![]() |
| Tổng thống Trump phát biểu trước phóng viên hôm 17/5/2020. Ảnh: AP. |
![]() |
| Tổng thống Trump phát biểu trước phóng viên hôm 17/5/2020. Ảnh: AP. |
![]() |
| Ngày 18/12, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Trump với hai cáo buộc được đưa ra gồm lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Ảnh: CNN. |
![]() |
| Sau khi được Hạ viện thông qua, cáo trạng luận tội ông Trump được chuyển lên Thượng viện, nơi sẽ diễn ra phiên xét xử và bỏ phiếu về việc có cách chức tổng thống hay không. Ảnh: France24. |
![]() |
| Thượng viện Mỹ khi đó trở thành một toà án đặc biệt. Chánh án Tối cao Pháp viện trở thành chủ tọa phiên tòa, toàn bộ thượng nghị sĩ trở thành bồi thẩm viên, hợp thành bồi thẩm đoàn và hạ nghị sĩ đóng vai trò công tố viên. Ảnh: AAA. |
![]() |
| Tại đây, Tổng thống Mỹ chỉ bị phế truất nếu 2/3 trong 100 thượng nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý, nhưng với việc phe Cộng hòa hiện nay đang chiếm đa số ở Thượng viện thì khả năng ông Trump bị bãi nhiệm khó có thể xảy ra. Ảnh: Politico. |
![]() |
| Thượng viện là một trong hai viện của Quốc hội Mỹ. Thành phần và quyền lực của Thượng viện được thiết lập trong Điều I Hiến pháp Mỹ. Ảnh: Wikipedia. |
![]() |
| Thượng viện có tổng cộng 100 thượng nghị sĩ, mỗi bang có 2 thượng nghị sĩ. Mỗi thượng nghị sĩ phục vụ trong nhiệm kỳ 6 năm và cứ mỗi 2 năm thì Thượng viện được bầu lại. Ảnh: Wikipedia. |
![]() |
| Một người muốn được bầu làm thượng nghị sĩ thì phải ít nhất 30 tuổi, phải là công dân Mỹ ít nhất 9 năm và là cư dân tại bang mà họ đại diện trong thời gian bầu cử,... Ảnh: History. |
![]() |
| Thượng viện Mỹ có một số quyền lực đặc biệt mà Hạ viện không có, gồm việc tán thành các hiệp ước như là điều kiện tiên khởi trước khi chúng được phê chuẩn, tán thành hoặc phê chuẩn về việc bổ nhiệm các bộ trưởng nội các, thẩm phán liên bang, các quan chức hành chính liên bang khác và giới chức quân sự. Ảnh: Time. |
![]() |
| Thành phần đảng phái hiện tại trong Thượng viện Mỹ sau ngày 3/1/2019 bao gồm: Đảng Dân chủ Mỹ có 45 thành viên, Đảng Cộng hòa 55 thành viên và hai Thượng nghị sĩ độc lập. Ảnh: The Hill. |
![]() |
| Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện hiện nay là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (ảnh) (Đảng Cộng hòa) và lãnh đạo phe thiểu số là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (Đảng Dân chủ). Ảnh: Time. |
![]() |
| Insider đưa tin, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, vào tháng 2/2020, Ấn Độ có tới 6 trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Tuy nhiên, kể từ khi nước này áp đặt lệnh phong tỏa chống COVID-19 hôm 25/3/2020, tình trạng ô nhiễm ở Ấn Độ đã giảm đáng kể. Loạt ảnh dưới đây của Insider đã cho thấy rõ sự thay đổi này. Ảnh: Thủ đô New Delhi mờ ảo vì ô nhiễm không khí trong bức ảnh chụp ngày 1/11/2019. (Nguồn ảnh: Insider) |
![]() |
| Còn đây là bức ảnh chụp New Delhi ngày 20/4/2020 trong thời gian Ấn Độ phong tỏa toàn đất nước nhằm đối phó dịch COVID-19. Được biết, chỉ một tuần sau khi lệnh phong tỏa được áp đặt, NASA đã nhận thấy tình trạng ô nhiễm không khí của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm. |
![]() |
| Trước đây, chất lượng không khí ở New Delhi tệ đến mức chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào tháng 11/2019. Ảnh chụp tại New Delhi ngày 28/10/2019. |
![]() |
| Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực từ 25/3, theo Washington Post, tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô Ấn Độ đã giảm gần 60%. |
![]() |
| Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ô nhiễm không khí giết chết 1,25 triệu người ở Ấn Độ mỗi năm. Ảnh: Thủ đô New Delhi ngày 8/11/2018. |
![]() |
| Washington Post đưa tin, "cuộc chiến dai dẳng chống ô nhiễm của Ấn Độ có thể khiến nước này đặc biệt dễ bị tổn thương trước dịch COVID-19", dẫn nghiên cứu của Harvard. Ảnh: Bầu không khí trong lành ở New Delhi ngày 8/4/2020. |
![]() |
| Năm 2019, CNN mô tả tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô Ấn Độ như "một đám mây màu nâu độc hại gây đau họng". Ảnh chụp tại New Delhi ngày 17/10/2019. |
![]() |
| "Tôi thường nhìn lên bầu trời và thưởng thức màu xanh của nó từ ban công", một giáo sư người Anh đã nghỉ hưu nói với tờ New York Times trong những ngày Ấn Độ phong tỏa vì COVID-19 khiến bầu không khí trong lành hơn. |
