Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả ngay khi Mỹ áp thuế nhập khẩu

Trung Quốc cho biết nước này sẽ không “bắn phát súng đầu tiên” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ nhưng cũng tuyên bố sẽ đáp trả ngay khi hàng hóa Trung Quốc bị áp các mức thuế mới ước tính trị giá lên đến 34 tỷ USD.

Ngày 5/7, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ gây chiến với thế giới với việc sẽ áp thuế nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 6/7. Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ đáp trả ngay khi các mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD có hiệu lực.
Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong.
 Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong.
Trung Quốc cho biết nước này sẽ không “bắn phát súng đầu tiên” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, ngày 6/7, cơ quan hải quan nước này cho biết các mức thuế của Trung Quốc sẽ được áp dụng đối với hàng hóa của Mỹ ngay sau khi Mỹ áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.
Theo phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong, các biện pháp áp thuế của Mỹ sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp của Mỹ và nước ngoài đang hoạt động tại Trung Quốc cũng như cản trở việc cung cấp phụ tùng và hoạt động lắp ráp của họ. Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không cúi đầu trước các mối đe dọa và sẽ không thay đổi quyết tâm bảo vệ thương mại tự do và hệ thống đa phương.
Trung Quốc đã dọa đáp trả bằng cách đánh thuế hàng trăm sản phẩm của Mỹ bao gồm đậu tương và bông từ các bang từng ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 như Texas và Iowa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa sẽ leo thang xung đột thương mại với Trung Quốc với việc đánh thuế lên tới 450 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc nếu nước này đáp trả. Các biện pháp đánh thuế của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ hôm nay (6/7) (giờ Mỹ).
Các nguồn tin từ Washington và Bắc Kinh cho biết không có dấu hiệu của các cuộc đàm phán vào phút cuối giữa giới chức Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề này.

Đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang: Xuất hiện lối thoát bí mật?

Đội cứu hộ đặt ra nghi vấn về một lối thoát mới sau khi các cậu bé của đội bóng Thái Lan nói nghe thấy tiếng chó sủa, gà gáy, trẻ em nói cười dù chúng đang mắc kẹt ở độ sâu 800 m.

Thống đốc tỉnh Chiang Rai Narongsak Osatanakorn cho biết đã chia đội cứu hộ thành 30 nhóm nhỏ để tìm kiếm lỗ thông nói trên.

Phiến quân IS liều mạng tấn công Quân đội Mỹ tại Đông Syria?

(Kiến Thức) - Phiến quân IS được cho là đã tấn công một đoàn xe quân sự Mỹ ở thị trấn Al-Namiliyah, tỉnh Deir Ezzor, khiến nhiều binh sĩ thương vong. Tuy nhiên, phía Quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Theo Al Masdar News dẫn thông tin từ trang Liveuamap và các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết, hai quả bom cài ven đường đã phát nổ gần một nghĩa trang ở thị trấn Al-Namiliyah, Deir Ezzor, khi một đoàn xe quân sự của Mỹ đi qua hôm 4/7. Ảnh: AMN.
Theo Al Masdar News dẫn thông tin từ trang Liveuamap và các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết, hai quả bom cài ven đường đã phát nổ gần một nghĩa trang ở thị trấn Al-Namiliyah, Deir Ezzor, khi một đoàn xe quân sự của Mỹ đi qua hôm 4/7. Ảnh: AMN. 

Các nhà hoạt động đối lập cho hay, chiếc xe quân sự Mỹ bị hư hại và một số binh sĩ bị thương trong vụ nổ bom. Còn Liveumap đưa tin phiến quân IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công và có hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Ảnh: AMN.
 Các nhà hoạt động đối lập cho hay, chiếc xe quân sự Mỹ bị hư hại và một số binh sĩ bị thương trong vụ nổ bom. Còn Liveumap đưa tin phiến quân IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công và có hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Ảnh: AMN.

Theo AMN, giao tranh ác liệt đã xảy ra sau vụ nổ bom và tiếp diễn trong khoảng 30 phút trước khi các tay súng IS rút khỏi khu vực này. Tuy nhiên, phía Quân đội Mỹ chưa xác minh thông tin về vụ tấn công trên. Ảnh: AMN.
 Theo AMN, giao tranh ác liệt đã xảy ra sau vụ nổ bom và tiếp diễn trong khoảng 30 phút trước khi các tay súng IS rút khỏi khu vực này. Tuy nhiên, phía Quân đội Mỹ chưa xác minh thông tin về vụ tấn công trên. Ảnh: AMN.

