Tổng thống thứ 9 của Singapore là người gốc Ấn Độ

Với 70,4% phiếu bầu, cựu Bộ trưởng cấp cao Tharman Shanmugaratnam trở thành Tổng thống thứ 9 của Singapore.

Ngày 1/9, hơn 2,7 triệu cử tri Singapore tham gia cuộc bầu cử tổng thống có cạnh tranh đầu tiên của đảo quốc sư tử trong 12 năm qua. Theo kết quả công bố vào nửa đêm của Cơ quan bầu cử Singapore (ELD), ông Tharman Shanmugaratnam, 66 tuổi giành chiến thắng vang dội với sự ủng hộ của 70,4% phiếu bầu.
Hai ứng cử viên khác, cựu Giám đốc Đầu tư của Quỹ Đầu tư chính phủ Singapore (GIC) Ng Kok Song đứng ở vị trí thứ hai với 15,72% còn cựu Giám đốc công ty bảo hiểm NTUC Income Tan Kin Lian nhận được 13,88% số phiếu bầu.
Phát biểu trước giới truyền thông tại Trung tâm Thực phẩm Taman Jurong ngay sau khi có kết quả bầu cử, ông Tharman bày tỏ cảm ơn người dân Singapore đã theo dõi chặt chẽ các vấn đề và tham gia một cách bình tĩnh trong suốt thời gian bầu cử tổng thống, cũng như các ứng cử viên đã “dành toàn bộ nỗ lực và sức lực cho các chiến dịch của mình và biến đây thành một cuộc tranh cử xứng đáng”.
Tong thong thu 9 cua Singapore la nguoi goc An Do
Ông Tharman Shanmugaratnam phát biểu với giới truyền thông tại Trung tâm thực phẩm Taman Jurong. (Nguồn: Straits Times)
Khiêm tốn về chiến thắng của mình, ông khẳng định đây không chỉ là "phiếu bầu dành cho tôi mà còn là phiếu bầu cho tương lai của Singapore, một tương lai của sự lạc quan và đoàn kết".
Nói về tương lai, cựu Bộ trưởng cấp cao gốc Ấn Độ nhấn mạnh: “Đó phải là một tương lai mà Singapore không bao giờ bị đối xử như một quốc gia nhỏ bé khác, là nơi chúng ta được đối xử nghiêm túc trên thế giới, chúng ta là đối tác được lựa chọn và là nơi chúng ta có thể đưa ra tiếng nói của mình trên trường quốc tế”.
Chúc mừng chiến thắng của ông Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh: “Người dân Singapore đã chọn ông Tharman Shanmugaratnam làm tổng thống tiếp theo của chúng tôi với tỷ lệ quyết định.
Với tư cách là nguyên thủ quốc gia, ông ấy sẽ đại diện cho chúng ta trong và ngoài nước, đồng thời thực hiện các quyền giám sát, bao gồm cả việc bổ nhiệm các quân nhân dự bị và quan trọng”.
Theo quy định của Hiến pháp Singapore, Tổng thống không thuộc đảng phái chính trị nào, đóng vai trò là người đại diện cho đất nước. Tổng thống có quyền hạn nhất định đối với một số vấn đề như bổ nhiệm và bãi miễn nhân sự của chính phủ, tòa án; quyền ân xá; quyền sử dụng nguồn dự trữ quốc gia… và có nhiệm kỳ 6 năm.
Bà Halimah Yacob, Tổng thống thứ 8 và là nữ Tổng thống đầu tiên của Singapore, sẽ kết thúc nhiệm kỳ 6 năm vào ngày 13/9. Ông Tharman sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 9 của Singapore vào một ngày sau đó.
Sinh ra ở Singapore, ông Tharman Shanmugaratnam là một nhà kinh tế. Ông tham gia chính trường vào năm 2001, phục vụ trong khu vực công và các vị trí cấp bộ trưởng trong Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền của Singapore. Ông từng giữ chức Phó Thủ tướng Singapore trong giai đoạn 2011-2019.
Ông chính thức phát động chiến dịch tranh cử tổng thống vào tháng trước với cam kết phát triển văn hóa đất nước trở thành một “điểm sáng” trên thế giới.
Ông kết hôn với bà Jane Yumiko Ittogi và có 4 người con.

“Biển người” kỷ niệm Ngày Quốc khánh Singapore sau 2 năm đại dịch

Khoảng 25.000 người đã tập trung tại sân vận động nổi Vịnh Marina để chúc mừng lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Singapore lần thứ 57 ngày 9/8 trong một buổi biểu diễn hoành tráng sau hai năm hạn chế đại dịch.

“Bien nguoi” ky niem Ngay Quoc khanh Singapore sau 2 nam dai dich

Cả “biển người” mặc trang phục màu đỏ và trắng ngồi vẫy cờ và theo dõi các sự kiện tại buổi lễ mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh Singapore lần thứ 57 hôm 9/8.

“Bien nguoi” ky niem Ngay Quoc khanh Singapore sau 2 nam dai dich-Hinh-2
Người dân vẫy tay chào mừng khi Thủ tướng Lý Hiển Long đến lễ đài nổi tham dự Lễ diễu hành ngày Quốc khánh Singapore hôm qua.
“Bien nguoi” ky niem Ngay Quoc khanh Singapore sau 2 nam dai dich-Hinh-3
Tổng thống Halimah Yacob cũng tham dự buổi lễ kỷ niệm.
“Bien nguoi” ky niem Ngay Quoc khanh Singapore sau 2 nam dai dich-Hinh-4
Màn bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh Singapore trong đêm 9/8.
“Bien nguoi” ky niem Ngay Quoc khanh Singapore sau 2 nam dai dich-Hinh-5
Người dân hào hứng dùng điện thoại quay lại màn bắn pháo hoa rực rỡ từ khán đài. 
“Bien nguoi” ky niem Ngay Quoc khanh Singapore sau 2 nam dai dich-Hinh-6
Mọi người đứng trang nghiêm cùng nhau hát quốc ca trên khán đài sân khấu nổi Vịnh Marina.
“Bien nguoi” ky niem Ngay Quoc khanh Singapore sau 2 nam dai dich-Hinh-7
Thủ tướng Lý Hiển Long (hàng trước, bên phải) tại sân vận động nổi Vịnh Marina.
“Bien nguoi” ky niem Ngay Quoc khanh Singapore sau 2 nam dai dich-Hinh-8
Các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ chào Ngày Quốc khánh Singapore lần thứ 57. 
“Bien nguoi” ky niem Ngay Quoc khanh Singapore sau 2 nam dai dich-Hinh-9
Khoảng 2.000 người tham gia từ 37 đội tuần hành ảo và thực tham gia biểu diễn các tiết mục chào mừng tại buổi lễ năm nay.
“Bien nguoi” ky niem Ngay Quoc khanh Singapore sau 2 nam dai dich-Hinh-10
Nữ sĩ quan cảnh sát Shirley Ng thuộc Đội Nhảy dù SAF (còn được gọi là Red Lions) lao xuống trong cú nhảy tự do qua Vịnh Marina.
“Bien nguoi” ky niem Ngay Quoc khanh Singapore sau 2 nam dai dich-Hinh-11
Màn trình diễn của lực lượng Quốc phòng Singapore trong lễ kỷ niệm quy mô lớn.
“Bien nguoi” ky niem Ngay Quoc khanh Singapore sau 2 nam dai dich-Hinh-12
Một trong những màn diễu hành ấn tượng của lực lượng quân đội Singapore thu hút sự chú ý của khán giả tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 9/8. Ảnh: : KEVIN LIM, LIM YAOHUI. 

Cái chết bí ẩn của người chồng sau khi phát hiện vợ ngoại tình

Theo Gilberto, cuộc tình diễn ra hết sức tốt đẹp và vẫn tiếp tục ngay cả khi chồng của Linda, người mà anh ta coi là bạn thân nhất của mình biết chuyện.

Mối quan hệ kỳ lạ

Qua thu thập thông tin từ những người quen của nạn nhân Tom Kolman và bạn thân của anh là Gilberto Nunez, nhóm điều tra phát hiện Gilberto có quan hệ tình ái với Linda Kolman, vợ của Tom.Từ đây, cảnh sát đặt nghi vấn mối quan hệ sai trái này có thể là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa hai người bạn thân.

Hoả hoạn kinh hoàng ở Nam Phi qua lời nhân chứng

Một quan chức chính quyền địa phương cho biết, có người đã thiệt mạng khi nhảy khỏi tòa nhà trong nỗ lực trốn thoát khỏi đám cháy.

Cơ quan Khẩn cấp Nam Phi cho biết , Ít nhất 73 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra vào ban đêm tại một tòa nhà năm tầng ở Johannesburg, nơi có nhiều người vô gia cư lưu trú bất hợp pháp.

Ngoài ra, 52 người bị thương trong vụ hỏa hoạn, xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương) ở trung tâm khu kinh doanh của Johannesburg, theo thông tin từ người phát ngôn của Quản lý Dịch vụ Khẩn cấp Johannesburg, Robert Mulaudzi.

Các tòa nhà bị bỏ hoang và hỏng hóc trong khu vực này thường xuyên được sử dụng bởi những người tìm kiếm nơi ở. Cơ quan chính quyền thành phố gọi chúng là "các tòa nhà bị chiếm đóng trái phép".

Hoa hoan kinh hoang o Nam Phi qua loi nhan chung
 Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới