Tốn núi tiền, quân sự Trung Quốc vẫn thua xa Mỹ

(Kiến Thức) - Theo các chuyên gia Anh, chi tiêu quân sự của Trung Quốc tới những năm 2030 sẽ bắt kịp Mỹ, song sức mạnh quân đội nước này vẫn "xách dép" theo sau cường quốc số 1 thế giới.

Cụ thể, một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London cho biết, Trung Quốc sẽ còn phải mất nhiều thập kỷ nữa mới có thể cạnh tranh với Mỹ như là một cường quốc quân sự cho dù nước này vung “núi tiền” hiện đại hóa quân đội.
Cho đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia có mức chi tiêu quốc phòng lớn nhất thế giới (Theo số liệu được công bố, chi tiêu quốc phòng của Mỹ năm 2013 là 600,4 tỷ USD. Theo sau là Trung Quốc với 112,2 tỷ USD).
“Mỹ vẫn là cường quốc quân sự ưu việt nhất trên thế giới. Thực tế, các nước phương Tây vẫn sẽ là những cường quốc quân sự chiếm ưu thế trong nhiều thập kỷ tới”, Chuyên gia an ninh hàng hải và các lực lượng Hải quân của IISS Christian Le Miere nhận định.
Quân đội Trung Quốc diễu hành phô trương sức mạnh.
 Quân đội Trung Quốc diễu hành phô trương sức mạnh.
Ngoài ra, Tổng giám đốc IISS John Chipman dẫn báo cáo này cho biết, chi tiêu quốc phòng của châu Á vẫn sẽ gia tăng mạnh mẽ sau khi vượt mặt toàn bộ châu Âu vào năm 2012.
Chi tiêu quốc phòng của châu Á trong năm 2013 thực tế đã tăng 11,6% so với năm 2010. Khu vực có chi tiêu quốc phòng tăng mạnh nhất năm ngoái là Đông Á với các “đại gia” lắm tiền nhiều của, có tiềm lực kinh tế hàng đầu châu Á – Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. 3 nước này nằm trong top dẫn đầu những quốc gia có mức chi tiêu quốc phòng khủng nhất.
“Chi tiêu quốc phòng tăng mạnh thúc đẩy việc mua sắm vũ khí, trang thiết bị quân sự ồ ạt, tạo ra cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm tại Đông Á – khu vực chồng chéo các yêu sách chủ quyền giữa các quốc gia, trong đó có nhiều điểm nóng tranh chấp lãnh thổ từ lâu”, ông Chipman nhấn mạnh.
Báo cáo của IISS nằm trong dự án nghiên cứu chi tiêu quốc phòng và tiềm năng quân sự toàn cầu thường niên được công bố trong một cuộc họp báo hôm 5/2.

"Vòng thép" an ninh bất khả xâm phạm ở Olympic Sochi

(Kiến Thức) - Chính phủ Nga đã triển khai lực lượng đông tới 60.000 cảnh sát và binh sĩ (trung bình 26 người/1 vận động viên) để đảm bảo an ninh cho Olympic Sochi.

Các chuyên gia đánh giá, thành phố Sochi, nơi diễn ra Thế vận hội Mùa đông kể từ ngày 7/2 đến ngày 23/2 chỉ có 350.000 dân nhưng hiện đã trở thành một pháo đài thực sự sau khi Nga triển khai gần 60.000 cảnh sát và binh sĩ để bảo vệ an ninh Thế vận hội. Trong ảnh, nhân viên an ninh đi bộ qua Công viên Olympic ở Sochi.
 Các chuyên gia đánh giá, thành phố Sochi, nơi diễn ra Thế vận hội Mùa đông kể từ ngày 7/2 đến ngày 23/2 chỉ có 350.000 dân nhưng hiện đã trở thành một pháo đài thực sự sau khi Nga triển khai gần 60.000 cảnh sát và binh sĩ để bảo vệ an ninh Thế vận hội. Trong ảnh, nhân viên an ninh đi bộ qua Công viên Olympic ở Sochi.

Tại sao Mỹ lãi to nếu Trung Quốc đánh bại Nhật Bản?

(Kiến Thức) - Nghe có vẻ kỳ lạ khi Nhật là đồng minh quan trọng của Mỹ, nhưng thực sự theo các nhà phân tích nếu TQ đánh bại Nhật, Washington sẽ thu được lợi ích khổng lồ.

Bão mùa đông điên cuồng tàn phá nước Mỹ

(Kiến Thức) - Cơn bão mùa đông không chỉ chôn vùi nước Mỹ trong băng tuyết mà mưa đá và gió mạnh còn tàn phá nhà cửa, giật đổ cây cối, làm gián đoạn giao thông.

Một cây cổ thụ đổ đè lên chiếc xe ô tô bởi sự tàn phá của bão mùa đông tại Philadelphia ngày 5/2. Bão mùa đông cũng gây ra tình trạng mất điện cho 200.000 người ở đông nam Pennsylvania.
 Một cây cổ thụ đổ đè lên chiếc xe ô tô bởi sự tàn phá của bão mùa đông tại Philadelphia ngày 5/2. Bão mùa đông cũng gây ra tình trạng mất điện cho 200.000 người ở đông nam Pennsylvania.

Đọc nhiều nhất

Tin mới