷ đồng. Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã duyệt hồ sơ đấu thầu hoàn thổ đến 20 tỷ đồng nên buộc công ty phải bỏ thêm vào gần 15 tỷ đồng nữa mới đấu thầu việc hoàn thổ.
Được biết, tháng 5/2017, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam quyết đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu và không cho Công ty TNHH vàng Bồng Miêu tiếp tục khai thác vì hết hạn giấy phép.
Trong khi doanh nghiệp "nợ như chúa chổm" lâm vào tình cảnh "nợ khó đòi" thì một doanh nghiệp khác đảm nhận việc tận thu phế phẩm từ bãi thải của nhà máy khai thác vàng Bồng Miêu cũng đang lâm vào tình cảnh lao đao.
Tháng 2/2013, UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép cho Công ty 6666 khai thác tận thu phế phẩm từ bãi thải của nhà máy khai thác vàng Bồng Miêu. Đầu 2016, cơ quan chức năng Quảng Nam yêu cầu công ty tạm ngừng hoạt động để khắc phục những thiếu sót. Tháng 1/2017, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục ra văn bản buộc công ty này phải ngừng hoạt động bởi những biểu hiện sai phạm, gây ô nhiễm môi trường.
Tháng 3/2018, bờ đập nước thải xử lý quặng cũ của Công ty 6666 bị vỡ với chiều dài hơn 2m và bị lún sâu 20cm. Chính điều này đã khiến nước thải từ trong đập đổ ra sông Bồng Miêu. Lúc này, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Phú Ninh giám sát chặt chẽ việc Công ty 6666 dừng toàn bộ hoạt động khai thác, sử dụng quặng tại các bãi thải mỏ vàng.
Mặc dù liên tục bị chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm, thế nhưng doanh nghiệp này vẫn lén lút hoạt động khai khoáng khiến người dân bức xúc.
Theo người dân, từ cuối năm 2018 đến nay, Công ty 6666 đã thuê lao động tập kết xái quặng, tận thu vàng một cách lén lút. Đề cập đến tình trạng lén lút khai khoáng của Công ty 6666, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh Nguyễn Thế Vinh cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương đã quyết liệt trong việc kiểm tra, xử lý.
Cụ thể, vào tháng 10/2018, Đồn Công an Tam Lãnh phối hợp cùng UBND xã Tam Lãnh đã kiểm tra và lập biên bản đối với Công ty 6666 khi lực lượng chức năng phát hiện một số công nhân của công ty này đang làm việc trong nhà máy với 8 hồ xái quặng. Mới đây nhất, vào ngày 1/3 vừa qua, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Phú Ninh cũng đã kiểm tra Công ty 6666 và phát hiện đơn vị này đang tập kết, ngâm ủ xái quặng, tận thu vàng tại Suối Trang.
Như vậy, sau 12 năm rơi vào tay doanh nghiệp, mỏ vàng Bồng Miêu – “thủ phủ” vàng từng xếp vào loại lớn bậc nhất Đông Nam Á giờ đang lâm vào cảnh hoang tàn và chỉ còn vang bóng một thời.
Luật quy định, các tổ chức, doanh nghiệp khi xử lý dữ liệu nhạy cảm phải áp dụng biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, hạn chế tối đa việc chia sẻ, chuyển giao...
Luật An ninh mạng năm 2025 tạo cơ sở pháp lý để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Một ngôi nhà khoảng 5 tầng trên phố Hàng Mã, TP Hà Nội bốc cháy, khói trắng đặc và mùi khét bốc ra từ tầng 3, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy.
Tổ công tác đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời cháu M.K.T khi đang được một đối tượng người Campuchia đưa đến vườn cao su tại xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh.
Sau một đêm vươn khơi, bám biển, đội tàu của anh Thanh ở phường Cửa Lò (Nghệ An) trúng đậm mẻ cá ngứa có giá trị kinh tế cao, 'đút túi' khoảng 500 triệu đồng.
Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.
Chỉ sau 7 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại xã Bình Tuyền, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan.
Hàng nghìn người dân phấn khích nhận quà của CSGT trên đường về quê nghỉ Tết. Đây là món quà nhỏ mở đầu chiến dịch Xuân tình nguyện của Công an TP HCM.
Năm 2025, Đội CSGT đường thủy số 2 (Công an tỉnh Lào Cai) đã kiểm soát 1.198 lượt phương tiện, phát hiện 158 trường hợp vi phạm,tạm giữ 25 phương tiện.
Luật bổ sung cơ quan của Việt Nam có thẩm quyền lập yêu cầu dẫn độ bao gồm: Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự.
Cơ quan chức năng đã niêm phong téc chứa xăng thứ 3 của cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong để xác minh, làm rõ sự việc bán xăng có nước cho khách.
Chị Q thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật trong việc tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và không bị các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo.