Sự ra đời của máy bay chiến đấu J-20S đã đánh dấu bước tiến vượt bậc trong công nghệ quân sự của Trung Quốc, cũng là lời tuyên bố mạnh mẽ về tham vọng thống trị bầu trời trong các cuộc xung đột quyền lực lớn trong tương lai.
Tiêm kích tàng hình J-20 sử dụng động cơ nội địa nâng cấp đã trình diễn tại triển lãm hàng không Chu Hải. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, chiếc J-20 hiện đang có sức mạnh vượt trội Su-57 Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia thế giới lại không nghĩ như vậy.
Theo tờ Forbes, Thủy quân lục chiến Mỹ đang thành lập một lực lượng, gồm các máy bay chiến đấu tàng hình F-35C, nhằm tiến công vào sâu khu vực phòng thủ của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên có quá nhiều khó khăn cần giải quyết.
Từ eo biển Đài Loan đến biên giới Ấn Độ; từ biển Hoa Đông đến Biển Đông, Trung Quốc thường đem chiến đấu cơ tàng hình J-20 ra làm chiến thuật "hù dọa". Nhưng thực sự J-20 có khiến các địch thủ "sợ"?
Cùng với việc phát triển phiên bản F-15EX, Không quân Mỹ cũng phát triển tên lửa không đối không tầm cực xa, để trang bị cho F-15EX, nhằm chống máy bay mang tên lửa Phích Lịch 15 của Trung Quốc.
Lực lượng Không quân Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng kể từ đầu những năm 1990, với nhiều loại máy bay chiến đấu có quân số đông đảo, trở thành xương sống của lực lượng này trong thế kỷ 21.
Truyền thông Ấn Độ cho biết, Trung Quốc đang tìm cách nâng cấp loại chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến nhất là J-20, để chiếm ưu thế trên không hoàn toàn trước Rafale của Ấn Độ.
Nếu tiêm kích F-15EX của Boeing tham gia vào Chương trình máy bay chiến đấu mới của Ấn Độvà thắng thầu, cán cân không quân sẽ thay đổi rất nghiêm trọng. Khi đó, Trung Quốc chỉ có J-20 mới có thể đối phó, còn Pakistan thì không.
(Kiến Thức) - Nhật Bản đã quyết tâm đầu tư đến 5 nghìn tỷ Yên (48 tỷ USD), để phát triển tiêm kích thế hệ 6 trong khi chương trình chiến đấu cơ thế hệ năm còn đang dang dở.
(Kiến Thức) - Mặc dù nhiều chuyên gia cho rằng, chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc hoàn toàn không phải là đối thủ của F-22 Raptor hay F-35 của Mỹ; nhưng bằng cách khai thác điểm yếu của hai loại chiến đấu cơ tàng hình Mỹ, J-20 vẫn có thể chiến thắng.
(Kiến Thức) - Theo Forbes của Mỹ, 9 năm sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu tàng hình J-20, cuối cùng Mỹ đã hiểu rõ về việc Trung Quốc dự định sử dụng loại máy bay chiến đấu hai động cơ hạng nặng này như thế nào.
Phi công Trần Hâm Hạo được truyền thông Trung Quốc ca ngợi khi điều khiển chiến đấu cơ tàng hình J-20 hạ 17 'máy bay địch' trong một cuộc diễn tập. Tuy vậy giới quan sát vẫn nghi ngờ về tính hiệu quả của tiêm kích J-20.
Việc không quân Trung Quốc âm thầm đưa tiêm kích tàng hình thế hệ năm Chengdu J-20 tới khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ chắc chắn sẽ dẫn đến hành động đáp trả mạnh mẽ từ phía New Delhi.
Một bức ảnh tiêm kích tàng hình thế hệ năm Chengdu J-20 phiên bản mới của không quân Trung Quốc vừa được truyền thông nước này đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ các chuyên gia quân sự quốc tế.
Việc tổng công trình sư Dương Vĩ, người thiết kế tiêm kích J-20 thừa nhận lấy ý tưởng thiết kế từ chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới F-22 Mỹ có thể giúp ông thuyết phục giới chức quân sự Bắc Kinh lựa chọn tiêm kích hạm phát triển từ J-20.
(Kiến Thức) - Là những chiến đấu cơ thế hệ thứ năm tiên tiến nhất hiện nay, việc đặt lên bàn cân giữa những chiếc tiêm kích hàng đầu hai nền quốc phòng bậc nhất thế giới là J-20 của Trung Quốc và F-22, F-35 của Mỹ đã tốn không ít giấy mực của giới quan sát.