Trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính

(Kiến Thức) - Ô nhiễm môi trường, thời tiết thay đổi… dễ dẫn đến viêm mũi, viêm xoang.

Tỷ lệ người bệnh bị viêm mũi, viêm xoang chiếm đến 5% dân số và ngày càng gia tăng, chủ yếu gặp ở người còn rất trẻ như học sinh, sinh viên và người đang tuổi lao động. Viêm mũi, viêm xoang ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng học tập và công việc.
 
Trong các thuốc trị viêm mũi, viêm xoang được nhắc đến nhiều nhất phải kể đến bài “Thương nhĩ tán” là một trong những bài thuốc cổ phương nổi tiếng trị viêm mũi, viêm xoang của danh y Nghiệm Dung Hòa – Trung Quốc. Bài thuốc tuy có 4 vị: Thương nhĩ tử, tân di, bạc hà, bạch chỉ nhưng nó đã giải quyết được nguyên nhân, triệu chứng của bệnh, giúp phát tán phong hàn, tuyên thông phế khí tiêu viêm, thông mũi, chỉ thống, dùng để trị các chứng bệnh về mũi, xoang như chảy nước mũi và hắt hơi nhiều, ngạt mũi, đau nhức mũi,... tương ứng với y học hiện đại là các bệnh như viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mạn tính.
Từ bài thuốc “Thương nhĩ tán” khi được phối vị thêm bốn vị dược liệu quý: Kim ngân hoa, phòng phong, bạch truật, hoàng kỳ đã được chứng minh làm tăng hiệu quả điều trị, các triệu chứng như ngạt mũi, chảy nước mũi, đau nhức mũi, hắt hơi nhanh chóng mất đi, đồng thời hạn chế, giảm bớt được các đợt tái phát của bệnh viêm mũi, viêm xoang. Kim ngân hoa được ví như một thuốc kháng sinh thảo dược, có tác dụng thanh trừ nhiệt độc, cùng với Tân di làm giảm tình trạng viêm nhiễm tại mũi, xoang. Phòng phong khu phong, trừ thấp, phù tá với Thương nhĩ tử, bạc hà, bạch chỉ loại bỏ phong, hàn, thấp, xâm nhập vào cơ thể. Hai vị thuốc bổ khí, dưỡng vệ khí Hoàng kỳ, bạch truật giúp nâng cao chức năng phủ tạng, tăng cường chức năng bảo vệ, tăng khả năng thích nghi với môi trường bên ngoài. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các vị thuốc đông y tạo nên bài thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi hiệu quả.
Với kinh nghiệm trên 40 năm về lĩnh vực dược liệu, Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex cùng với các nhà khoa học trong nước đã ứng dụng thành công nhiều bài thuốc cổ phương trong điều trị bệnh, trong đó phải kể đến sản phẩm thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng Esha. Dựa trên nền tảng bài “Thương nhĩ tán”, thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng Esha có sự phối vị thêm các vị dược thảo quý nhằm bồi bổ chính khí, tăng cường tiêu độc, bài trừ dịch ứ đọng, khai thông khí phế, điều trị hiệu quả viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tĩnh.
 
Esha tiêu viêm, thông mũi chủ trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tĩnh. Thuốc trị viêm xoang Esha được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex. Điện thoại Tư vấn: (04) 36636111 & (08). 38682186. Website: http://www.mediplantex.com/; email:mp@mediplantex.com

Khỏi viêm mũi, viêm xoang nhờ Đông y

(Kiến Thức) - Một phụ huynh tâm sự: năm nay con gái mình tròn 15 tuổi, cứ đến thời điểm giao mùa là con gái mình lại bị viêm mũi dị ứng.

Thấy con cứ hắt xì với sổ mũi nhiều ngày, xì mũi nhiều quá, thành ra bị đau đầu, rồi có lúc chảy máu, gây nên tình trạng mệt mỏi. Nhiều đêm, tắc mũi không thở được, cứ sụt sịt, hắt hơi, xì mũi cả đêm. Có lúc thấy con đang ăn lại phải đứng lên, ăn không ngon, ngủ không yên. Khổ nhất là năm ngoái, nó bị biến chứng thành viêm xoang cấp, sưng mũi, có cả mủ, phải nghỉ học cả tuần.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Lo lắng cho con, thấy con dùng nhiều thuốc tây, người thì gầy, xanh xao, thấy xót cả ruột. Mình đã tìm hiểu và chuyển sang sử dụng một số thuốc đông y. Trong đông y có rất nhiều bài thuốc trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang lựa chọn bài thuốc phù hợp để có thể trị được bệnh, dùng đúng thuốc mới trị đúng bệnh.

Môi trường ô nhiễm hệ lụy gia tăng bệnh hô hấp

(Kiến Thức) - Môi trường làm việc bị ô nhiễm tạo cơ hội cho vi rút, vi khuẩn, nấm mốc phát triển, khiến việc điều trị viêm mũi, viêm xoang dễ tái phát.

Tình trạng hắt hơi, ngứa mũi, tắc ngạt mũi, chảy nước mũi, đau nhức mũi, khó thở… thường xuyên xảy ra có thể là dấu hiệu cho biết bạn đã mắc viêm mũi dị ứng, viêm xoang mãn tính. Hiện nay môi trường làm việc trong rất nhiều ngành nghề gây ảnh hưởng lớn đến đường hô hấp. Hơn nữa, người làm việc chưa có ý thức bảo hộ lao động, dẫn đến nhiều hệ lụy gây ra trên đường hô hấp. Trong đó mũi là cửa ngõ đầu tiên tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Niêm mạc mũi rất dễ bị tổn thương. Căn bệnh thường mắc, dễ nhận thấy nhất là viêm mũi, viêm mũi dị ứng, rồi dẫn tới viêm xoang cấp tính, viêm xoang mãn tính.

Đọc nhiều nhất

Tin mới