Trong khi đó, hơn 400 tay súng nổi dậy được cho là đã gia nhập phiến quân IS ở Tây Daraa, sau những thất bại gần đây trước lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: AMN.
Trong khi đó, hơn 400 tay súng nổi dậy được cho là đã gia nhập phiến quân IS ở Tây Daraa, sau những thất bại gần đây trước lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: AMN. 

Cũng tại tỉnh Daraa, theo hãng Fars (Iran), các nhóm phiến quân đã giao nộp lượng lớn tên lửa do Mỹ và Israel sản xuất cho Quân đội Syria theo thỏa thuận hòa giải hôm 4/7. Ảnh: FNA.
 Cũng tại tỉnh Daraa, theo hãng Fars (Iran), các nhóm phiến quân đã giao nộp lượng lớn tên lửa do Mỹ và Israel sản xuất cho Quân đội Syria theo thỏa thuận hòa giải hôm 4/7. Ảnh: FNA.
Được biết, Quân đội Syria đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát cửa khẩu Nassib chiến lược ở phía đông nam thành phố Daraa. Tối 4/7, quân chính phủ Damascus dồn dập nã tên lửa vào căn cứ của Quân đội Syria Tự do (FSA) tại cửa khẩu này. Ảnh: AMN.
 Được biết, Quân đội Syria đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát cửa khẩu Nassib chiến lược ở phía đông nam thành phố Daraa. Tối 4/7, quân chính phủ Damascus dồn dập nã tên lửa vào căn cứ của Quân đội Syria Tự do (FSA) tại cửa khẩu này. Ảnh: AMN.
Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại tỉnh Latakia, Quân đội Syria đã mở chiến dịch nhằm vào nhóm phiến quân HTS và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) gần khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong đêm 4/7. Ảnh: AMN.
Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại tỉnh Latakia, Quân đội Syria đã mở chiến dịch nhằm vào nhóm phiến quân HTS và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) gần khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong đêm 4/7. Ảnh: AMN. 

Vụ tấn công diễn ra chỉ 24 giờ sau khi các tay súng thánh chiến đột kích căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus ở khu Jabal Al-Akrad, tỉnh Latakia. Ảnh: Independent.
Vụ tấn công diễn ra chỉ 24 giờ sau khi các tay súng thánh chiến đột kích căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus ở khu Jabal Al-Akrad, tỉnh Latakia. Ảnh: Independent. 

Còn tại Nam Hama, hàng trăm tay súng phiến quân đã hạ vũ khí đầu hàng Quân đội Syria và nhận được ân xá của chính phủ Damascus. Ảnh: FNA.
 Còn tại Nam Hama, hàng trăm tay súng phiến quân đã hạ vũ khí đầu hàng Quân đội Syria và nhận được ân xá của chính phủ Damascus. Ảnh: FNA.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Bắc Kinh bắt đầu ra tay

Theo WTO cho biết Bắc Kinh chính thức báo cáo lên tổ chức này kế hoạch áp thuế trả đũa với hàng hoá Mỹ trị giá 2,75 tỷ USD nhằm trả đũa các biện pháp áp thuế với nhôm và thép nhập khẩu từ Trung Quốc.

Những mặt hàng từ Mỹ bị Trung Quốc áp thuế nhập khẩu mức mới gồm thịt heo, các loạt hạt và ethanol; sau khi Mỹ áp thuế với nhôm và thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Đẩy cả hai quốc gia này vào một cuộc chiến tranh thương mại lớn nhất trong lịch sử.
Việc Trung Quốc báo cáo với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cùng các nước khác là nghĩa vụ của một thành viên thuộc tổ chức này. Văn bản mà Trung Quốc gửi WTO ghi ngày 29/3 nhưng nó chỉ được đăng tải công khai vào cuối tuần.
Vào đầu tháng 4, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố áp thuế 25% lên 128 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ, nhằm đáp trả việc Mỹ thông qua gói thuế 60 tỷ USD với các mặt hàng Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới