Trở thành kỳ lân mới của Việt Nam, MoMo phát triển như thế nào?
Bắt đầu vào năm 2010 trong vai trò một ứng dụng thẻ SIM, đến nay MoMo trở thành nền tảng siêu ứng dụng số một tại Việt Nam.
Hoàng Minh
Ví điện tử MoMo vừa công bố hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 (Series E) với số tiền đầu tư trị giá khoảng 200 triệu USD. Sau khi hoàn thành vòng gọi vốn Series E này, MoMo xác nhận giá trị của công ty sẽ vượt 2 tỷ USD, chính thức ghi danh thành startup kỳ lân tiếp theo của Việt Nam.
Bắt đầu từ một ứng dụng SIM
MoMo bắt đầu vào năm 2010 trong vai trò một ứng dụng thẻ SIM cho phép người dùng chuyển tiền, nạp tiền điện thoại và nạp thẻ game. Đến năm 2014, MoMo cung cấp thêm dịch vụ ví điện tử trên smartphone và sau đó dần mở rộng thành một "siêu ứng dụng" với đa dạng các dịch vụ như thanh toán phí bảo hiểm, quyên góp và đầu tư.
Vòng gọi vốn 200 triệu USD của MoMo được dẫn dắt bởi Mizuho - Ngân hàng Toàn cầu Nhật Bản.
Theo tiết lộ của ông Nguyễn Mạnh Tường - Phó chủ tịch HĐQT, đồng Tổng Giám Đốc MoMo, MoMo đã có một năm 2021 phát triển vượt bậc. Doanh thu ước tính tăng trưởng khoảng gấp đôi so với 2020. Số lượng người dùng đăng ký MoMo tăng lên 31 triệu người từ 23 triệu người của năm 2020 khi người tiêu dùng và nhà bán hàng đều có xu hướng chuyển dịch lên các kênh số.
Vòng gọi vốn công khai lần đầu tiên MoMo công bố được ghi nhận vào tháng 1/2013 khi startup này kêu gọi được 5,8 triệu USD từ Goldman Sachs, theo dữ liệu của Tech in Asia.
Đến tháng 3/2016, MoMo công bố thêm khoản đầu tư 28 triệu USD ở vòng Series B từ Standard Chartered Private Equity và Goldman Sachs. Thời điểm đó, MoMo cho biết có 2,5 triệu người dùng tại Việt Nam và mạng lưới hơn 4.000 đại lý nơi người dùng có thể chuyển tiền và sử dụng các dịch vụ tài chính khác thông qua MoMo.
Tháng 1/2019, MoMo cho biết đã kêu gọi thành công 100 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C do Warburg Pincus dẫn dắt. Lúc này, số lượng người dùng đăng ký của MoMo tăng lên mốc 10 triệu và MoMo cũng là ứng dụng ví điện tử được tải về nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2018.
Vào tháng 1/2021, MoMo gọi vốn Series D với chi tiết tài chính không được công bố. Tuy nhiên, theo Bloomberg, quy mô vòng gọi vốn này có thể là 100 triệu USD.
Nhận thêm 200 triệu USD, MoMo sẽ chi tiêu thế nào?
Nguồn vốn mới được cho là sẽ giúp MoMo củng cố vị trí siêu ứng dụng dẫn đầu thị trường.
Với số vốn gọi được 200 triệu USD, công ty sẽ sử dụng nguồn vốn mới để củng cố vị trí siêu ứng dụng dẫn đầu thị trường thông qua việc tăng cường cung cấp các dịch vụ tài chính đến 31 triệu khách hàng.
Song song với đó là mở rộng thị trường và tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư vào các công ty Việt Nam để mở rộng hệ sinh thái. Công ty cũng sẽ mở rộng và tăng cường các dịch vụ của mình tại các thành phố cấp 2, cấp 3 cũng như các vùng nông thôn.
Video: Shark Tank VN tập 13: Chê mô hình sẽ thất bại nhưng Shark Phú vẫn muốn rót tiền cho startup. Nguồn: VTV24
Gói hỗ trợ thứ 3 của TPHCM: Trả qua tài khoản hoặc ví điện tử?
TPHCM sẽ có gói hỗ trợ thứ 3 dành cho nhiều đối tượng khó khăn. Việc cấp phát gói hỗ trợ có thể sử dụng thêm cả hình thức qua tài khoản hoặc ví điện tử bên cạnh phương thức cũ.
Theo chia sẻ của ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại chương trình livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” tối 13/9, thành phố sẽ tiếp tục triển khai gói hỗ trợ thứ 3 dành cho người dân. Đợt hỗ trợ tiếp theo dự kiến được triển khai trong tháng 9 này và sẽ không phân biệt các đối tượng khó khăn.
Dàn thiếu gia Việt năm 2021: Bội thu cầu hôn, hỉ sự
Trong năm vừa qua, các thiếu gia Việt lần lượt báo tin vui tới cộng đồng mạng, người cầu hôn, người đính hôn, và có người tổ chức đám cưới.
Sau khi bí mật tổ chức lễ ăn hỏi vào cuối năm 2020, thiếu gia Phan Thành và Primmy Trương đã chính thức về chung nhà vào cuối tháng 1/2021. Ảnh: Vietnamnet
Vĩnh Phúc: Hô biến 5,6ha quỹ đất NƠXH - đánh đổi lợi ích hàng ngàn người thu nhập thấp?
Vì sao UBND tỉnh Vĩnh Phúc ưu ái cho CĐT, biến 5,6ha quỹ đất nhà ở xã hội cho hàng ngàn người có thu nhập thấp thành đất dịch vụ thương mại?
Chuyển hóa đặc biệt
Quý II năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành văn bản hợp nhất các nghị định về quản lý và phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), trong đó quy định rõ nguyên tắc xác định quỹ đất phát triển NƠXH, quỹ đất phát triển NƠXH trong các dự án nhà ở thương mại, khu công nghiệp.
Chính phủ ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền.
Hai đối tượng Hồng và Trọng thông đồng, dàn xếp, nghiệm thu thanh toán gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình, gây thiệt hại.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.
Liên quan đến vụ tràn dầu tạitỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Phạm Minh Nhật, Phó Cục trưởng Cục xăng dầu đã nói về nguyên nhân vụ việc và phương hướng khắc phục sự cố.
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, thu giữ hơn 200kg thực phẩm không có nhãn mác hàng hóa, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.
Hai đối tượng Hồng và Trọng thông đồng, dàn xếp, nghiệm thu thanh toán gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình, gây thiệt hại.
UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở bờ, vỡ sông Lô tại xã Dân Chủ, nguy cơ đe dọa trực tiếp nhà dân và tuyến đê hữu Lô.