Tổng thống Ukraine bị bãi bỏ quyền miễn trừ truy tố?

(Kiến Thức) - Thủ lĩnh đảng chính trị Khối Poroshenko đề nghị Quốc hội khóa mới bãi bỏ quyền miễn trừ truy tố các quan chức cấp cao, bao gồm cả Tổng thống.

Thủ lĩnh Khối Poroshenko, ông Yuriy Lutsenko cho biết, các thành viên của đảng ông đều bỏ phiếu tán thành đề xuất hoãn áp dụng quyền miền trừ truy tố đối với các quan chức cấp cao trong một thời gian dài. Quyết định này sẽ được duy trì cho tới khi Quốc hội (tức Rada Tối cao) và thành viên Khối Poroshenko sẵn sàng bỏ phiếu bãi bỏ quyền này.
Thủ lĩnh Khối Poroshenko, ông Yuriy Lutsenko.
Thủ lĩnh Khối Poroshenko, ông Yuriy Lutsenko.
Tổng thống Petro Poroshenko đã nhiều lần đề cập về các vấn đề liên quan tới những đặc quyền của các quan chức hàng đầu đất nước. Vào ngày 25/10, trong một tuyên bố trên tài khoản Twitter chính thức của mình, ông Poroshenko đã thông báo các kế hoạch để hoãn lại việc thực hiện quyền miễn trừ truy tố này.
Hiện nay, các đại biểu Quốc hội và các quan chức cấp cao Ukraine đều được hưởng quyền miễn trừ. Họ không bị truy tố trách nhiệm hình sự hay bị bắt giam nếu chưa có sự chấp thuận của Quốc hội.

Hình ảnh dân Ukraine nô nức đi bỏ phiếu bầu cử

(Kiến Thức) - Các phóng viên đã ghi nhận hình ảnh người dân Ukraine tham gia cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Đúng 8h sáng ngày 26/10 (theo giờ địa phương), hàng triệu cử tri Ukraine ở trong và ngoài nước tham gia cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.
 Đúng 8h sáng ngày 26/10 (theo giờ địa phương), hàng triệu cử tri Ukraine ở trong và ngoài nước tham gia cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Các sân bay miền đông Ukraine tan hoang sau cuộc giao tranh

(Kiến Thức) - Sân bay ở các Lugansk và Donetsk đều tan hoang sau các cuộc giao tranh, giành giật giữa lực lượng ly khai và Quân đội Ukraine.

Máy bay AN-2 cháy trong sân bay Lugansk.
 Máy bay AN-2 cháy trong sân bay Lugansk.

Dân Ukraine bắt đầu đi bầu cử Quốc hội

(Kiến Thức) - Vào lúc 8h ngày 26/10 (giờ địa phương), hàng triệu người dân Ukraine bắt đầu đi bầu cử để chọn ra 450 đại biểu Quốc hội tới từ 29 đảng phái.

Sau nhiều công tác chuẩn bị, hôm nay (26/10), 34 triệu cử tri trên toàn Ukraine bắt đầu đi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình khi bỏ phiếu bình chọn ra những ứng viên xứng đáng để lãnh đạo đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Những cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội.
Những cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội.

Trong số gần 3.500 ứng viên thuộc 29 đảng phái chính trị, người dân sẽ bầu ra 450 người. Tuy vậy, theo thống kê của Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine (CEC), hơn 4 triệu cử tri ở Crimea, Sevastopol và các khu vực do ly khai kiểm soát sẽ không thể đi bầu vào đợt này được.

Đọc nhiều nhất

Tin mới