Trai trẻ “giỡn mặt” loài rắn độc thứ 2 thế giới

(Kiến Thức) - Chàng trai trẻ tuổi quỳ xuống “mặt đối mặt” với con rắn độc nhiều lần định nhảy bổ vào mặt mình.

Xem clip: Mạo hiểm mặt đối mặt với rắn độc (nguồn: Andrew Ucles)
Nhà thám hiểm trẻ 26 tuổi người Australia Andrew Ucles vô cùng mạo hiểm khi “giỡn mặt” với loài rắn Eastern brown, được coi là loài rắn độc thứ hai trên thế giới.
Trai tre gion mat loai ran doc thu 2 the gioi
 Andrew quỳ xuống “mặt đối mặt” với con rắn độc.
Sau khi tóm được đuôi con rắn độc trong tay, anh chàng Andrew thả nó xuống khu vực đất trống, sau đó quỳ xuống “mặt đối mặt” với con vật. Con rắn độc nhiều lần định nhảy bổ vào mặt anh chàng mạo hiểm. Tuy nhiên, do có hiểu biết về hành vi của loài rắn nên anh chàng có thể giữ con rắn trong phạm vi kiểm soát trước khi thả con vật về môi trường hoang dã. Những người không có kinh nghiệm không nên mạo hiểm “giỡn mặt” với loài rắn tử thần.
Eastern Brown loài rắn phổ biến ở Australia. Khi trưởng thành, loài rắn này khác nhau về màu sắc. Rắn Eastern Brown bị kích động sẽ vươn cao cổ theo hướng thẳng đứng hình chữ S. Loài này đặc biệt săn mồi bằng cách truyền nọc độc và siết chặt con mồi. Chỉ mất vài phút, nọc độc của loài rắn này đã xâm nhập vào thần kinh.

Các loài rắn “lởn vởn” trên Trái đất từ khi nào?

(Kiến Thức) - Các loài rắn đã bắt đầu xuất hiện ở khắp vùng miền trên Trái đất từ cách đây gần 170 triệu năm, lâu hơn chúng ta từng biết.

Các nhà khoa học mới đây đưa ra mô tả về 4 hóa thạch rắn lâu đời nhất từng được biết đến. Hóa thạch cổ nhất có chiều dài khoảng 25cm, sống vào khoảng 167 triệu năm trước đây là của loài rắn Eophis underwoodi, được khai quật tại một mỏ đá gần Oxford, Anh. Loài rắn Eophis underwoodi được cho là sống trong thời đại của khủng long, sống ở đầm lầy và ăn các loài cá nhỏ, côn trùng và nòng nọc.

Cac loai ran lon von tren Trai dat tu khi nao?
Lịch sử tiến hóa của loài rắn vừa được viết lại sau phát hiện hóa thạch mới.
Hóa thạch loài rắn lớn nhất có tên Portugalophis lignites được phát hiện tại một mỏ than ở miền trung Bồ Đào Nha, có chiều dài khoảng 1,2m và có niên đại khoảng 155 triệu năm tuổi. Nó có thể ăn động vật có vú nhỏ, các loài khủng long nhỏ, thằn lằn, chim và ếch.

Hóa thạch loài rắn Diablophis gilmorei có niên đại khoảng 155 triệu năm trước, được tìm thấy ở miền tây Colorado. Loài này lớn hơn Eophis một chút và ăn con mồi tương tự.

Còn đối với loài Parviraptor estesi, hóa thạch của nó được tìm thấy ở vách đá ven biển gần Swanage, Anh, dài khoảng 60 cm, có niên đại 144 triệu năm tuổi.

Các hóa thạch đáng chú ý từ Anh, Bồ Đào Nha và Mỹ đã viết lại lịch sử tiến hóa của loài rắn. Trước đây, các hóa thạch rắn cổ nhất được tìm thấy chỉ có niên đại từ khoảng 102 triệu năm. Phát hiện mới đã làm thay đổi lịch sử xuất hiện của loài rắn trên Trái đất tới 65 năm.

Cac loai ran lon von tren Trai dat tu khi nao?-Hinh-2
Rắn độc lâu đời nhất có niên đại khoảng 20 triệu năm tuổi 
Các nhà khoa học cho rằng, loài rắn tiến hóa từ loài thằn lằn, xem xét một số hóa thạch được phát hiện trước đó thì loài rắn nguyên thủy có những chiếc chân nhỏ đặc trưng.

Theo các nhà nghiên cứu, hóa thạch cho thấy hình dạng của chân trước và chân sau giảm. Nhưng điều đó không có nghĩa là loài này bước đi, có vẻ chúng trườn, dù tay chân vẫn có thể được sử dụng để nắm bắt.

Nhà cổ sinh vật Sebastián Apesteguia cho biết: “Các khám phá về rắn đã tạo ra sự sợ hãi và niềm đam mê từ thời cổ đại. Tuy nhiên, con người biết rất ít về nguồn gốc của chúng. Ông suy đoán những con rắn đầu tiên có thể đã xuất hiện vào khoảng 190 triệu năm trước đây".

Các nhà nghiên cứu cho biết, kết quả giải phẫu hộp sọ hóa thạch 4 loài rắn cổ mới phát hiện được cho là tương tự như loài rắn hiện đại và các hóa thạch rắn khác. Cả 4 loài rắn cổ đại đều không có nọc độc. Cho đến nay, hóa thạch rắn độc lâu đời nhất có niên đại khoảng 20 triệu năm tuổi.

Sinh vật lạ lê lết trong đồn điền gây sợ hãi

(Kiến Thức) - Các công nhân đồn điền cọ dầu ở Sarawak, Malaysia sốc “nặng” bởi cuộc gặp gỡ không thể lường trước với sinh vật lạ.

Xem clip: Sinh vật lạ bất thình lình xuất hiện gây sợ hãi

Mới đây, cuộc gặp gỡ tình cờ với một sinh vật không rõ nguồn gốc tại đồn điền cọ dầu ở bang Sarawak, Malaysia gây ớn lạnh xương sống cho một nhóm công nhân người Indonesia.

Sinh vật kỳ bí có ngoại hình khác lạ nên người ta chưa thể đoán nó là loài sinh vật nào. Con vật không đi thẳng đứng bằng chân mà bò “lê lết” xung quanh khu vực. Nó cũng không có đuôi, da màu nâu xám, móng vuốt sắc nhọn và tai ngắn.

Sinh vat la le let trong don dien gay so hai
Sinh vật không có đuôi, bò trườn một cách kỳ quái. 
Video quay sinh vật sau đó được đăng trên kênh YouTube của tờ báo The Borneo Post.

Tờ Borneo Post cũng dẫn lời một nhân viên chứng kiến sinh vật lạ: “Chúng tôi đã bị sốc. Không ai trong chúng tôi từng nhìn thấy con vật nào lạ như thế”.

Một công nhân nói rằng sinh vật lạ đã tấn công họ, nhưng bị đánh cho bất tỉnh. Anh ta cho hay: “Nó có thể là một loài gấu quý hiếm. Khi con vật tỉnh lại, chúng tôi đã đuổi nó vào rừng”. Các công nhân đã không thông báo sự việc kỳ lạ cho cơ quan chức năng.

Thiên thạch suýt đâm Trái đất cấu tạo giống đá ở Hawaii

(Kiến Thức) - Thiên thạch “to bằng quả núi” có thành phần là bazan, tương tự như thành phần đá tìm thấy ở đảo Hawaii, Mỹ.

Tiểu hành tinh 2004 BL86 có kích thước to bằng cả quả núi sượt ngang Trái đất ở khoảng cách gần nhất trong lịch sử thiên văn hồi tuần trước (26/1/2015) được cho là có cấu tạo địa chất giống như đá ở Hawaii, Mỹ.

Thien thach suyt dam Trai dat cau tao giong da o Hawaii
 Thiên thạch suýt đâm Trái đất cấu tạo giống đá ở Hawaii.
Nếu chỉ nhìn qua, bạn sẽ không nghĩ Hawaii có bất kỳ kết nối nào với tiểu hành tinh 2004 BL 86, mới sượt ngang cách Trái đất với khoảng cách 1.198.961km. Khi nghĩ về Hawaii, người ta chỉ nghĩ một thiên đường du lịch nhiệt đới với thịt lợn nướng đêm, bãi biển tuyệt đẹp và đồ uống mát dịu.

Nhưng hai nhà nghiên cứu Vishnu Reddy và Driss Takir thuộc Viện Khoa học hành tinh đã khám phá ra thông tin mới. Bằng cách sử dụng Kính viễn vọng hồng ngoại của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) quan sát núi lửa Mauna Kea, một ngọn núi lửa trên đảo Hawaii, họ phát hiện ra rằng thiên thạch “to bằng quả núi” có thành phần là bazan, tương tự như thành phần đá bazan ở khu vực này của Hawaii.

Thien thach suyt dam Trai dat cau tao giong da o Hawaii-Hinh-2
Tiểu hành tinh 2004 BL86 sượt ngang Trái đất ở khoảng cách gần nhất trong lịch sử thiên văn.
Nhà nghiên cứu Vishnu Reddy cho biết: “Chúng tôi quan sát thấy rằng tiểu hành tinh 2004 BL 86 có quang phổ tương tự các tiểu hành tinh dạng V (V-Style), đó là các tiểu hành tinh có cấu tạo từ bazan, tương tự như thành phần tìm thấy trong dòng dung nham nóng chảy chúng tôi thấy ở Hawaii”.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng máy quang phổ để nghiên cứu các tia hồng ngoại phản xạ từ tiểu hành tinh 2004 BL 86. Kết quả cho thấy quang phổ ánh sáng chia tách thành các màu với thành phần khác nhau.

Kiến tạo địa chất của tiểu hành tinh 2004 BL 86 có thành phần tương tự như bazan trên Trái đất, là yếu tố làm nền tảng cho các rạn san hô và các khu nghỉ mát ở Hawaii.

Có ý kiến cho rằng, 2004 BL 86 có thể là một đứa “con gái” thất lạc của Trái đất, sinh ra từ các tác động và giải phóng vào không gian và sau này quỹ đạo định kỳ đã mang nó trở lại gần Trái đất.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.