Tranh cãi tiếp viên hàng không yêu cầu bà bầu dọn bỏng ngô

Ngôi sao bóng chày Toronto Blue Jays đã vô cùng tức giận sau khi một tiếp viên hàng không yêu cầu người vợ đang mang thai 22 tuần của anh phải dọn dẹp bỏng ngô do hai con nhỏ làm rơi trên sàn máy bay.

Mới đây, vận động viên bóng chày nổi tiếng Anthony Bass đã đăng bài trên Twitter tố hãng hàng không United Airlines khi một tiếp viên ở đây đã bắt vợ anh phải dọn bỏng ngô do hai con, 5 tuổi và 2 tuổi của anh làm vương vãi trên sàn máy bay. Vợ anh đang mang bầu 22 tuần sau đó đã phải qùy gối để nhặt.  

"Tiếp viên hàng không @united bắt người vợ đang mang thai 22 tuần của tôi phải quỳ gối nhặt đống bỏng ngô do 2 đứa con 5 tuổi và 2 tuổi làm rơi trên sàn máy bay. Bạn đùa tôi à?". Bass viết trên Twitter. 

Tranh cai tiep vien hang khong yeu cau ba bau don bong ngo

@AnthonyBass52/Twitter

Lập tức đại diện United Airlines cũng trả lời và cho biết đã nhận được phản ánh của anh. Phía hãng hàng không khẳng định sẽ kiểm tra rõ vấn đề này.  

Bài đăng của ngôi sao bóng chày sau khi chia sẻ nhận về loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người đã bênh vực tiếp viên hàng không và cho rằng phi hành đoàn không phải quản gia riêng của gia đình và chịu trách nhiệm dọn dẹp đống đồ các bé bày ra.  

Tranh cai tiep vien hang khong yeu cau ba bau don bong ngo-Hinh-3

@AnthonyBass52/Twitter

Tuy nhiên, không ít người phẫn nộ cho rằng tiếp viên hàng không bắt một bà bầu quỳ gối dọn rác là điều không thể chấp nhận được. Kể cả do con của họ bày ra. "Trách nhiệm của ngành dịch vụ là làm hài lòng khách hàng, hơn nữa rõ là cô ấy đang mang thai", một cư dân mạng bình luận.  

Vụ việc hiện vẫn đang xôn xao trên mạng xã hội.  

Mới đây nhất, Bass lại viết lên Twitter: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, United Airlines đã liên hệ với tôi  và họ cũng đang giải quyết các vấn đề nội bộ với tiếp viên hàng không."

Những điều lý thú về bộ tộc "người da cá" ở Nga

Người Nanai sống ở Serbia (Nga) còn có tên gọi đặc biệt là "tộc người da cá", xuất phát từ việc tộc người này mặc trang phục, dày dép làm từ da cá.

Nhung dieu ly thu ve bo toc

Người Nanai là một trong số các nhóm dân tộc thiểu số sống ở vùng Khabarovsky Krai, Serbia, Nga.

Nhung dieu ly thu ve bo toc
Tổ tiên của tộc người da cá này đến từ vùng cực bắc của Trung Quốc (Mãn Châu).
Nhung dieu ly thu ve bo toc
Người Nanai còn có tên gọi đặc biệt là "tộc người da cá", xuất phát từ việc tộc người này mặc trang phục làm từ da cá.
Nhung dieu ly thu ve bo toc
Tộc người “da cá” có truyền thống sống dọc theo các sông Amur, Sunggari và Ussuri.
Nhung dieu ly thu ve bo toc
Khu định cư của người Nanai ở Nga được cho là lần đầu tìm thấy vào thế kỷ 17.
Nhung dieu ly thu ve bo toc
Theo điều tra dân số năm 2010, có 11.671 người Nanai sống ở Nga. Ngày nay, hơn 92% dân số Nanai ở Nga sống tại thành phố Khabarovsk.
Nhung dieu ly thu ve bo toc
Người Nanai sinh sống chủ yếu dựa vào đánh bắt cá. Đặc biệt là trong những tháng mùa hè, họ dành phần lớn thời gian để đánh bắt cá, chuẩn bị thịt cá làm thực phẩm dự trữ dùng trong trong những tháng mùa đông. Y
Nhung dieu ly thu ve bo toc
Da cá được tộc người này sử dụng làm quần áo và giày dép bởi nó rất dẻo dai và bền.
Nhung dieu ly thu ve bo toc
Ngày nay, mỗi bộ trang phục truyền thống của người Nanai có giá dao động từ 2.500 - 4.000 USD. 
Nhung dieu ly thu ve bo toc
Người Nanai chủ yếu là người theo đạo Shamanist, rất tôn kính gấu và hổ.
Nhung dieu ly thu ve bo toc
Cộng đồng người Nanai tin rằng các pháp sư của họ có thể đuổi ma quỷ bằng lời cầu nguyện.
Nhung dieu ly thu ve bo toc
Trong những năm gần đây, tộc người “da cá” đang cố gắng kiếm tiền từ văn hóa của chính dân tộc mình.
Nhung dieu ly thu ve bo toc
Khi đến thăm làng Nanai, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Ảnh: RBTH, IT. 

Không để lọt tội phạm vụ tiếp viên xách ma túy

Liên quan đến tội phạm ma túy, quý 1 vừa qua đã triệt phá 461 vụ, với 961 đối tượng và thu giữ 340kg ma túy.

Tại phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế – xã hội quý 1, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2023; thảo luận chuyên đề thúc đẩy đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm diễn ra hôm qua (1/4), Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, liên quan đến tội phạm ma túy, quý 1 vừa qua đã triệt phá 461 vụ, với 961 đối tượng và thu giữ 340kg ma túy.
Một trong số tiếp viên và tang vật vụ án.
Một trong số tiếp viên và tang vật vụ án.

Bộ tộc "bạo lực" nhất thế giới, chính quyền cấm người lạ lại gần

Một số người đã phải “bỏ mạng” tiếp cận hòn đảo có bộ tộc Sentinel đang sinh sống. Bất cứ ai đến gần hòn đảo, dù là cố ý hay vô tình, đều bị thổ dân tấn công bằng giáo và mũi tên.

Trong nhiều năm qua, thông điệp từ những thổ dân thuộc bộ tộc Sentinel trên hòn đảo nhỏ North Sentinel, nằm giữa Vịnh Bengal, Ấn Độ Dương, nhắn nhủ rằng: “Hãy đi đi. Cút về nhà. Du khách không được chào đón. Chúng tôi muốn được yên”.
Thổ dân Sentinel là một trong số rất ít những cộng đồng sống biệt lập còn lại trên thế giới từ hàng nghìn năm qua. Bất cứ ai đến gần hòn đảo sinh sống của họ, dù là cố ý hay vô tình, đều bị tấn công bằng giáo và mũi tên.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới