Thương vong mới nhất trong thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ

Ít nhất 39 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, và hơn 80 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ.

>>> Mời độc giả xem video: Giẫm đạp tại buổi vận động tranh cử của lãnh đạo Đảng TVK Vijay

Nguồn video: India Today

Theo India Times, thảm kịch giẫm đạp xảy ra tại một buổi vận động tranh cử của lãnh đạo Đảng TVK Vijay tại Karur vào tối 27/9. Tính đến sáng 28/9, số nạn nhân thiệt mạng là 39 người, trong đó có 10 trẻ em, 17 phụ nữ và 12 nam giới. Ngoài ra, hơn 80 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Các nhà chức trách cho biết, số người tử vong có thể còn gia tăng.

giam1.png
Thảm kịch giẫm đạp xảy ra tại Karur vào tối 27/9. Ảnh: NDTV.

Veluswamypuram, địa điểm được cấp phép tổ chức cuộc mít tinh, khi đó chật kín người. Vijay đến địa điểm này vào buổi tối sau chiến dịch tranh cử tại thị trấn Namakkal.

"Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi lãnh đạo Đảng TVK Vijay đến. Sau đó, đèn kết nối với máy phát điện đột nhiên tắt, một người phụ nữ bắt đầu tìm kiếm con, mọi người bắt đầu hoảng loạn và thảm kịch xảy ra", RK Nirmal, một người sống sót, kể lại.

giam2.png
Số người thiệt mạng trong thảm kịch có thể còn gia tăng. Ảnh: India Times.

Sau khi trở về Chennai vào đêm khuya, Vijay viết trên mạng X: "Tôi vô cùng đau buồn. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình của các nạn nhân thiệt mạng ở Karur. Tôi cầu nguyện cho những người đang điều trị tại bệnh viện sớm bình phục".

Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi và Thống đốc RN Ravi cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ giẫm đạp.

Chính phủ đã thành lập một ủy ban để điều tra thảm kịch giẫm đạp này.

Thông tin mới gây sốc về thảm kịch rơi máy bay ở Ấn Độ

Theo tờ Wall Street Journal, cơ trưởng có thể là người đã tắt công tắc điều khiển nhiên liệu của chiếc máy bay Air India bị rơi ở Ấn Độ hồi tháng trước.

Theo Hindustan Times, tờ Wall Street Journal đưa tin ngày 16/7, bản ghi âm cuộc đối thoại trong buồng lái giữa hai phi công của chuyến bay Air India gặp nạn hồi tháng trước cho thấy cơ trưởng là người đã tắt công tắc điều khiển nhiên liệu.

Báo cáo cho biết, cơ phó Clive Kunder của chiếc Boeing 787 Dreamliner đã hỏi cơ trưởng Sumeet Sabharwal tại sao lại chuyển công tắc nhiên liệu từ vị trí hoạt động "hoạt động" sang "ngắt" chỉ vài giây sau khi máy bay cất cánh khỏi đường băng.

Nhìn lại thảm kịch rơi máy bay hơn 500 người thiệt mạng ở Nhật

Năm 1985, một trong những thảm kịch hàng không nghiêm trọng nhất xảy ra tại Nhật Bản. Chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Japan Airlines trên hành trình từ Tokyo đến Osaka đã bị rơi, khiến 520 người thiệt mạng.

Cho đến nay, đây là một trong những vụ tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không Nhật Bản cũng như thế giới.
Vào ngày 12/8/1985, chuyến bay JAL 123 của hãng Japan Airlines chở 524 người, trong đó có 509 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, khởi hành từ Tokyo vào lúc 18h12 với điểm đến dự định là Osaka. Tuy nhiên, chỉ khoảng 40 phút sau khi cất cánh, máy bay bị rơi tại khu vực núi Takamagahara, cách Tokyo 100 km.

Thông tin mới về nghi phạm xả súng 3 người thương vong ở Mỹ

Nghi phạm Joshua Jahn đã dành tổng cộng 17.400 giờ để chơi trò chơi điện tử trước khi vụ xả súng khiến 3 người thương vong ở Texas, Mỹ, xảy ra.

Joshua Jahn đã tự sát sau khi thực hiện vụ xả súng nhằm vào văn phòng của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở Dallas, Texas, khiến một người nhập cư thiệt mạng và hai người khác bị thương hôm 24/9.

Theo Daily Mail, nghi phạm Jahn, 29 tuổi, đặc biệt thích chơi Rust - một trò chơi điện tử sinh tồn được phát hành lần đầu tiên vào năm 2018. Được biết, Jahn đã dành tổng cộng 17.400 giờ để chơi trò chơi điện tử, trong đó có 6.800 giờ chơi trò Rust. Lần cuối nghi phạm chơi trò này là vào ngày 20/9.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.