Giảm biến đổi khí hậu với nông nghiệp tái sinh

Tinh chế rơm rạ với sâu bột vàng và ruồi lính đen, sản xuất phân bón, thức ăn gia súc và dầu diesel sinh học đã chiến thắng cuộc thi RMIT - Hacktivator 2022.

“Trang trại mơ ước của Borlaug” đã đăng quang ngôi vị Quán quân trong cuộc thi đổi mới sáng tạo RMIT - Hacktivator 2022 với ý tưởng tinh chế rơm rạ với sâu bột vàng và ruồi lính đen để sản xuất phân bón, thức ăn đạm cho gia súc và dầu diesel sinh học.

Giam bien doi khi hau voi nong nghiep tai sinh
Ba đội xuất sắc nhất cuộc thi Hacktivator 2022 với chủ đề "Giảm biến đổi khí hậu với nông nghiệp tái sinh".  

Bộ đôi chiến thắng, gồm một cựu sinh viên Đại học RMIT Việt Nam và một sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM.

Cuộc thi đổi mới sáng tạo RMIT - Hacktivator 2022 khơi dậy ý tưởng mới nhằm giảm biến đổi khí hậu và hỗ trợ ra mắt sáng kiến RE:GEN ASIA của Xylem Capital.

Hacktivator 2022 được điều phối bởi RMIT Activator - chương trình thúc đẩy đổi mới và khởi nghiệp của Đại học RMIT, với sự tài trợ của quỹ đầu tư Xylem Capital và Hiệp hội Thụy Sĩ vì sự hợp tác quốc tế tại Việt Nam (Helvetas Việt Nam).

Người tham gia được yêu cầu đưa ra giải pháp cho câu hỏi cốt lõi: "Làm thế nào để vừa tạo nên doanh nghiệp với sức mạnh đột phá tiếp theo, vừa giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua nông nghiệp?"

Khái niệm “nông nghiệp tái sinh” xoay quanh các phương thức canh tác giúp giảm lượng CO2 trong khí quyển, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực trong tương lai, và phục hồi sức khỏe của hành tinh thông qua các loài thực vật và động vật khỏe mạnh hơn.

Giam bien doi khi hau voi nong nghiep tai sinh-Hinh-2
Khái niệm “nông nghiệp tái sinh” xoay quanh các phương thức canh tác giúp giảm lượng CO2 trong khí quyển, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực trong tương lai. Nguồn: Unsplash 

Trên khắp thế giới, tiềm năng đầy hứa hẹn của nông nghiệp tái sinh đang được khám phá giữa các cộng đồng người làm nông nghiệp sáng tạo và các trang trại riêng lẻ.

Đáng chú ý, nông nghiệp tái sinh hứa hẹn sẽ thay thế các kỹ thuật nông nghiệp đại trà hiện nay như đơn canh, lạm dụng hóa chất mạnh và xới đất sâu.

Theo ông Jos van der Zanden, Quản lý dự án Biotrade của Helvetas tại khu vực, cuộc thi hackathon ‘xanh’ này giúp tìm ra thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp theo - những người có động lực và tầm nhìn phát triển chuỗi giá trị bền vững gồm các sản phẩm thân thiện với môi trường để chinh phục thế giới”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Độc đáo hoa bọc lá chuối bảo vệ môi trường:

(Nguồn VTV24)

Tăng cường hợp tác xanh và bền vững giữa Cộng đồng Doanh nghiệp Châu Âu và Việt Nam

Cộng đồng Doanh nghiệp Châu Âu hy vọng tăng cường hợp tác, thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Ngày 24/5/2022, tại cuộc họp báo về Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh - GEFE 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết sẽ tổ chức “Diễn đàn & Triển lãm Kinh tế Xanh - Green Economy Forum & Exhibition (GEFE) 2022” từ ngày 28 đến 30/11/2022 tại TPHCM.

Tang cuong hop tac xanh va ben vung giua Cong dong Doanh nghiep Chau Au va Viet Nam
Theo EuroCham, GEFE 2022 là nền tảng tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững. 
Sự kiện này được tổ chức nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các cam kết tại COP26 và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2021 - 2030.

Thủ tướng kêu gọi nước giàu giúp nước nghèo chống biến đổi khí hậu

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nước giàu hỗ trợ về tài chính khí hậu, chuyển đổi kinh tế xanh.

Chiều 2/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu tại sự kiện công bố Cam kết giảm phát thải metan toàn cầu được tổ chức nhân Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).

TPHCM: Mực nước ngầm đang bị hạ thấp, gây sụt lún

Năm 2000, TPHCM khai thác 300.000m3/ngày, đến 2012 tăng lên 700.000m3/ngày. Mực nước ngầm giảm chính là một trong nhiều nguyên nhân gây sụt lún, gây ngập nặng.

Tọa đàm "Đảm bảo nguồn cung nước sạch - Hạn chế khai thác nước ngầm" do Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) tổ chức tại TPHCM (ngày 27/4). 

Theo TS Hà Quang Khải, Đại học Bách khoa TP.HCM, nguồn nước ngầm đóng góp nhiều vào việc cấp nước, ăn uống sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, do khai thác quá nhiều nên đã gây hạ thấp mức nước, gây sụt lún ở nhiều nơi.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.