Liên Hợp Quốc thông qua 'Hiệp ước vì Tương lai'

Trong khuôn khổ sự kiện mở màn Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ (ĐHĐ LHQ) khóa 79 (từ 22-23/9) tại Mỹ, các nước thành viên (22/9) đã nhất trí thông qua “Hiệp ước vì Tương lai”.

Theo đó, “Hiệp ước vì Tương lai” gồm 42 trang, đã nêu rõ 56 hành động cụ thể như cam kết về chủ nghĩa đa phương, duy trì Hiến chương LHQ và gìn giữ hòa bình; kêu gọi cải cách các tổ chức tài chính quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ); thực hiện những nỗ lực mới để ứng phó với biến đổi khí hậu, nghèo đói, xung đột vũ trang, thúc đẩy giải trừ vũ khí và nêu định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). 

Bên cạnh đó, Hiệp ước còn nhấn mạnh niềm tin vào “con đường dẫn đến tương lai tươi sáng hơn cho toàn thể nhân loại".

Với đa số ý kiến tán thành, “Hiệp ước vì Tương lai” được thông qua trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng toàn cầu đã làm nổi bật nhu cầu cải tổ Liên Hợp Quốc và các hệ thống tài chính quốc tế. Những thách thức này bao gồm các cuộc xung đột ở Ukraina, Dải Gaza và Sudan; nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu chậm trễ; các vấn đề nợ công lan rộng; mối lo ngại về công nghệ phát triển mà không có sự quản lý.

Lien Hop Quoc thong qua 'Hiep uoc vi Tuong lai'

Sự kiện mở màn Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ (ĐHĐ LHQ) khóa 79 (từ 22-23/9) tại Mỹ. Ảnh: scmp.com.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, sau hơn 9 tháng đàm phán, “Hiệp ước vì Tương lai” là một văn bản mang tính bước ngoặt, hướng tới chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn, toàn diện hơn và có tính tương tác, kết nối cao hơn trong bối cảnh thế giới đang đối mặt thời kỳ hỗn loạn và diễn biến nhanh chóng. Chúng ta phải thực hiện những bước đi quyết định đầu tiên nhằm cải cách tổ chức quốc tế.

Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Philemon Yang nhấn mạnh các cam kết nêu trong Hiệp ước đã phản ánh ý chí chung của các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy xã hội công bằng và toàn diện, và đảm bảo rằng công nghệ luôn vì lợi ích chung của nhân loại".

Đến nay, lãnh đạo của nhiều nước cũng cam kết củng cố hệ thống đa phương để bắt kịp với xu thế mới, đồng thời bảo vệ nhu cầu cũng như lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai vốn đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kéo dài.

Nâng cao vị thế phụ nữ trong gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc

Dù là thành viên mới tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc từ năm 2014 nhưng Việt Nam đã có những nỗ lực, cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao vai trò và sự hiện diện của phụ nữ trong các hoạt động này.

Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế Phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp quốc (LHQ). Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia GGHB LHQ và ngài Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký LHQ đồng chủ trì Hội nghị.

Ngày Quốc tế Thanh thiếu niên 2024-Từ nhấp chuột đến tiến bộ

Ngày Quốc tế Thanh thiếu niên 12/8 năm nay với chủ đề: “Từ nhấp chuột đến tiến bộ: Con đường kỹ thuật số của thanh niên hướng đến phát triển bền vững".

Chủ đề của Ngày Quốc tế Thanh thiếu niên năm nay, Liên Hợp Quốc mong muốn nhấn mạnh sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số và việc trao nhiều quyền quyết định hơn cho những người trẻ thông qua các công nghệ kỹ thuật số này.

Liên Hợp Quốc trao quyền cho người trẻ

Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nâng cao hiệu quả của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Khóa họp thường kỳ lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ) dự kiến sẽ diễn ra từ 27/2 - 31/3/2023 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vai trò thành viên HĐNQ sau khi được bầu và đảm nhiệm thành công nhiệm kỳ HĐNQ lần thứ nhất từ năm 2014-2016. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, về công tác chuẩn bị của Phái đoàn cũng như các ưu tiên, đề xuất, sáng kiến của Việt Nam tại khóa họp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới