Trung đoàn 910 sơ tán chiến đấu cơ đối phó siêu bão

Đoàn huấn luyện 910 đã hoàn thành việc sơ tán tất cả máy bay huấn luyện - chiến đấu L-39C vào các vòm ụ để bảo vệ máy bay trước siêu bão Haiyan.

Thực hiện công điện khẩn của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không – Không quân, ngay từ chiều 8/11, Trường Sĩ quan Không quân (Nha Trang, Khánh Hòa) đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn trường khẩn trương tập trung lực lượng, phương tiện để ứng phó với cơn bão số 14.
Tất cả các máy bay huấn luyện - chiến đấu L-39C - tài sản quý giá của Không quân Nhân dân Việt Nam đã được sơ tán vào các vòm ụ kiên cố để bảo vệ trước cơn siêu bão Haiyan.
 Tất cả các máy bay huấn luyện - chiến đấu L-39C - tài sản quý giá của Không quân Nhân dân Việt Nam đã được sơ tán vào các vòm ụ kiên cố để bảo vệ trước cơn siêu bão Haiyan.
Theo Đại tá Vũ Văn Sỹ, Phó Hiệu trưởng, Tham mưu trưởng Nhà trường, hiện tại các thành phần trực chỉ huy, trực ban và trực phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn ở các cấp luôn luôn ở vị trí sẵn sàng, khi bão vào là triển khai thực hiện được ngay. Nhà trường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra chặt chẽ thực trạng tình hình các kho xưởng, đài trạm và nhà ở của bộ đội, kịp thời chằng buộc, cố định để phòng chống bão.
Tất cả các máy móc, trang bị và máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực L-39C và cả máy bay huấn luyện sơ cấp Yak-52 trong nhà xưởng, trên đường băng đều được đơn vị sơ tán vào vị trí an toàn trong các vòm ụ và chằng néo chặt chẽ bảo đảm an toàn khi bão đến.
Những chiếc L-39C trong vùm ụ cũng được chằng buộc chắc chắn.
 Những chiếc L-39C trong vùm ụ cũng được chằng buộc chắc chắn.
Trung đoàn 910 đã tổ chức triển khai lực lượng, trang bị, phương tiện tại Tuy Hòa, Phú Yên gồm 5 xe ô tô các loại, một xuồng máy cao tốc, hơn 60 chiếc phao cứu sinh và 100 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng giúp dân khi có lệnh.
Sở chỉ huy các cấp thường xuyên chủ động hiệp đồng với các đơn vị và chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân để phối hợp phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả khi có thiệt hại sau bão.

Campuchia mong VN tiếp tục giúp đào tạo phi công

Chiều 13/6, đoàn cán bộ Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Mom Xom (Mom Som), Phó Tham mưu trưởng Liên quân kiêm Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm Trường Sĩ quan Không quân.

Tìm hiểu công việc của “bác sĩ” máy bay quân sự

“Công việc của lực lượng bảo đảm kỹ thuật hàng không ở trường cũng giống như người nông dân vậy, ra đồng từ khi mờ đất đến khi tối mịt mới về”.

10 máy bay Liên Xô rơi nhiều nhất ở Afghanistan

(Kiến Thức) - Trong chiến tranh Afghanistan những năm 1980 có đến 113 chiếc máy bay chiến đấu các loại của Liên Xô bị bắn hạ.

Cuộc chiến tranh Liên Xô - Afghanistan kéo dài từ năm 1979-1989 được xem là cuộc chiến dài nhất và tổn thất nhiều nhất của Liên Xô kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, lực lượng phiến quân Mujahideen đã gây cho Quân đội Liên Xô khá nhiều tổn thất. Theo thống kê của Viện nghiên cứu Afghanistan có trụ sở tại Washington DC (Mỹ), trong cuộc chiến này, lực lượng quân đội Liên Xô đã tổn thất khoảng 14.543 người, trong các tổn thất về vũ khí trang bị có khoảng 125 máy bay các loại bị bắn rơi trong đó có 113 máy bay cánh bằng (số còn lại là trực thăng).
 Cuộc chiến tranh Liên Xô - Afghanistan kéo dài từ năm 1979-1989 được xem là cuộc chiến dài nhất và tổn thất nhiều nhất của Liên Xô kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, lực lượng phiến quân Mujahideen đã gây cho Quân đội Liên Xô khá nhiều tổn thất. Theo thống kê của Viện nghiên cứu Afghanistan có trụ sở tại Washington DC (Mỹ), trong cuộc chiến này, lực lượng quân đội Liên Xô đã tổn thất khoảng 14.543 người, trong các tổn thất về vũ khí trang bị có khoảng 125 máy bay các loại bị bắn rơi trong đó có 113 máy bay cánh bằng (số còn lại là trực thăng).

Đọc nhiều nhất

Tin mới