![]() |
| Con đường dẫn tới Dinh Tổng thống ở New Delhi mờ ảo ngày 24/3/2020. |
![]() |
| Có thể thấy, con đường này hiện lên rõ ràng hơn trong bức ảnh chụp ngày 2/4/2020. |
![]() |
| Theo bài viết của Insider trước đó, người dân tại một số khu vực ở Ấn Độ đã có thể nhìn thấy dãy Himalaya từ nhà họ lần đầu tiên sau hàng chục năm nhờ tình trạng ô nhiễm được cải thiện. Ảnh: Thung lũng Kangra ở Dharmsala ngày 8/1/2020. |
![]() |
| Dãy núi Dhauladhar hiện lên rõ ràng trong thời gian phong tỏa ở Dharmsala. Ảnh chụp ngày 10/4/2020. |
![]() |
| Tương tự, dãy núi Pir Panjal phủ đầy tuyết có thể được nhìn thấy từ khu dân cư ở Jammu, Ấn Độ. Ảnh chụp ngày 3/5/2020. |
![]() |
| Mặc dù tình trạng ô nhiễm môi trường được cải thiện đáng kể trong thời gian Ấn Độ chống dịch COVID-19, các chuyên gia cho rằng điều này sẽ không kéo dài. Dù vậy, sự thay đổi này cũng rất ấn tượng. |
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 324 người khác bị thương do tuyết rơi dày ở Nhật Bản trong hai tuần qua.
Một bé trai 13 tuổi ở Australia được ca ngợi như người hùng sau khi bơi suốt 4 tiếng trên biển để tìm người cứu mẹ và hai người em của cậu.
Seif al-Islam Gadhafi, con trai của cố lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi, đã bị sát hại tại nhà riêng ở Libya.
Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật ngân sách, chấm dứt tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết khối này sẽ triển khai quân đội tới Ukraine sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.
5 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ganjam, bang Odisha, Ấn Độ.
Tổng thống Iran Pezeshkian đã chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao nước này theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng với Mỹ.
5 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ganjam, bang Odisha, Ấn Độ.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết khối này sẽ triển khai quân đội tới Ukraine sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.
Tổng thống Iran Pezeshkian đã chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao nước này theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng với Mỹ.
Seif al-Islam Gadhafi, con trai của cố lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi, đã bị sát hại tại nhà riêng ở Libya.
Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật ngân sách, chấm dứt tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.
Một bé trai 13 tuổi ở Australia được ca ngợi như người hùng sau khi bơi suốt 4 tiếng trên biển để tìm người cứu mẹ và hai người em của cậu.
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 324 người khác bị thương do tuyết rơi dày ở Nhật Bản trong hai tuần qua.
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hai nghi phạm bị cáo buộc cưỡng bức một phụ nữ đi nhờ xe.
Ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong các cuộc không kích mới đây của Israel vào miền Nam Lebanon.
Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt 10 cá nhân, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Iran, liên quan đến chiến dịch trấn áp cuộc biểu tình tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran đến bàn đàm phán với hy vọng làm giảm bớt mối đe dọa hành động quân sự của Washington đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot, Liên minh Châu Âu (EU) cần một kênh liên lạc trực tiếp với Nga.
Thị trưởng thành phố New York, Zohran Mamdani, cho biết tổng cộng 14 người đã thiệt mạng khi ở ngoài trời trong thời tiết lạnh giá nguy hiểm này.
Vòng đàm phán hòa bình 3 bên thứ hai giữa Nga, Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra vào ngày 1/2, đã bị hoãn sang tuần này.
Một chiếc xe buýt liên tỉnh bất ngờ lao ra khỏi đường ở tỉnh Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 người thiệt mạng.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn một âm mưu đánh bom tự sát tại thành phố cảng Sevastopol.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp trả lời cảnh báo của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Lực lượng cảnh sát và quân đội Pakistan đã tiêu diệt hơn 140 tay súng phiến quân trong chiến dịch chống khủng bố trên khắp tỉnh Balochistan.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết các cuộc tiếp xúc với Mỹ trở nên "hiệu quả hơn nhiều" dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 4-5/2.