Theo thống kê của các tổ chức y tế trên thế giới, mỗi năm có trung bình 40 ca tử vong với thủ phạm là ong bắp cày khổng lồ châu Á.
Kích thước to lớn cùng với tập tính đi săn theo bầy đã giúp loài cá này trở nên "bất khả chiến bại" và có thể cho bất kỳ loài vật nào vào thực đơn của chúng.
Mòng biển là thành viên duy nhất thuộc họ nhà chim có mặt trong danh sách những loài động vật hung hãn và "hiếu chiến" nhất thế giới.
Đây là loài chim ăn thịt lớn, rất thông minh, có các phương thức liên lạc phức tạp và có cấu trúc xã hội phát triển cao.
Loài chim này có bản chất rất táo tợn, ăn cực kỳ tạp và là những kẻ cướp đúng nghĩa, chúng luôn có các hành vi vừa ăn cắp thức ăn, vừa tấn công con người.
Trong tự nhiên, ngoài việc cướp mồi của loài khác, chúng còn săn các loài chim và động vật có vú trong đất liền hay thậm chí là liên kết lại để tấn công có tổ chức những loài lớn hơn.
Với bản chất liều lĩnh của mình, mòng biển còn thường xuyên lẻn vào nhà, tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi để trộm cắp thức ăn và xả những bãi chất thải có mùi khủng khiếp.
Với thế mạnh sở hữu tứ chi phát triển, linh cẩu là loài động vật có tỉ lệ thành công lớn khi săn mồi, thậm chí, có thể săn được những con mồi lớn như ngựa vằn và linh dương đầu bò. Tuy nhiên, loài vật này lại luôn thích ăn đồ ăn của các loại động vật khác.
Thay vì việc đi săn mồi thì hằng ngày thì linh cẩu thường nhòm ngó mồi của loài khác, như sư tử và báo săn.
Chúng sẽ mò theo sau, chờ sư tử bắt được mồi rồi cả bầy áp đảo để cướp miếng ngon.
Không chỉ thế, những đàn linh cẩu đôi khi còn tấn công và ăn thịt luôn cả những con sư tử già yếu, bị thương hoặc lẻ bầy.
Với bản tính liều lĩnh và tham lam, linh cẩu có thể gây sự với bất cứ loài nào, thậm chí, đã có một số trường hợp ghi nhận chúng còn tấn công cả con người.
