Trung Quốc có thể xây căn cứ quân sự ở Maldives

(Kiến Thức) - Việc Maldives sửa đổi hiến pháp khiến Ấn Độ quan ngại về khả năng Trung Quốc xây căn cứ quân sự trên quần đảo này.

Tờ Indian Express đưa tin, khả năng Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở Maldives là có thể xảy ra, sau khi hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội Maldives thông qua ngày 22/7.
Cụ thể, hiến pháp sửa đổi cho phép người nước ngoài đầu tư trên 1 tỷ USD mua và sở hữu vĩnh viễn đất đai ở Maldives, với điều kiện ít nhất 70% khu đất đó được bồi đắp từ biển. 
Các chuyên gia nhận định, việc sửa đổi hiến pháp có thể tháo gỡ những trở ngại cuối cùng đối với Trung Quốc trong việc xây dựng một căn cứ quân sự trên quốc đảo này.
Trung Quoc co the xay can cu quan su o Maldives
Một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Maldives. (Ảnh Xinhua) 
Trước đó, hiến pháp Maldives cấm người nước ngoài sở hữu đất của nước này nhưng cho phép thuê đất với thời gian tối đa 99 năm.
Chính phủ Maldives tuyên bố, việc sửa đổi hiến pháp là cần thiết để giảm sự phụ thuộc của đất nước vào ngành du lịch và “chuyển đổi” nền kinh tế bằng cách cho phép đầu tư quy mô lớn từ nước ngoài và “các dự án lớn”.
New Delhi được cho là đang đặc biệt quan ngại về động thái sửa đổi hiến pháp của Maldives, quốc gia nằm ở phía tây nam Ấn Độ và sở hữu địa thế giao thông và quân sự then chốt ở Ấn Độ Dương.
Mối quan hệ giữa Ấn Độ và chính phủ Maldives hiện đang trở nên căng thẳng kể từ vụ bắt giữ và bỏ tù cựu Tổng thống Maldives Mohammad Nasheed. Sự kiện này đã khiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hủy chuyến thăm tới quốc đảo này cách đây bốn tháng.
Trong khi đó, Trung Quốc và Maldives lại có mối quan hệ ngoại giao thân thiết và dường như mối quan hệ này ngày càng mạnh mẽ hơn.
Tờ Indian Epxress khẳng định rằng, chiến lược của chính phủ Maldives rõ ràng đang nghiêng về phía Trung Quốc, nhất là sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến quần đảo Maldives hồi năm 2014. Trung Quốc ngỏ ý, Maldives sẽ trở thành một đối tác trong dự án mang tên “Vành đai và Con đường” (Belt and Road) của Bắc Kinh.
Các nghị sĩ Maldives – những người bỏ phiếu phản đối việc sửa đổi hiến pháp cũng bày tỏ lo ngại về “khả năng Trung Quốc hiện diện quân sự” trên quốc đảo này.
“Quốc hội đã xem xét và phê chuẩn luật dự luật mới chỉ trong một giờ và điều đó làm dấy lên mối lo ngại”, một nguồn tin nói với Indian Epxress. Trước đó, luật pháp Maldives phải mất vài tuần, thậm chí vài tháng để phê chuẩn dự luật mới.
Duowei News - một trang tin của Hoa kiều có trụ sở tại Mỹ - nhận định, việc Trung Quốc sở hữu đất ở Maldives, dù được sử dụng cho mục đích quân sự hay không, sẽ là mối đe dọa đối với Ấn Độ.
Thông tin về ý định xây dựng một căn cứ quân sự ở Maldives của Trung Quốc đã xuất hiện từ năm ngoái. Tuy nhiên, hồi tháng 1/2015, đại sứ quán Trung Quốc tại Maldives đã bác bỏ cáo buộc rằng, chính phủ Maldives đang có ý định bán đất cho Trung Quốc xây dựng một căn cứ quân sự, cho rằng cáo buộc này "hoàn toàn sai sự thật".

Trung Quốc gây sức ép quân sự-chính trị đối với Myanmar

(Kiến Thức) - Với việc tập trận bắn đạn thật sát biên giới và mời thủ lĩnh đối lập sang thăm, Trung Quốc đang gây sức ép quân sự-chính trị đối với chính phủ Myanmar.

Một cuộc đụng độ đã xảy ra sát biên giới Trung Quốc-Myanmar giữa phiến quân Kokang - chủ yếu là người sắc tộc thiểu số Trung Hoa - và quân chính phủ, sau chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi.
Trung Quoc gay suc ep quan su-chinh tri doi voi Myanmar
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp nhà lãnh đạo đối lập 
Aung San Suu Kyi của Myanmar ở Bắc Kinh.
Khi chuyến thăm Trung Quốc của bà Suu Kyi mới bắt đầu, quân nổi dậy Liên minh Dân tộc Dân chủ Myanmar ở Kokang đã công bố thỏa thuận ngừng bắn đơn phương với các đơn vị chính phủ. Tuyên bố nêu rõ rằng một trong những lý do chính cho động thái này là lời kêu gọi của Trung Quốc lập lại hoà bình.

Trung Quốc “tuần tra” gần nơi Mỹ-Phillipines tập trận

(Kiến Thức) - Trung Quốc triển khai tàu và máy bay tới gần nơi cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines đang diễn ra để... làm "nhiệm vụ tuần tra".

Tờ Thời báo Hoàn cầu đưa tin phản ứng trước cuộc tập trận chung thường niên "Vai kề vai" của quân đội Mỹ-Philippines, Trung Quốc đã cử tàu và máy bay tới sát nơi hai nước này tập trận để làm nhiệm vụ tuần tra.
Trung Quoc
 Một tàu Trung Quốc rời cảng Tam Á để bắt đầu cuộc tuần tra phi pháp kéo dài ba ngày ở Hoàng Sa.
Vào tối ngày 21/4, hai tàu tuần tra Trung Quốc cùng các máy bay tiêm kích và thủy phi cơ đã tiến hành tuần tra ở gần khu vực cuộc tập trận diễn ra. Theo báo trên, đây là lần đầu tiên Bắc Kinh thực hiện tuần tra phối kết hợp cả trên không và trên biển như vậy.

Giới chức Mỹ kêu gọi trừng phạt TQ vì Biển Đông

(Kiến Thức) - Các nghị sĩ và quan chức quân sự Mỹ kêu gọi trừng phạt Trung Quốc sau những hành động gây hấn của Bắc Kinh  ở Biển Đông.

Sau một năm Bắc Kinh gây hấn ở các khu vực biển tranh chấp, một số nghị sĩ và quan chức quân sự ở Washington kêu gọi chính quyền Obama hủy bỏ lời mời Trung Quốc tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC),  cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới.
Tàu chiến các nước tham gia tập trận RIMPAC 2014.
 Tàu chiến các nước tham gia tập trận RIMPAC 2014.
Một số nhà lãnh đạo quốc hội và quân đội Mỹ muốn Washington tạm thời ngừng hợp tác với Trung Quốc, cảnh báo về sức mạnh gia tăng của nước này ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, trong đó có một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự trên các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới