TP HCM chưa có ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng

Đại diện HCDC cho biết, đến nay TP HCM chưa ghi nhận ca mắc biến chủng Omicron nào trong cộng đồng.

Tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố chiều 17/1, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thành phố đã có kế hoạch ứng phó với biến chủng Omicron từ năm 2021 và thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh từ đường hàng không, đường bộ cho đến cộng đồng.

TP HCM chua co ca nhiem bien chung Omicron trong cong dong

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC). 

Theo ông Tâm, các ca mắc biến chủng Omicron mà thành phố đã ghi nhận đều là người nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly chặt chẽ và chưa lây lan trong cộng đồng. Hiện, HCDC đang triển khai test nhanh cho tất cả người nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất nhằm phát hiện ca bệnh từ xa.

Phó Giám đốc HCDC cho biết thêm, hiện khách nhập cảnh vào Việt Nam phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ; test nhanh âm tính trước khi lên và sau khi xuống máy bay.

“HCDC tiến hành tầm soát ca mắc biến chủng Omicron ở khu có nhiều người nhập cảnh hoặc số ca tăng bất thường. Quy trình này đã khá chặt chẽ và trong dịp Tết Nguyên đán, TP.HCM vẫn sẽ tiếp tục thực hiện”, ông Tâm cho biết.

Đến nay, TP.HCM đã ghi nhận 30 ca nhiễm biến chủng Omicron, đều là người nhập cảnh và được cách ly theo quy định ngay sau nhập cảnh.

Trong đó, trường hợp nặng nhất là bệnh nhân 82 tuổi, có nhiều bệnh nền, nhập cảnh từ Mỹ. Bệnh nhân này được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM; những ca còn lại cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 12. Hầu hết những người nhiễm biển chủng Omicron này đều không triệu chứng và có 12 ca đã xuất viện.

Loạt triệu chứng chính bắt đầu xuất hiện sau 2 ngày nhiễm Omicron

Các chuyên gia trên thế giới đã xác định 8 triệu chứng chính ở người nhiễm biến chủng Omicron.

8 triệu chứng chính được xác định ở những người nhiễm biến chủng Omicron bao gồm ngứa họng, chảy nước mũi, mệt mỏi, hắt hơi, đau lưng dưới, đau đầu, đổ mồ hôi ban đêm và đau cơ.
Những triệu chứng này có thể xuất hiện sớm nhất là hai ngày sau khi tiếp xúc với một người mắc Omicron, tờ Daily Express đưa tin.

Các triệu chứng nhiễm Omicron phổ biến ở trẻ nhỏ

Ở Anh, nơi dịch Omicron đang lan tràn, số trẻ nhỏ nhiễm Covid-19 đang gia tăng nhưng hầu hết chỉ bị sốt và sổ mũi.

Dữ liệu cho thấy 42% bệnh nhi Covid-19 hiện nay dưới một tuổi, tăng 31% so với các biến thể trước đó.

Nhưng các bác sĩ hàng đầu trong Nhóm tư vấn khoa học cho các trường hợp khẩn cấp Anh (Sage) thông tin, các bệnh nhi không trở nặng, hầu hết được nhập viện như một biện pháp phòng ngừa.

Số ca COVID-19 nặng, tử vong vẫn tăng

Ngày 4/1, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 14.861 ca nhiễm mới tại 60 tỉnh, thành với 10.864 trường hợp trong cộng đồng.

Ngày 4/1, PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19, Trưởng khoa Cấp cứu hồi sức tích cực (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), cho biết Bệnh viện đang điều trị khoảng 200 ca, trong đó 60-70% bệnh nhân tình trạng nặng (những trường hợp thở ô xy trở lên). “So với 3 tuần trước số bệnh nhân nặng ngày càng tăng.

Một số bệnh nhân phải thở máy đã 5-6 tuần nhưng vẫn chưa thể ra viện do tình trạng nặng. Trong đó có những bệnh nhân mắc bệnh nền phức tạp, ít chịu hợp tác với nhân viên y tế, hoặc những cụ chưa được tiêm vắc xin khiến tình trạng bệnh ngày càng nặng”, PGS Hải cho hay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới