Thụy Điển hướng tới hợp tác với Việt Nam trong năng lượng tái tạo

Đó là phát biểu của bà Ann Måwe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam trong Hội nghị “Tiên phong Đột phá”.

Hội nghị "Tiên phong Đột phá" do Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp với UBND TP HCM, Hội đồng Thương mại và Đầu tư Thụy Điển và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tố chức ngày 2/6.

Theo ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà là con đường duy nhất phải đi để giải phóng các nguồn lực cần thiết cho sự phát triển.

Ông Võ Văn Hoan cho biết, TP đang triển khai các đề án quan trọng như xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số, quy hoạch giao thông, quy hoạch chống ngập và xử lý nước thải…

Thuy Dien huong toi hop tac voi Viet Nam trong nang luong tai tao
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, (bên phái) và bà Ann Måwe, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam trong hội nghị "Tiên phong Đột phá"

TPHCM nỗ lực chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ sử dụng lao động phổ thông là chủ yếu sang nền kinh tế dịch vụ và sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ đột phá và khuyến khích kinh tế tuần hoàn, xanh.

Thuy Dien huong toi hop tac voi Viet Nam trong nang luong tai tao-Hinh-2
Nền kinh tế tuần hoàn, tận dụng rác thải để tái chế, giảm thiểu giảm phát thải, không rác thải trong tương lai.  

Theo bà Ann Måwe, từ chuỗi sự kiện “Tiên phong Đột phá”, các chủ đề trọng tâm bao gồm: năng lượng bền vững, sản xuất bền vững, tiêu dùng và sử dụng nguyên phụ liệu bền vững cũng như tầm quan trọng của nền kinh tế tuần hoàn.

Thuy Dien huong toi hop tac voi Viet Nam trong nang luong tai tao-Hinh-3
Quần áo từ vật liệu thay thế, giảm phát thải ra môi trường được trưng bày trong hội nghị "Tiên phong Đột phá" 

Quá trình chuyển đổi để ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu đang diễn ra. Nhiều quốc gia như Thụy Điển đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cam kết mạnh mẽ, cùng hơn 150 quốc gia, đưa phát thải rong về 0 vào năm 2050.

Bà Đại sứ Thụy Điển cho rằng, những cam kết này mở ra nhiều cơ hội tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác Việt Nam - Thụy Điển về bền vững, thích ứng với biển đổi khí hậu và đổi mới xanh.

Thụy Điển hướng tới hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, đặc biệt trong việc nâng cấp hệ thống truyền tải điện để truyền được nguồn năng lượng xanh và tái tạo phục vụ cho công nghiệp, sản xuất và tiêu dùng trong tương lai. 
Ngoài ra, trong đời sống kinh tế - xã hội, nền kinh tế tuần hoàn là một trọng điểm cần nhấn mạnh. Tất cả tiêu dùng, sản xuất hướng tới xã hội thông minh hơn như: sử dụng và hạn chế thải đồ ăn ra môi trường, tìm kiếm các vật liệu thay thế trong lĩnh vực quần áo và thời trang để giảm phát thải tối đa. 
>>> Mời độc giả xem thêm video Người Thụy Điển thích đồ ăn VN hơn đồ Trung Quốc? |

(Nguồn: VTV24)

TPHCM: Mực nước ngầm đang bị hạ thấp, gây sụt lún

Năm 2000, TPHCM khai thác 300.000m3/ngày, đến 2012 tăng lên 700.000m3/ngày. Mực nước ngầm giảm chính là một trong nhiều nguyên nhân gây sụt lún, gây ngập nặng.

Tọa đàm "Đảm bảo nguồn cung nước sạch - Hạn chế khai thác nước ngầm" do Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) tổ chức tại TPHCM (ngày 27/4). 

Theo TS Hà Quang Khải, Đại học Bách khoa TP.HCM, nguồn nước ngầm đóng góp nhiều vào việc cấp nước, ăn uống sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, do khai thác quá nhiều nên đã gây hạ thấp mức nước, gây sụt lún ở nhiều nơi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 16

Thủ tướng Phạm Minh Chính, EAS cần tiếp tục phát huy vai trò, giá trị chiến lược thúc đẩy hành xử minh bạch, đối thoại thẳng thắn, tạo dựng lòng tin.

Thu tuong Pham Minh Chinh du Hoi nghi Cap cao Dong A lan thu 16
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 16. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 
Tối 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 16, cùng lãnh đạo các nước ASEAN và các Đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ và Tổng Thư ký ASEAN.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã được mời trình bày về nỗ lực ứng phó COVID-19, tình hình phục hồi kinh tế toàn cầu.
Tại hội nghị, lãnh đạo các nước hoan nghênh kết quả đạt được trong triển khai Kế hoạch hành động Manila giai đoạn 2018-2022, chỉ đạo phối hợp xây dựng kế hoạch hành động mới cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với tình hình, ưu tiên các nỗ lực ứng phó đại dịch, hướng đến phát triển xanh và bền vững.
Trên nền tảng tạo dựng hơn 15 năm qua, phát huy thế mạnh là khu vực có vị trí chiến lược chiếm 54% dân số và 62% tổng GDP toàn cầu, các nước nhấn mạnh EAS cần tiếp tục là diễn đàn hàng đầu do ASEAN dẫn dắt, là nơi các Lãnh đạo đối thoại, trao đổi về các vấn đề chiến lược của khu vực.
Trước tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo các nước nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác đa phương, khu vực và quốc tế trong giải quyết các thách thức nổi lên; ứng phó hiệu quả COVID-19; duy trì, thúc đẩy liên kết kinh tế, trao đổi thương mại, đầu tư; khôi phục, ổn định chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, hướng tới phục hồi toàn diện, bền vững. 
Các lãnh đạo nhất trí EAS cần đóng góp hiệu quả cho các nỗ lực bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác; kiềm chế để không có các hoạt động làm gia tăng căng thẳng, phức tạp tình hình, không quân sự hóa, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước UNCLOS 1982.
Các nước kêu gọi ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Các Đối tác EAS hoan nghênh và khẳng định tiếp tục ủng hộ vai trò, những nỗ lực của ASEAN nhằm thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp sớm ổn định tình hình.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh EAS cần tiếp tục phát huy vai trò, giá trị chiến lược thúc đẩy hành xử minh bạch, đối thoại thẳng thắn, tạo dựng lòng tin, giúp hài hòa các khác biệt, tăng cường chia sẻ trách nhiệm góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng đề nghị các nước cần chung tay quản lý những thay đổi một cách phù hợp, hiệu quả, đề cao hợp tác đa phương, hài hòa chính sách, phối hợp hành động để ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên, ngăn ngừa nguy cơ bất ổn và thúc đẩy phát triển, phục hồi bền vững, nhất là về kinh tế-xã hội sau đại dịch.
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị các Đối tác EAS, với nền y học tiên tiến, đẩy mạnh hợp tác nâng cao năng lực y tế, tạo thuận lợi cho tiếp cận đầy đủ, kịp thời vaccine và thuốc điều trị COVID-19, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nâng cao năng lực cảnh báo sớm.
Nhân dịp này, Thủ tướng khẳng định ủng hộ cam kết quốc tế về các biện pháp y tế để chống dịch trên toàn cầu.
Nhấn mạnh các nỗ lực đẩy nhanh phục hồi kinh tế với người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, Thủ tướng đề nghị ASEAN và các Đối tác phối hợp tăng cường cơ hội tiếp cận, mở rộng thị trường của nhau; xuất khẩu, chuyển giao công nghệ số, công nghệ xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phục hồi đồng đều, bền vững, bao trùm ở khu vực, gắn kết với chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế bao trùm.
Thu tuong Pham Minh Chinh du Hoi nghi Cap cao Dong A lan thu 16-Hinh-2
 Lãnh đạo các nước ASEAN và các nước, tổ chức quốc tế tham gia EAS tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 16 theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
 
Thủ tướng kêu gọi các quốc gia đề cao tinh thần trách nhiệm, hành xử phản ánh đúng cam kết, tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác đa phương, thượng tôn pháp luật, duy trì quan hệ quốc tế lành mạnh, tránh làm ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông là lợi ích chung và cần có sự chung tay đóng góp của tất cả các nước.
Các quốc gia cần tự kiềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, theo luật pháp quốc tế, dựa trên UNCLOS 1982.
Thủ tướng kêu gọi nỗ lực thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC, thúc đẩy đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, khuôn khổ điều chỉnh các hành vi, hoạt động trên biển và đại dương.
Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo EAS đã thông qua các Tuyên bố EAS về các chủ đề hợp tác sức khỏe tinh thần, phục hồi bền vững, tăng trưởng kinh tế thông qua phục hồi du lịch.

Giảm biến đổi khí hậu với nông nghiệp tái sinh

Tinh chế rơm rạ với sâu bột vàng và ruồi lính đen, sản xuất phân bón, thức ăn gia súc và dầu diesel sinh học đã chiến thắng cuộc thi RMIT - Hacktivator 2022.

“Trang trại mơ ước của Borlaug” đã đăng quang ngôi vị Quán quân trong cuộc thi đổi mới sáng tạo RMIT - Hacktivator 2022 với ý tưởng tinh chế rơm rạ với sâu bột vàng và ruồi lính đen để sản xuất phân bón, thức ăn đạm cho gia súc và dầu diesel sinh học.

Giam bien doi khi hau voi nong nghiep tai sinh
Ba đội xuất sắc nhất cuộc thi Hacktivator 2022 với chủ đề "Giảm biến đổi khí hậu với nông nghiệp tái sinh".  

Đọc nhiều nhất

Tin mới