Trung Quốc kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới

Ngày 6/7, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đã đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan đến việc Washington áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
 

Bắc Kinh cáo buộc Washington khơi mào "cuộc chiến thương mại quy mô lớn nhất trong lịch sử" sau khi quyết định của Washington áp mức thuế mới 25% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc, chủ yếu là máy móc, thiết bị điện tử và công nghệ cao, chính thức có hiệu lực từ ngày 6/7.
Ngay sau đó, Trung Quốc cũng tuyên bố các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ lập tức có hiệu lực. Các mức thuế "ăn miếng trả miếng" mà Mỹ và Trung Quốc đã áp đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD mỗi bên.
Trung Quốc thông báo đã đệ đơn kiện Mỹ lên WTO. Ảnh: AP
Trung Quốc thông báo đã đệ đơn kiện Mỹ lên WTO. Ảnh: AP 
Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra tuyên bố phản đối quyết định của Mỹ tăng thêm 25% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cho rằng mức thuế này vi phạm các nguyên tắc của WTO, sẽ làm tổn hại đà phục hồi kinh tế toàn cầu và gây rối loạn thị trường thế giới.
Trước đó, Mỹ cũng đã bị các nước như Canada, Liên minh châu Âu (EU), Na Uy, Nga... kiện lên WTO sau khi Washington quyết định áp mức thuế mới 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu.
Ngày 2/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa có những hành động chống lại WTO khi cho rằng tổ chức này đối xử với Washington "rất tệ" và cần phải thay đổi điều này. Ông chủ Nhà Trắng cũng thường phàn nàn rằng Mỹ bị đối xử bất công trong thương mại toàn cầu và chỉ trích WTO đã để xảy ra tình trạng này.

Tổng thống Mỹ sẽ đánh thuế 100 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ yêu cầu Bộ Thương mại nước này xem xét tăng gấp đôi mức thuế bổ sung đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang với các hành động ăn miếng trả miếng liên tiếp giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới khi ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ yêu cầu Bộ Thương mại nước này xem xét tăng gấp đôi mức thuế bổ sung đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/ TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/ TTXVN) 

Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả ngay khi Mỹ áp thuế nhập khẩu

Trung Quốc cho biết nước này sẽ không “bắn phát súng đầu tiên” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ nhưng cũng tuyên bố sẽ đáp trả ngay khi hàng hóa Trung Quốc bị áp các mức thuế mới ước tính trị giá lên đến 34 tỷ USD.

Ngày 5/7, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ gây chiến với thế giới với việc sẽ áp thuế nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 6/7. Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ đáp trả ngay khi các mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD có hiệu lực.
Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong.
 Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong.
Trung Quốc cho biết nước này sẽ không “bắn phát súng đầu tiên” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, ngày 6/7, cơ quan hải quan nước này cho biết các mức thuế của Trung Quốc sẽ được áp dụng đối với hàng hóa của Mỹ ngay sau khi Mỹ áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ “linh hoạt” trong việc áp thuế thép, nhôm

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/3 cam kết sẽ "linh hoạt" hơn với "những người bạn chân chính" trong kế hoạch áp thuế nhập khẩu mặt hàng thép và nhôm, vốn được nhận định sẽ khơi mào cuộc chiến thương mại giữa Trung-Mỹ.

Tổng thống Trump viết trên tài khoản Twitter: "(Tôi) trông chờ cuộc họp liên quan tới vấn đề thuế vào lúc 15h30 phút hôm nay (8/3) tại Nhà Trắng. Chúng tôi cần phải bảo vệ và xây dựng ngành công nghiệp thép và nhôm, trong khi đó vẫn cho thấy sự linh hoạt và hợp tác với các quốc gia là những người bạn chân chính, những nước đối xử với chúng ta công bằng về cả thương mại và quân sự".
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đọc nhiều nhất

Tin mới