Trung Quốc tái thử nghiệm 2 tiêm kích tàng hình J-20

(Kiến Thức) - Trung Quốc bắt đầu nối lại các chuyến bay thử nghiệm 2 tiêm kích tàng hình J-20 với nhiều đổi khác so với các mẫu thử trước.

Tờ Want China Times của Đài Loan đưa tin cho hay, Trung Quốc đã bắt đầu nối lại các chuyến bay thử nghiệm đối với hai mẫu thử mới nhất tiêm kích tàng hình J-20 do nước này chế tạo tại một trung tâm thử nghiệm bay ở Thành Đô.
Dựa trên hình ảnh được các trang mạng quân sự của Trung Quốc đăng tải thì hai mẫu thử này mang số hiệu 2013 và 2015, cả hai chiếc J-20 mới đều được Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô của Trung Quốc trang bị lại hệ thống điện tử mới và có thiết kế hoàn toàn khác so với các mẫu thử J-20 trước đó.
Trung Quoc tai thu nghiem 2 tiem kich tang hinh J-20
Nguyên mẫu J-20 mới mang số hiệu 2015.
Theo Pu Xiaobo - Trưởng nhóm thiết kế của Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô cho biết, hai mẫu thử mới nhất của tiêm kích tàng hình J-20 có thiết kế hoàn toàn khác, tích hợp các hệ thống điện tử mới bao gồm hệ thống điều hướng, hệ thống quản lý tác chiến, hệ thống theo dõi sức khỏe của phi công và các trang thiết bị quản lý bay khác. 
Các thay đổi này được cho là sẽ giúp J-20 ngày càng hoàn thiện trước khi được đưa vào trang bị chính thức.
Trước đó vào 26/1, Quân đội Trung Quốc cũng lần đầu tiên giới thiệu một đoạn video mô tả về khả năng hoạt động của tiêm kích tàng hình J-20
Đoạn video này cũng đưa ra các bằng chứng về khả năng tàng hình của J-20 cũng như hệ thống điều khiển bay và hệ thống radar mảng pha chủ động. Trong khi đó Chuẩn Đô đốc Hải quân Trung Quốc Yin Zhuo lại hy vọng nước này sẽ sớm đưa vào trang bị những chiếc J-20 đầu tiên.

Điều chưa biết về xe tăng hạng nặng KV Liên Xô (1)

(Kiến Thức) - Xe tăng hạng nặng KV chặn đứng quân phát xít năm 1941 lại mang tên của nhà quân sự nổi tiếng Kliment Voroshilov, người từng đến thăm Việt Nam vào năm 1957. 

Từ bản vẽ đến tiền tuyến chưa đầy 1 năm
Dòng xe tăng hạng nặng KV đã chính thức được khơi mào vào đầu năm 1939, khi nhà thiết kế trưởng Joseph Kotin của Nhà máy Leningrad Kirov đề xuất phát triển các xe tăng đơn nòng và tăng đa nòng T-35.

Vì sao Trung Quốc đổi tên tên lửa hành trình CJ-10?

(Kiến Thức) - Quân đoàn Pháo binh thứ 2 của Trung Quốc đã quyết định thay đổi tên mã của biến thể phóng từ mặt đất của tên lửa hành trình CJ-10 thành DF-10.

Mạng Sina của Trung Quốc đưa tin, Quân đoàn Pháo binh thứ 2 của Trung Quốc (lực lượng tên lửa chiến lược) đã quyết định đổi tên của biến thể tên lửa hành trình CJ-10 phóng từ mặt đất thành DF-10 (Đông Phong 10).
Việc đổi tên này có lẽ là nhằm đồng bộ thống nhất cách gọi các hệ thống tên lửa chiến lược của Quân đoàn Pháo binh thứ 2 Quân đội Trung Quốc - trang bị dòng tên lửa đạn đạo đủ tầm Đông Phong (DF).

Thăm quan “sát thủ săn ngầm” nguyên soái Shaposhnikov của Nga

(Kiến Thức) - Nguyên soái Shaposhnikov là tên của một trong các tàu khu trục chống ngầm “khủng” nhất Hải quân Nga. 

Tham quan “sat thu san ngam” nguyen soai Shaposhnikov cua Nga
 Nguyên soái Shaposhnikov (BPK 543) là một trong 9 tàu khu trục săn ngầm cỡ lớn Project 1155 Fregat (NATO định danh là Udaloy) được thiết kế chuyên nhiệm cho nhiệm vụ tìm diệt tàu ngầm hạt nhân Mỹ và NATO, bên canh đó nó cũng sở hữu khả năng phòng không, diệt hạm mức nhẹ hơn. Chiếc Shaposhnikov được khởi đóng năm 1983, chính thức biên chế tháng 12/1985 trong thành phần Hạm đội Thái Bình Dương cho tới tận ngày nay. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới