Toyota bán gần 10,5 triệu xe trong năm 2021, "đả bại" Volkswagen

Không có gì bất ngờ, ngôi vị vua doanh số bán hàng toàn cầu năm 2021 sẽ thuộc về tập đoàn Toyota chứ không phải Volkswagen Group.

 
Năm ngoái, nhiều nhà sản xuất xe đã gặp vấn đề về sản xuất và giao hàng do những sự gián đoạn khác nhau của ngành công nghiệp toàn cầu. Một số đã xử lý cuộc khủng hoảng tốt hơn tốt hơn những người còn lại, và chuyện này giúp họ có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Trong đó, thương hiệu ôtô Toyota dường như đã có sự chuẩn bị và chiến lược tốt hơn cả, qua đó khiến bản thân vẫn giữ được ngôi vị vua doanh số bán hàng toàn cầu năm 2021.
Chi tiết hơn, Toyota vừa công bố kết quả doanh số bán hàng năm ngoái, và các con số tỏ ra rất ấn tượng trước tình hình thiếu chip hiện nay. Năm 2021, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã giao được tổng cộng 10.495.548 chiếc xe trên toàn cầu, đánh bại Tập đoàn Volkswagen với doanh số bán hàng 9.305.000 xe từ tất cả các thương hiệu. Những con số này thể hiện mức tăng trưởng ổn định 10,1% đối với Toyota, trong khi Volkswagen chứng kiến lượng xe được giao giảm 4,5%.
Toyota ban gan 10,5 trieu xe trong nam 2021,
Hình ảnh một đại lý Toyota tại Mỹ.
Trong một thông cáo báo chí chính thức, Toyota giải thích rằng “tác động của COVID-19 đã ít nghiêm trọng hơn so với năm 2020”, điều này cho phép công ty tăng đáng kể sản lượng và doanh số bán hàng trong năm ngoái. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ngành công nghiệp ôtô khó có thể dự báo các xu hướng cung ứng linh kiện sẽ phát triển như thế nào trong 12 tháng tới.
Về phần mình, Tập đoàn Volkswagen đã nhấn mạnh về số lượng xe điện được giao trong năm 2021. Thông qua tất cả các thương hiệu của mình, công ty xe Đức đã tăng gần gấp đôi số lượng giao hàng xe điện chạy pin (BEV) so với cùng kỳ năm trước đó lên 452.900 chiếc, chiếm 5,1% tổng doanh số giao hàng của tập đoàn trong năm ngoái.
Có lẽ còn quá sớm để trao cho Toyota ngôi vị nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới về số lượng xe bán ra trong năm 2021, vì bây giờ các công ty như General Motors và Stellantis vẫn chưa công bố những con số đầy đủ cuối cùng của họ. Tuy nhiên, với cách Toyota đánh bại GM tại thị trường Mỹ lần đầu tiên trong 9 thập kỷ, có lẽ tình hình doanh số bán hàng toàn cầu cũng sẽ tương tự như vậy.
Doanh số bán hàng của Stellantis tại Mỹ năm ngoái cũng đã giảm 2% xuống còn khoảng 1,8 triệu xe, đồng nghĩa rằng Toyota có thể an tâm về vị trí dẫn đầu của mình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ đợi các con số đầy đủ từ GM và Stellantis cho đến khi có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Mitsubishi Outlander Sport 2022 lộ diện, "đấu" Toyota Corolla Cross

Mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander Sport thế hệ mới sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ dùng chung với Renault Captur và Nissan Juke.

 

Mitsubishi Outlander Sport 2022 mới hay ASX là mẫu SUV cỡ B đã được bán trên thị trường từ năm 2010 đến nay. Dự kiến, thế hệ thứ 4 của mẫu SUV cỡ B này sẽ chính thức trình làng vào đầu năm 2023. Thông tin này đã được ông Takao Kato, chủ tịch kiêm CEO của Mitsubishi, xác nhận trong sự kiện công bố kế hoạch từ nay đến năm 2030 của liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi mới đây.

Mitsubishi Outlander Sport 2022 lo dien,
SUV cỡ B Mitsubishi Outlander Sport thế hệ mới được chốt lịch ra mắt vào năm sau 

BMW ra mắt 8-Series 2023 đặc biệt với lưới tản nhiệt phát sáng

BMW vừa ra mắt bản nâng cấp cho mẫu xe 8 Series đầu bảng của mình với thiết kế tinh chỉnh nhẹ, thêm công nghệ, đặc biệt là lưới tản nhiệt có khả năng phát sáng.

BMW ra mat 8-Series 2023 dac biet voi luoi tan nhiet phat sang

Có thể nhận ra ngay lập tức, BMW 8-Series 2023 mới được hưởng lợi từ việc làm mới nhẹ nhàng kết hợp với lưới tản nhiệt “Iconic Glow” mới. Đúng như tên gọi, lưới tản nhiệt được chiếu sáng để tạo “ấn tượng mạnh khi nhìn từ phía trước BMW 8-Series mới”.

Thị trường ôtô Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 khi nào?

Từ ngày 1/1/2022 tất cả xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu vào thị trường Việt Nam đều phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức cao nhất hiện nay là Euro 5.

Video: Lưu ý trước khi đi đăng kiểm, dễ bị trượt vì khí thải (Nguồn Tuoitre.vn)
Theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các loại xe ôtô sản xuất và lắp ráp nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 1/1/2022. Tiêu chuẩn khí thải mức 5 là tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với mức Euro 5.
Theo đó, các mẫu xe ôtô mới nhập khẩu nguyên chiếc hoặc sản xuất trong nước trước khi được bán ra thị trường đều sẽ được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp kiểm định cho từng xe để chứng nhận phương tiện đạt tiêu chuẩn các quy định kỹ thuật hiện hành của Việt Nam. Phương pháp thử khí thải đối với xe ôtô mới được thực hiện trong phòng thí nghiệm chuyên dụng. Còn xe đang lưu hành không áp dụng kiểm định khí thải theo tiêu chuẩn này.
Thi truong oto Viet Nam ap dung tieu chuan khi thai Euro 5 khi nao?
Từ ngày 1/1/2022 tất cả xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu vào thị trường Việt Nam đều phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức cao nhất hiện nay là Euro 5. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới