Tổng Thư ký Liên hợp quốc chúc mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres bày tỏ hy vọng năm con rắn - biểu tượng của trí tuệ, kiên cường và đổi mới - sẽ mang tới cho nhân loại nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và những vận hội mới.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres ngày 25/1 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đã gửi thông điệp chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Tong Thu ky Lien hop quoc chuc mung Tet Nguyen dan At Ty 2025
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ. (Ảnh: TTXVN phát) 
Trong thông điệp gửi tới tất cả các quốc gia và người dân trên thế giới kỷ niệm năm mới theo âm lịch, Tổng Thư ký Guterres bày tỏ hy vọng năm con rắn - biểu tượng của trí tuệ, kiên cường và đổi mới - sẽ mang tới cho nhân loại nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và những vận hội mới.
Trong thời khắc khởi đầu một năm mới, người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh cũng mong muốn cộng đồng quốc tế củng cố cam kết hợp tác vì hòa bình, công bằng và công lý, với hy vọng và quyết tâm kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.
Ngày 22/12/2023, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chính thức công nhận Tết Nguyên đán (Lunar New Year) là ngày nghỉ lễ hằng năm của Liên hợp quốc.
Nghị quyết nhấn mạnh Tết Nguyên đán là ngày lễ được kỷ niệm ở nhiều quốc gia thành viên, khuyến khích các cơ quan của Liên hợp quốc không tổ chức họp vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch.

Mỹ phủ quyết nghị quyết của HĐBA về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Mỹ ngày 20/11 đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

Đây là lần thứ tư Mỹ phủ quyết một nghị quyết như vậy kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái.

Nghị quyết được bảo trợ bởi 10 nước thành viên không thường trực trên tổng số 15 thành viên của Hội đồng bảo an kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện, và vĩnh viễn ở Gaza. Nghị quyết đã nhận được phiếu ủng hộ của 14 trên tổng số 15 nước thành viên nhưng không được thông qua do Mỹ phủ quyết. Phía Mỹ nhấn mạnh rằng mọi nghị quyết nhằm chấm dứt bạo lực ở Gaza phải đi kèm với việc trao trả tự do ngay lập tức cho các con tin bị Hamas giam giữ.

Liên Hợp Quốc thông qua 'Hiệp ước vì Tương lai'

Trong khuôn khổ sự kiện mở màn Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ (ĐHĐ LHQ) khóa 79 (từ 22-23/9) tại Mỹ, các nước thành viên (22/9) đã nhất trí thông qua “Hiệp ước vì Tương lai”.

Theo đó, “Hiệp ước vì Tương lai” gồm 42 trang, đã nêu rõ 56 hành động cụ thể như cam kết về chủ nghĩa đa phương, duy trì Hiến chương LHQ và gìn giữ hòa bình; kêu gọi cải cách các tổ chức tài chính quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ); thực hiện những nỗ lực mới để ứng phó với biến đổi khí hậu, nghèo đói, xung đột vũ trang, thúc đẩy giải trừ vũ khí và nêu định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). 

Bên cạnh đó, Hiệp ước còn nhấn mạnh niềm tin vào “con đường dẫn đến tương lai tươi sáng hơn cho toàn thể nhân loại".

Khai mạc Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 79 sẽ diễn ra nhiều cuộc họp song phương và cấp bộ trưởng về các vấn đề.

Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 79 khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ, với chủ đề “Không bỏ lại ai phía sau: Cùng nhau hành động vì sự tiến bộ của hoà bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người cho các thê hệ hiện tại và tương lai”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới