Tin cực sốc cho hành tinh có thể có sự sống gần Trái đất nhất

Dạng vật thể "mẹ" của các hành tinh mà người Trái Đất mong đợi tìm thấy sự sống nhất có thể là một quái vật.

Công bố nghiên cứu trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nhóm nghiên cứu đẫn dầu bởi Viện Thiên văn học của Đại học Hawaii (IfA - Mỹ) cảnh báo các hành tinh quay quanh các ngôi sao lùn đỏ có thể đã bị tước bỏ sự sống.

Đó là vì các ngôi sao lùn đỏ - dạng sao mát và nhỏ nhất - lại đáng sợ hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Tin cuc soc cho hanh tinh co the co su song gan Trai dat nhatCác ngoại hành tinh phù hợp với sự sống và gần chúng ta nhất như Proxima b có thể gặp nguy hiểm từ chính sao mẹ - Ảnh đồ họa: VIỆN THIÊN VĂN HỌC ĐẠI HỌC HAWAII

Trước đó, người ta đã nhận thấy rằng một số ít sao lùn đỏ là kẻ hung dữ, có thể tạo ra các vụ bùng nổ tia cực tím đủ mạnh để gây hại cho các hành tinh.

Giờ đây, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng điều đó phổ biến và khốc liệt hơn chúng ta tưởng.

Họ đã sử dụng dữ liệu lưu trữ từ kính viễn vọng không gian GALEX để tìm kiếm các vụ bùng phát trong số 300.000 ngôi sao gần đó.

GALEX là một sứ mệnh của NASA hiện đã ngừng hoạt động, nhưng đã kịp quan sát hầu hết bầu trời ở bước sóng UV gần và xa từ năm 2003-2013. Sử dụng các kỹ thuật tính toán mới, nhóm nghiên cứu đã khai thác được những hiểu biết mới lạ từ dữ liệu.
Khả năng phát xạ UV của các ngôi sao nói chung có thể làm xói mòn khí quyển của các hành tinh quanh nó, đe dọa khả năng hỗ trợ sự sống của các hành tinh này hoặc ngược lại góp phần hình thành các khối xây dựng RNA, vốn rất cần thiết cho sự sống.
Không may mắn như Trái Đất, lượng UV mà các hành tinh quanh sao lùn đỏ nhận được lại nhiều quá mức. Đó là mức năng lượng cao gấp 3-12 lần những gì sự sống cần, tức gây ra sự hủy diệt.

Nguyên nhân chính xác của sự phát xạ tia cực tím xa mạnh hơn này vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhóm nghiên cứu cho rằng do chính thành phần khác biệt của các sao lùn đỏ so với Mặt Trời. Vì vậy, tuy nhỏ bé và lạnh hơn ngôi sao mẹ của chúng ta rất nhiều, các sao lùn đỏ lại trở nên "sát thủ". Rất tiếc, sao lùn đỏ lại là dạng sao phổ biến nhất trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta.

Nhiều ngoại hành tinh mà các nhà sinh học thiên văn kỳ vọng là có sự sống nhất rất tiếc cũng có "mẹ" là sao lùn đỏ. Một ví dụ là Proxima b (Proxima Centauri b) quay quanh ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri cách chúng ta chỉ 4,2 năm ánh sáng, nơi mà một số nhóm nghiên cứu đã kỳ vọng tồn tại nhiều sinh vật biển. Đó sẽ là tin buồn cho các nhà sinh học thiên văn, dù là dữ liệu quan trọng giúp chúng ta khoanh vùng chính xác hơn những thế giới có tiềm năng hỗ trợ sự sống.

Nga lại gặp sự cố rò rỉ khó hiểu trên trạm vũ trụ ISS

Khu vực rò rỉ nằm ở phần cuối phía sau mô-đun của Nga trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), nơi tàu Progress vừa cập bến.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA, Giám đốc Chương trình ISS Joel Mantalbano khẳng định phi hành đoàn đang làm việc trên trạm vũ trụ vẫn an toàn.

Khu vực rò rỉ dài khoảng 0,9 m, hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động của phi hành đoàn hay các phương tiện trên trạm, nhưng là điều mọi người cần lưu ý.

Tìm thấy “8 thế giới bị vùi lấp” của vũ trụ

Hai đài quan sát đã hợp sức tìm ra 8 vật thể vũ trụ bị bạn đồng hành sáng hơn che giấu trước mắt người Trái Đất.

Kết hợp sức mạnh từ thiết bị GRAVITY của Đài thiên văn Nam Âu (ESO) được gắn trên Kính viễn vọng Very Large đặt ở Chile và vệ tinh lập bản đồ bầu trời Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), các nhà khoa học đã tìm ra 8 vật thể thuộc dạng khó quan sát nhất trong vũ trụ.

Biến mất bí ẩn từ năm 1946, ngôi sao này sẽ xuất hiện trở lại

Các nhà thiên văn học tin rằng Ngôi Sao Lửa đang chuẩn bị cho một vụ nổ mới vì nó đang tuân theo mô hình tương tự như hai vụ nổ trước đây vào các năm 1866 và 1946.

Một ngôi sao cách hệ Mặt trời của chúng ta 3.000 năm ánh sáng sắp có thể quan sát bằng mắt thường lần đầu tiên kể từ năm 1946 — và bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó trên bầu trời đêm.

Ngôi sao này được biết đến với cái tên "Ngôi Sao Lửa" (Blaze Star) — chính thức là T Coronae Borealis (T CrB). Theo thông tin từ NASA, ngôi sao này dự kiến sẽ tăng độ sáng đáng kể từ hiện tại cho đến tháng Chín năm 2024, từ độ sáng cấp +10 (không thể nhìn thấy bằng mắt thường) lên đến cấp +2. Đây là mức độ sáng tương đương với Polaris (sao Bắc Đẩu), là ngôi sao sáng thứ 48 trên bầu trời đêm. (Trong thiên văn học, một vật thể càng sáng thì chỉ số độ sáng càng thấp; ví dụ, độ sáng của Mặt trăng tròn là -12.6).

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.